Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếng kêu cứu của thiếu nữ bị bố giam suốt 3 tháng

Thứ hai, 06:52 21/10/2013 | Xã hội

Đến làm việc theo yêu cầu của chủ nhà, người thợ hàn sửng sốt khi phát hiện sau cánh cửa sắt là cô gái trẻ với tiếng kêu cứu yếu ớt: Chú ơi cứu cháu.

Đây không phải lần đầu Hoàng Thị Bích Dung (20 tuổi) ở thôn Tân Lợi, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) muốn mọi người giải thoát khỏi căn phòng tối mịt, ẩm thấp, lạnh buốt. Trước đó, trong một lần bà nội đến thăm, vừa nghe tiếng bà vọng vào, Dung đã hét lên "bà ơi cứu con...".

Tiếng kêu cứu của thiếu nữ bị bố giam suốt 3 tháng 1
  Ngôi nhà của cha con ông Minh.

Theo người nhà, Dung bị cha ruột là ông Hoàng Văn Minh "biệt giam" đã 3 tháng nay trong căn phòng chừng 10 m2 và không có điện. Đôi lần Dung đã chạy trốn và cầu cứu mọi người nhưng bất thành. Biết chuyện, bà con lối xóm tìm tới khuyên giải thì ông Minh cho rằng "Dung bị tâm thần nên phải nhốt nó lại, thả ra sẽ có người làm hại đời nó". Cán bộ thôn cũng nhiều lần tìm cách giải cứu cho cô gái tội nghiệp nhưng không thành.

Vợ chồng ông Minh bỏ nhau từ lúc Dung vài tháng tuổi. Khi mẹ bỏ đi, Dung được sống với bà nội ở huyện Đức Trọng, cánh thôn Tân Lợi 20 km. Năm 14 tuổi, lên lớp 8 thì Dung bỏ học và về sống với bố. Nhưng ông Minh được cho là có tính khí rất khó hiểu, luôn có nỗi niềm u uất và sống khép kín. Tuy hai cha con ông Minh thuộc diện nghèo của thôn nhưng nhà cửa khá ngăn nắp, đất đai ít nhưng vẫn chú tâm chăm sóc cây trồng.

Sống với bố một thời gian, Dung lên Sài Gòn làm may gia công nhưng chỉ được khoảng một năm thì bị bắt về. Thấy con gái có quần áo đẹp, ông Minh nghi ngờ "có người đã lợi dụng con bé mới cho nó quần áo đẹp thế". Từ đó ông cấm con gái tiếp xúc với mọi người xung quanh. Khoảng một năm trước, không chịu được sự quản lý khắc nghiệt của bố, Dung bỏ nhà đi mấy ngày nhưng sau đó ông Minh tìm đưa về và đâu lại vào đấy.

Chủ một tiệm tạp hóa trong thôn cho biết, lúc trước một tuần vài ba lần Dung vẫn đạp xe ra quán mua đồ ăn, "tính tình con bé rất vui vẻ, dễ mến". Bẵng đi một thời gian không ai thấy Dung đâu thì hôm giữa tháng 8 cô gái bỗng chạy thốc ra đường làng, phía sau là ông Minh đang đuổi theo. Bà con giữ Dung lại và khuyên can ông Minh bớt giận, sau đó hai cha con lại dắt nhau về nhà.

Chiều ngày 23/8, một người thợ hàn trong huyện tìm tới nhà cán bộ thôn trình báo về việc được ông Minh thuê tới nhà hàn một cánh cửa sắt rất chắc. Nhưng trong lúc làm việc, ông phát hiện Dung ngồi trong phòng với vẻ mặt rất buồn bã. Khi vắng ông Minh, thiếu nữ cất giọng yếu ớt "cứu cháu với chú ơi, bố làm thêm cửa này để nhốt cháu cho chắc đấy".

Ngay tối đó, cán bộ Mặt trận tổ quốc và Phụ nữ thôn phối hợp với công an xã tới nhà ông Minh để tìm hiểu sự việc. Nhưng vừa gặp, ông Minh lập tức chửi bới, không cho vào nhà và khẳng định: "Con Dung bị tâm thần nên tôi nhốt từ cuối tháng 7. Hôm nay hàn thêm cửa sắt cho chắc để nó khỏi bỏ đi". Được thuyết phục, ông Minh đồng ý để mọi người đưa con đi khám bệnh nhưng ông nói "nó đi đâu tôi đi đó".

Được cán bộ thôn và công an xã kêu taxi chở đến Trung tâm y tế huyện, Dung nói “cháu không bị tâm thần đâu, nên không cần khám". Trong khi đó ông Minh được kể rằng đã lồng lộn một cách khó hiểu. "Khám tổng quát thì thấy sức khỏe cô gái bình thường. Nếu muốn giám định cô ấy có bị xâm hại hay không thì phải có biên bản của địa phương hay thành lập một hội đồng. Còn việc giám định tâm thần thì ngoài khả năng chuyên môn của huyện", một cán bộ trung tâm y tế cho hay.

Một dấu hiệu khác lạ của Dung trong lần được đưa đi khám bệnh hôm đó là cô gái tỏ ra rất quyến luyến với một công an viên. Do đêm khuya, trời lạnh nên Dung hỏi mượn chiếc áo khoác của anh này rồi xin được giữ luôn. Từ sau lần ấy, ông Minh siết chặt quản lý con gái hơn bằng cách gắn thêm ổ khóa và chửi viên công an xã đã quyến rũ con gái mình.

"Bà con lối xóm tìm tới khuyên thì được ông ấy tiếp bằng đá và dao rựa nên không ai dám đến gần. Còn cán bộ phụ nữ thôn đến, ông Minh tiếp đàng hoàng nhưng nhất định không cho gặp con gái. Cô Dung bị nhốt trong căn phòng không điện nước đã gần 3 tháng nay, không điên thì cũng thành điên", một hàng xóm của ông Minh kể.

Tiếng kêu cứu của thiếu nữ bị bố giam suốt 3 tháng 2
  Ông Minh canh giữ cửa khi cơ quan chức năng đến làm việc ngày 19/10.

Em gái ông Minh, bà Hoàng Thị Niềm khẳng định, Dung hoàn toàn không bị tâm thần và gia đình bà đang rất đau khổ vì hành động bất thường của ông Minh. Theo bà Niềm, thấy cha con ông Minh sống thiếu thốn, anh em trong nhà mang thức ăn đến nhưng ông đều vứt hết ra cửa vì cho rằng "của thừa của thải mới mang đến cho". Ông Minh chỉ nhận tiền giúp đỡ của mẹ ruột.

"Vừa rồi mẹ tôi ở suốt 3 ngày khuyên anh ấy thả cháu Dung ra cũng không được. Bà cũng rất buồn vì anh ấy nhất định không mở cửa cho vào gặp cháu. Trong khi đó cháu Dung nghe tiếng bà nội thì hét lên cầu cứu 'bà ơi cứu con'", bà Niềm kể và cho biết ông Minh tiếp tế thực phẩm, nước uống qua cánh cửa sắt và đảm nhận luôn việc giặt giũ quần áo cho con gái.

Ghi nhận lo lắng và bức xúc của người dân về hành vi ngược đãi con, thậm chí có dấu hiệu giam giữ người trái pháp luật của ông Minh, song lãnh đạo xã Tân Văn vẫn cho rằng "đây là chuyện nội bộ gia đình". "Hy vọng thời gian sẽ làm tình cảm cha con ông Minh thay đổi theo chiều hướng tốt. Tuần tới xã sẽ họp ban ngành về việc này để báo lên huyện", ông Văn nói.

Ngày 19/10, trao đổi với PV, ông Trần Văn Tự, Chủ tịch huyện Lâm Hà cho biết đang đi công tác ở Hà Nội và "hoàn toàn chưa nghe xã báo cáo về việc này". Tuy nhiên, ông Tự ngay lập tức chỉ đạo công an huyện xuống nhà ông Minh nắm tình hình. Sau buổi tiếp xúc, công an huyện cho rằng hành vi của ông Minh là "vi phạm pháp luật" và sẽ sớm có phương án giải cứu Dung.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 10 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 51 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 51 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top