Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài Đồng bị đơn "múa guốc" đánh luật sư, rượt nhà báo

Thứ sáu, 09:25 04/04/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Ngay sau khi sự việc xảy ra, luật sư Trần Đình Triển (nạn nhân) đã có đơn gửi Chánh án TAND. TP Hà Nội và các các cơ quan chức năng để nghị xử lý hành vi đánh người của bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ và sự thiếu trách nhiệm của Thẩm phán Trần Thị Hải, chủ toạ phiên toà.

>> Phiên tòa hy hữu: Bị đơn múa guốc đánh luật sư, rượt nhà báo !

Bị đơn nhờn phép...

Trong đơn, luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, trình bày: 4 tháng trước đây, tại phiên sơ thẩm bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Công ty Thuận Quốc, đồng bị đơn của vụ án đã gây rối trật tự, hành hung xúc phạm tôi và anh Phan Quốc Thắng. Vì vậy, trước phiên phúc thẩm lần này ông Thắng đã có đơn đề nghị Toà án Nhân dân TP Hà Nội bố trí lực lượng bảo vệ để giữ an toàn cho ông, nhưng không hiểu sao đề nghị này không được đáp ứng.

Ông Phan Quốc Thắng, đồng bị đơn, chồng của bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ: “Cô Thuỷ đã có thái độ, hành vi thách thức pháp luật. Tôi đề nghị luật pháp phải xử lý nghiêm minh hành vi côn đồ này của cô Thuỷ!”.

Phiên tòa này đã diễn ra quá nhiều tình tiết cho thấy thẩm phán Trần Thị Hải thiếu vô tư, khách quan, vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy phiên tòa. Cụ thể là trong giai đoạn thẩm vấn chiều ngày 31/3/2008, bà Thủy đã nhiều lần đi ngoài phạm vi vụ kiện, xúc phạm luật sư, nhưng thẩm phán chủ tọa phiên tòa làm ngơ. Vị đại diện VKSND Hà Nội buộc phải đề nghị chủ tọa cắt lời bà Thủy.

Tiếp đó, khi tôi đang trình bày và xuất trình chứng cứ chứng minh đây là khoản nợ không có thật, tạo dựng, có nhiều chứng cứ cho thấy có dấu hiệu lừa đảo... thì bị bà Thủy liền chửi và xúc phạm tôi. Tôi tạm dừng trình bày và đề nghị chủ tọa phiên tòa xử lý bà Thủy theo nội quy phiên tòa và cho gọi bảo vệ, nhưng thẩm phán Trần Thị Hải một lần nữa làm ngơ. Kể cả khi bà Thủy cướp hồ sơ của tôi trên bàn, vứt tài liệu của tôi xuống đất. Khi chủ tọa tuyên bố tạm dừng phiên tòa để buổi chiều tiếp tục xét xử thì bà Thủy đã chửi rất thô tục rồi rút guốc đánh vào đầu, vào tay tôi trước sự chứng kiến của HĐXX và đông đảo đại diện của các cơ quan báo chí. Sau đó bà Thủy còn chửi và lao vào đánh ông Phan Quốc Thắng, đuổi cướp máy ảnh và đánh phóng viên Dương Ngọc Thành (Báo Khoa học & Đời sống).

Trước bối cảnh đó, tôi đã yêu cầu thẩm phán Trần Thị Hải lập biên bản, gọi bảo vệ, báo công an xử lý theo quy định của pháp luật nhưng thẩm phán Hải “bỏ trốn” để bà Thủy tiếp tục xông vào đòi đánh tôi, chửi bới xúc phạm luật sư”.

Công lý phải được thực thi...

Trong văn bản trên, luật sư Trần Đình Triển đề nghị TAND TP Hà Nội khởi tố bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ vì đã có hành vi “xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác” và đề nghị xem xét trách nhiệm, tư cách thẩm phán của bà Trần Thị Hải.

Trả lời báo chí xung quanh vấn đề này, thẩm phán Trần Thị Hải, chủ toạ phiên toà cho biết: Vụ việc xô xát ấy xảy ra sau khi bà đã dừng phiên toà, không nằm trong phần tố tụng. Bà không chứng kiến vì lúc ấy bà đã vào trong phòng. Khi thấy xô xát thì bà bắt đầu đi gọi cảnh sát (?). Bà Hải còn nhấn mạnh nếu bà không can thiệp thì công an không thể biết để có mặt ngay sau đó được. Khi được hỏi lúc mở phiên toà bà có để ý đến công tác bảo vệ không thì bà Hải trả lời: Đây là trong khuôn viên của toà án. Tất cả đều phải theo quy tắc chung của cơ quan mà mọi người đều phải tuân thủ như nhau.

Điều 121 (BLHS): Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

            Nguyễn Thắng

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 16 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 33 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top