Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thương tâm con trẻ vùng quê đuối nước

Thứ ba, 19:00 19/07/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Hai năm lại đây, Thanh Hóa có gần 100 trẻ em thiệt mạng bởi các vụ chết đuối.

Hiểm họa này tiếp tục theo đuổi trong mùa hè 2011 khi mà một thống kê sơ bộ cho thấy, gần như 100% các thôn, bản nông thôn ở địa phương này chưa có chỗ vui chơi cho trẻ em. Hè về, thừa thời gian nhưng thiếu sân chơi, trẻ em lại rủ nhau nhảy cầu, tắm sông. Những cái chết thương tâm lại tiếp diễn!
 
Thừa thời gian, "thừa" cả đớn đau 
 
Tắm trên sông Mã - thú vui nguy hiểm của nhiều trẻ em ở huyện Cẩm Thủy. Ảnh: L.H
 

Ngoài việc thiếu sân chơi, các em tụ tập tắm sông, hồ và xảy ra những cái chết thương tâm do sự bất cẩn của người lớn. Đơn cử như đầu tháng 7, em Thành 3 tuổi ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung bị rơi xuống ao nhà. Số là, bố mẹ Thành giao em cho anh trai trông, lúc em đòi lấy xe đồ chơi, anh vào nhà tìm, khi ra đã không thấy em đâu nữa. Gọi không được, anh trai Thành chạy ra ao thì thấy em mình đã chết do uống no nước dưới ao

Dọc các bờ sông, các khu vực nhiều ao hồ và ven biển các huyện nông thôn như Cẩm Thủy, Như Thanh, Thạch Thành, Vĩnh Lộc... tình trạng chung là nhiều đám trẻ vẫn tụ tập vui chơi hàng ngày. Chơi chán, nóng và bẩn, các cháu lại nhảy ùm xuống sông, xuống biển để vùng vẫy mà không có sự giám sát của người lớn.
 
15h ngày 9/7, chúng tôi có mặt tại một hồ thủy sản ở xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc khi đám trẻ 5 - 6 em đang trần truồng đùa nghịch, chơi đánh trận giả ngay... giữa hồ. Thấy người lớn, vài cháu tỏ vẻ e ngại lặn một hơi dài mới chịu ngoi lên, những cháu khác vẫn mải miết xúm vào công kênh người chiến thắng tung lên khỏi mặt nước. Bà Thanh, nhà ở gần hồ cho biết: "Hồ này nhiều cháu nhỏ chết đuối lắm rồi! Ngày trước, năm nào hồ này chả có 2 - 3 người chết đuối. Nhưng tụi  nhỏ đâu có sợ, vẫn ngày mấy lần ra hồ thi bơi, đánh trận giả dưới nước!".
 
Bà Thanh kể lại nhiều vụ đuối nước thương tâm ở hồ thủy sản này như vụ tháng 5/2008, em Lê Văn Hưng, xã Vĩnh Hùng trên đường đi học về cùng nhóm bạn rủ nhau xuống tắm lúc giữa trưa bị chuột rút, hồ rộng, nước sâu, đến chiều tối mới mò được xác. Còn nữa, ít lâu sau đó, em Trịnh Như Hóa (xã Vĩnh Phúc) theo bạn đi tắm, lôi nhau nhảy xuống hồ chơi trò đánh trận giả dưới nước rồi "lặn" một hơi xuống đáy hồ luôn...
 
Ở các xã thuộc các huyện ven biển Hậu Lộc, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, sóng nước rình rập đám trẻ từng ngày. Chúng tôi về huyện Quảng Xương những ngày đầu tháng 7, ở một số xã ven biển các em học sinh tranh thủ ngày hè ra biển nhặt ốc, sò để bán kiếm tiền. Chị Liên, người dân xã Quảng Hùng kể lại chuyện, hè năm nào các nhóm trẻ cũng gọi nhau đi nhặt ốc, vì ham chạy theo con ốc không để ý nước lớn nên nhiều em bị sóng cuốn mất. "Khoảng thời gian này năm ngoái, cháu Hòa (8 tuổi) ở thôn 3 đi nhặt ốc cũng bị sóng cuốn ra biển", chị Liên trầm buồn kể!
 
Không chỉ miền xuôi, ngược lên huyện miền núi Cẩm Thủy cũng có nhiều chuyện tang thương vì sông nước. Bà Oanh, bán hàng ở chợ thị trấn Cẩm Thủy cho biết: "Khúc sông Mã chảy qua đây sâu lắm, mùa hè dông nhiều, nước lớn, dòng chảy mạnh, tắm ở đây chỉ sảy chân là mất mạng như chơi. Nhiều đứa chết lắm rồi đấy". Tháng 4/2010, cháu Trần Viết Đạt, ở xã Cẩm Tân huyện Cẩm Thủy cho trâu xuống sông tắm, mải theo trâu rồi bị nước cuốn đi mất".
 
Thiếu sân chơi, thiếu sự quan tâm!
 
Địa hình rộng, nhiều sông, suối, ao, hồ và hàng chục km bờ biển cộng với việc hiện nay gần như 100% thôn, bản, xã tỉnh Thanh Hóa chưa xây dựng được điểm vui chơi cho các em nhỏ, đó là những đúc kết về nguyên nhân của vấn nạn đuổi nước ở trẻ em nơi đây. Tại các vùng thôn quê Thanh Hóa, mỗi khi hè về trò tiêu khiển duy nhất của các em học sinh nông thôn là những trò chơi trốn tìm, rủ nhau tắm sông, tắm suối, nhảy cầu, bơi hồ... Đó là việc "chơi" còn việc "làm" thì cũng đầy nặng nhọc.
 
Nghỉ hè cũng là lúc các em nhỏ phải lao vào phụ việc với gia đình. Nào là lên nương, làm rẫy, chăm em, chăn trâu, cắt cỏ... quỹ thời gian trói hết vào công việc nên hở ra được chút nào, các em nghĩ ngay đến việc "giải lao" trong nước. Em Trương Văn Tài, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước tâm sự: "Nghỉ hè em rất muốn được chơi những trò chơi tập thể nhưng ở quê em ít được tổ chức lắm! Mỗi năm chỉ được tập hợp vui chơi ngày Tết Trung thu và Tết Thiếu nhi thôi! Thế mà, mấy năm nay em cũng chẳng có điều kiện mà tham gia vì phải dành thời gian phụ giúp bố mẹ lên nương làm ngô, hay ở nhà trông em".
 
Còn nữa, tìm hiểu cho thấy, ở các xã chưa địa phương nào đầu tư xây dựng được những điểm vui chơi, giải trí cho các em. Thậm chí, ngay trung tâm nhiều huyện cũng chưa có nhà thiếu nhi để thu hút trẻ vào các hoạt động bổ ích. Không có sân chơi, lẽ đương nhiên các em lại quay về những trò nhảy cầu, thi bơi, học lặn... trước nay các em vẫn tự tổ chức. Em Đăng (học sinh cấp 2 ở  Thọ Xuân) cho biết: "Năm nào cũng vậy, hè đến là thời gian em rất rảnh rỗi. Là con út nên em gần như không phải làm việc nhà. Ngoài thời gian làm bài tập hè, em và nhóm bạn loanh quanh với  trò đánh khăng, rồi rủ nhau tắm sông thôi! Hôm trước, bọn em đứng trên lan can cầu nhảy xuống sông bơi, có một người bạn trong nhóm bị chuột rút, không bơi kịp, nên bị chết đuối".
 
Thanh Hóa là tỉnh có số trẻ em bị tử vong do đuối nước thuộc tốp dẫn đầu cả nước. Theo báo cáo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa, năm 2009 toàn tỉnh có 53 em, năm 2010 có 33 em bị tử vong do đuối nước. Nguyên nhân chủ yếu được nhìn nhận vẫn là từ việc thiếu sân chơi cũng như thiếu sự quản lý, theo dõi, quan tâm, giám sát của gia đình, người lớn. Đáng lo ngại là cả 2 yếu tố dẫn tới chuyện buồn này không chỉ có ở Thanh Hóa mà còn có ở hầu hết vùng nông thôn các địa phương trong cả nước.
 
Lê Hường
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top