Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài “Cán bộ kêu trời vì nhà xây kiểu “rùa””: Dự án chưa chuyển nhượng, Tecco đã rao bán căn hộ

Thứ bảy, 09:00 01/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Không bàn giao nhà theo đúng tiến độ hợp đồng, chưa giải quyết vướng mắc tiền nong với những khách hàng đã đóng tiền, nhưng Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội (Công ty Hanhud - PV) đã làm thủ tục sang nhượng dự án nhà ở của cán bộ huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho đơn vị khác. Trong khi người mua nhà lo lắng Công ty Hanhud thoái thác trách nhiệm thì đơn vị mới dù chưa được TP Hà Nội chấp thuận chủ trương chuyển nhượng lại đã rao bán căn hộ rầm rộ.

Sau 5 năm, dự án nhà ở cho cán bộ huyện vẫn “giẫm chân tại chỗ”. Ảnh: Đỗ Lực
Sau 5 năm, dự án nhà ở cho cán bộ huyện vẫn “giẫm chân tại chỗ”. Ảnh: Đỗ Lực

Người mua nhà lo lắng

Báo Gia đình & Xã hội số 76 (ngày 27/6) có bài phản ánh, hàng trăm cán bộ của huyện Thanh Trì đã đóng hàng chục tỷ đồng cho Công ty Hanhud để mua nhà nhưng nhiều năm qua dự án vẫn “đắp chiếu”. Để có tiền đóng cho Công ty Hanhud, nhiều người đã phải vay mượn khắp nơi, thậm chí có người còn phải đi vay nặng lãi. Người mua nhà đau xót bởi sau nhiều năm liền tiền bị “chôn vùi” vào dự án, còn tiền vay nặng lãi vẫn “sinh sôi, nảy nở” theo thời gian.

Để có tiền trả nợ cho số tiền đã vay nóng, người mua nhà đã nhiều lần yêu cầu Công ty Hanhud hỗ trợ khoản tiền mà họ đã đóng nhưng nhận lại chỉ là sự trì hoãn. “Điều khoản hợp đồng mua bán nhà giữa Công ty Hanhud và người mua nhà ghi rõ: Trường hợp người mua nhà không đóng đủ số tiền theo đúng thời hạn sẽ phải thanh toán thêm khoản lãi chậm trả phát sinh theo lãi suất 1,5 lần lãi suất ngân hàng thương mại cổ phần tại thời điểm đó; trường hợp Công ty chậm bàn giao nhà sau 60 ngày thì Công ty sẽ phải thanh toán một khoản tiền phạt cho người mua tương đương với 5% giá trị hợp đồng… Quy định là vậy, nhưng khi chúng tôi yêu cầu Công ty phải có trách nhiệm bồi thường theo lãi suất ngân hàng cho số tiền chúng tôi đã đầu tư thì Công ty lại phớt lờ…”, một cán bộ huyện Thanh Trì nói.

Câu chuyện tranh cãi huy động vốn để xây dựng chung cư chưa có hồi kết thì một lần nữa người mua nhà lại lo lắng khi Công ty Hanhud làm thủ tục xin TP Hà Nội được chuyển nhượng dự án trên cho Tổng Công ty Tecco (Công ty Tecco – PV). Họ lo lắng là bởi hợp đồng hiện ký kết với Công ty Hanhud chưa có sự thanh lý rõ ràng thì phía Công ty Tecco lại thông báo với cán bộ huyện Thanh Trì rằng ai muốn mua nhà thì sẽ phải ký lại hợp đồng với Công ty Tecco. Người mua nhà lo rằng: Đây có phải chiêu “ve sầu thoát xác” của Công ty Hanhud nhằm chối bỏ trách nhiệm khi chưa giải quyết xong với khách hàng mà đã đẩy quả bóng trách nhiệm cho đơn vị khác?

Công ty Tecco không được phép bán căn hộ

Được biết, hiện Công ty Tecco đã tổ chức rao bán căn hộ rầm rộ trên các website. Mặt khác, tên dự án cũng được thay đổi là dự án Chung cư Tecco Complex. Trong vai người cần mua căn hộ, PV tiếp cận với một nhân viên Phòng bán hàng của Công ty Tecco tên là C. Nhân viên này cho biết, dự án được Công ty Tecco mua lại từ Công ty Hanhud, hiện dự án có 1.008 căn hộ. Ngoài việc bán nhà cho cán bộ huyện Thanh Trì thì Công ty Tecco được bán ra ngoài thị trường 200 căn, giá khởi điểm là 17,5 triệu đồng/m2. Khách hàng sẽ được ký kết hợp đồng trực tiếp với Công ty Tecco và nhận nhà vào năm 2018. Nhân viên này gửi chúng tôi bản mẫu hợp đồng và bảng báo giá căn hộ và đề nghị chúng tôi đến làm thủ tục sớm để nhận ưu đãi từ dự án.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Phạm Duy Cương - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Hanhud cho biết, hiện Công ty đang ủy quyền cho Công ty Tecco thực hiện dự án. Ngoài ra, Công ty cũng đang đẩy nhanh tiến độ chuyển nhượng dự án cho Công ty Tecco. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng dự án trên vẫn phải chờ vì UBND TP Hà Nội chưa phê duyệt. Ông Cương nói: “Việc Công ty Tecco tự ý thay đổi tên dự án, quảng bá bán căn hộ rầm rộ trên website đến khách hàng là sai. Bởi trên nguyên tắc, Công ty Tecco muốn bán căn hộ phải thông qua Công ty Hanhud. Tôi đã trình văn bản lên UBND TP Hà Nội để xin bán những căn hộ mà cán bộ không mua. Tuy nhiên, UBND TP Hà Nội vẫn chưa cho phép nên việc mua bán căn hộ của Công ty Tecco (nếu có) là sai…”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, việc Công ty Hanhud chậm trễ xây dựng, bàn giao nhà cho cán bộ là điều không mong muốn. Trong khi đó, ông Vũ Văn Nhàn - Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho hay, UBND huyện Thanh Trì đang làm thủ tục trình UBND TP Hà Nội thay đổi chủ đầu tư nhưng vẫn chưa được cơ quan này đồng ý.

Đỗ Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 21 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 28 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top