Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiêu chảy cấp nguy hiểm có thể bùng phát thành dịch lớn

Thứ năm, 08:09 10/04/2008 | Xã hội

Hiện cả 3 miền Bắc - Trung - Nam đều đã xuất hiện bệnh dịch và có ca nhiễm phẩy khuẩn tả. Bộ Y tế e ngại dịch có thể bùng phát lớn, bởi hầu hết các yếu tố khiến mầm bệnh lan tràn đều chưa được kiểm soát.

Tại cuộc họp giao ban bất thường chiều 9/4 với các tỉnh có dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, Bộ Y tế cho biết hiện đã có gần 900 bệnh nhân nhập viện, trong đó 121 trường hợp được khẳng định dương tính với tả. Mấy ngày qua, hầu như ngày nào danh sách tỉnh có dịch cũng được cập nhật thêm những tên mới, gần đây nhất là Quảng Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh và TP HCM.

Theo phát biểu của đại diện Sở Y tế Thừa Thiên - Huế trong cuộc họp, nếu Hà Nội có vi khuẩn tả, TP HCM có vi khuẩn tả thì Huế cũng sẽ có. "Hành khách trên tàu hỏa vẫn phóng uế xuống đường tàu, và khi đi qua Huế thì sông Hương lãnh đủ". Theo vị đại diện này, từ sông Hương, vi khuẩn tả sẽ đi về phá Tam Giang, một vùng nước lợ rất có lợi cho sự phát triển của chúng, và lúc đó thì không thể xử lý nước được. Bởi với một hồ nhỏ như Linh Quang, đã phải đổ 1,4 tấn Chloramin B (trị giá khoảng 70 triệu đồng) thì với phá Tam Giang, dù có cả đoàn tàu chở hóa chất này cũng không đủ.

Tiến sĩ Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, nêu ra 6 yếu tố làm dịch tiêu chảy cấp bùng phát, trong đó có 5 yếu tố hiện vẫn chưa thể kiểm soát được, đó là: Thói quen ăn bẩn, thực phẩm sống hoặc chế biến sẵn không sạch, việc xử lý phân và chất thải chưa tốt, vệ sinh bàn tay kém, việc bảo quản thực phẩm khỏi ruồi, bụi chưa đảm bảo. Với yếu tố thứ 6 là nguồn bệnh, hiện Bộ Y tế cũng chỉ kiểm soát tương đối tốt chất thải của bệnh nhân tả, còn với người lành mang bệnh và động thực vật thủy sinh nhiễm tả thì vẫn còn bó tay.

Tiêu chảy cấp:
Thông tin cần thiết

> Mắm tôm, rau sống vẫn là thủ phạm gây tiêu chảy nguy hiểm
>
Dịch tiêu chảy cấp: Dùng chung đồ cũng lây bệnh
>
Dịch tiêu chảy cấp: Thông tin nhanh về cách phòng, chống, cấp cứu
Ở nông thôn, việc ngăn khuẩn tả lây lan lại càng khó khăn do vệ sinh kém và ít chịu tiếp thu các hướng dẫn phòng chống bệnh. Hà Tây là một ví dụ điển hình. Chỉ trong 1 tuần cuối tháng 3, tại thôn Liễu Nội, xã Khánh Hà, Thường Tín đã có gần 60 ca tiêu chảy cấp. Các chuyên gia tìm thấy khuẩn tả trong đoạn sông Nhuệ chảy qua đây. Trong thôn Liễu Nội có đến 30 hộ không có nhà tiêu, nhiều nhà tiêu xả thẳng ra sông; trong khi người dân vẫn dùng nước sông này để tưới cho cây trồng.

"Tình trạng không có nhà tiêu rất phổ biến ở Hà Tây và tôi nghĩ là ở cả nhiều tỉnh khác nữa. Có những xã có 30% số hộ phóng uế thẳng ra đồng, ra sông" - ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sơ Y tế Hà Tây, nói. Đã ăn ở mất vệ sinh, người dân lại không chịu nghe theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Chẳng hạn, xem hướng dẫn xử lý nước bằng Chloramin B xong, nhiều gia đình đổ đi luôn không dùng vì chê có mùi khó chịu. Nhiều thanh niên biết rõ nhà bên cạnh có người mắc tả nhưng vẫn nhất định ăn thịt chó, mắm tôm,rau sống, lòng lợn tiết canh... và sau đó cũng mắc bệnh.

Vì vậy, vi khuẩn tả đang hiện diện ở mọi nơi. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phát hiện mầm bệnh này trong 15 mẫu nước ở Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tây, đó là nước ở cống, hồ, ao, sông, mương và cả nước rửa tay. Khuẩn tả cũng được tìm thấy trong 3 mẫu rau lấy ở chợ đầu mối Hải Phòng (rau sống, rau thơm, rau dền) và 1 mẫu thịt chó chín cũng ở tỉnh này.

Theo nghiên cứu của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, có sự giống nhau về đặc điểm sinh học phân tử của chủng tả gây dịch hiện nay và đợt dịch cuối 2007, chứng tỏ chúng có chung nguồn gốc. Các chủng này rất khác với loại khuẩn tả gây dịch trước đây; nhiều khả năng chúng xâm nhập từ nước ngoài. Viện đang xin mẫu khuẩn tả từng gây dịch ở Lào và Thái Lan để so sánh.

Một điểm đặc biệt của đợt dịch tiêu chảy cấp này là tỷ lệ bệnh nhân dương tính với tả rất cao. Nếu như trong đợt dịch cuối 2007, chỉ có 15% số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính thì hiện nay, tỷ lệ này tăng vọt. Tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, tỷ lệ dương tính có giai đoạn hơn 50%. Hải Phòng có 68 ca tiêu chảy cấp nhập viện thì 54 trường hợp dương tính.

Theo tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đặc điểm bất thường của dịch tiêu chảy cấp hiện nay khiến cho việc ngăn chặn nó trở nên khó khăn. Các ca bệnh không tập trung, xuất phát từ một nguồn thực phẩm (chẳng hạn một bữa cỗ) mà có mặt ở rất nhiều xã, mỗi nơi một vài ca, xuất hiện gần như cùng lúc nhưng lại không liên quan với nhau. Do đó, rất khó để khoanh vùng dập dịch.

Ông Hiển cũng cho rằng rất khó loại trừ hoàn toàn nguy cơ dịch tiêu chảy có nguyên nhân từ tả bùng phát trở lại, bởi vi khuẩn này có thể sống tự nhiên trong nước không cần vật chủ: "Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Lancet số mới ra cũng khẳng định, khuẩn tả là một phần không loại trừ được của hệ sinh thái và loài người sẽ luôn phải sống chung với nó".

"Chúng ta coi việc chống lại sự lan tràn của dịch là việc rất quan trọng trong giai đoạn này", Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phát biểu trong hội nghị toàn quốc về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 9/4. Phó Thủ tướng chỉ đạo các ngành liên quan phải tăng cường truyền thông cho người dân, triệt để khoanh vùng dịch, chuẩn bị sẵn sàng để điều trị người bệnh.

Hiện Bộ Y tế đã xây dựng xong kế hoạch phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, đưa ra các giải pháp đồng bộ cả về dự phòng, điều trị, tuyên truyền... Trong tháng này, các sở y tế sẽ mở chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống tiêu chảy cấp nguy hiểm. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng triển khai tháng hành động phòng chống dịch này, với việc tăng cường các khuyến cáo và thanh kiểm tra.

(Vnexpress)

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 30 phút trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 31 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 1 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 5 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Top