Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thư tuyệt mệnh của đôi nam nữ chết trong cùng khách sạn

Thứ sáu, 17:00 04/10/2013 | Xã hội

Trong hai phòng khác nhau của đôi nam nữ cùng tử vong trong một khách sạn, công an thu giữ hai lá thư tuyệt mệnh.

Vào hai ngày liên tiếp 25 và 26/9, tại khách sạn Tân Sơn (quận Gò Vấp) có hai người lần lượt tự tử là anh Hồ Văn Thái (SN 1993) và chị Nguyễn Thị Bích Hiền (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Đăk Lăk).

Theo nhân viên khách sạn thì vào đêm 25/9, hai người này vào thuê phòng chỉ cách nhau vài phút. Sau khi lần lượt phát hiện thi thể, khám nghiệm thi thể, công an đã chuyển giao cho người thân để mai táng. Điều đặc biệt, tại hai phòng khách sạn phát hiện nạn nhân, công an thu giữ hai lá thư tuyệt mệnh.

Thư tuyệt mệnh của đôi nam nữ chết trong cùng khách sạn 1
Khách sạn nơi xảy ra hai án mạng.

Trong bức thư tuyệt mệnh của anh Thái để lại có nội dung gửi em gái, cha mẹ và xin người thân đừng trách về quyết định của mình. Anh cũng cho biết, trong thời gian qua đã vướng vào cá độ bóng đá, nợ nần nhiều, không còn mặt mũi gặp người thân. Không chỉ thế, Thái còn viết lời xin lỗi, xin chị Hiền tha thứ cho mình.

Bên cạnh thi thể của Hiền, công an cũng thu giữ một lá thư tuyệt mệnh, trong đó có ghi lại số điện thoại của người thân. Trong bức thư, cô viết một cách nắn nót với nội dung hết sức buồn, đau khổ, bi đát. Cô cho rằng mình là đứa con bất hiếu khi tìm đến con đường chết. Cô dặn dò, hai người em không nên quá đau khổ, khóc nhiều vì mình.

Đặc biệt, trong thư, chị Hiền có viết đoạn: “Ba má sẽ hiểu cho đứa con gái ngoan hiền của ba má đúng không? Con thật sự rất hiền, đến mức ngu ngốc, ai cũng có thể lừa dối con dù con chưa bao giờ nói dối ai, dù chỉ một lần...”.

Được biết, sau khi tìm thấy thi thể của anh Thái, cơ quan công an bắt gặp tin nhắn của chị Hiền gửi đến với nội dung rủ cùng quyên sinh. Như vậy, có thể khẳng định hai người có mối quan hệ, liên quan. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến cái chết thì vẫn chưa thể lý giái.

Trước đó, khi trao đổi, người thân cho biết, chị Hiền là người rất hiền lành, sống nội tâm. Chị mới tốt nghiệp loại giỏi tại một trường đại học ở miền Trung. Chị Hiền mới vào TP.HCM kiếm công việc và hứa sẽ đến nhà người thân để nhờ giúp đỡ.

Tuy nhiên, nguyện ước xin việc làm chưa thành thì chị đã tìm đến cái chết. Người thân của chị Hiền cũng khẳng định họ không biết đến nạn nhân tên Thái.

Theo Nguyễn Thành (Xzone.vn/Trí thức thời đại)

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top