Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thông tin mới nhất việc tìm kiếm phượt thủ mất tích ở cung đường đẹp nhất Việt Nam

Thứ tư, 14:19 16/05/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Dù đã huy động gần 100 người tìm kiếm nam phượt thủ 24 tuổi bị mất tích tại cung đường Tà Năng - Phan Dũng ở Bình Thuận nhưng đến nay vẫn chưa có manh mối về tung tích nạn nhân.

Theo tin tức trên Công an TP.HCM và Tri thức trực tuyến cho hay, ông Hoàng Văn Duy, Chủ tịch UBND xã Phan Dũng (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) cho biết vẫn chưa tìm thấy "phượt thủ" Thi Văn Kiện mất tích.

Hình ảnh nam phượt thủ trước khi mất tích. Ảnh: Nhóm phượt thủ cung cấp
Hình ảnh nam phượt thủ trước khi mất tích. Ảnh: Nhóm phượt thủ cung cấp

Theo đó, chiều 14/5, chính quyền xã Phan Dũng nhận được tin báo của nhóm phượt thủ đến từ TP.HCM cho biết, anh Thi An Kiện (SN 1994, ngụ TP.HCM), là một thành viên trong nhóm đi trên cung đường phượt Tà Năng (Lâm Đồng) – Phan Dũng (Bình Thuận) đã bị mất tích.

"Thành viên trong đoàn tự thuê người đi tìm và mới báo với xã. Chúng tôi đã thông báo đến người dân trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm", ông Duy nói.

Theo thông tin ban đầu, phượt thủ bị mất tích tên là Thi An Kiện (24 tuổi). Nhóm của Kiện gồm 7 thành viên, chinh phục cung đường Tà Năng - Phan Dũng từ ngày 11/5.

Trưa 12/5, cả nhóm ngồi nghỉ ở một ngã ba nhỏ, giáp ranh hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận thì phát hiện Kiện mất tích. Mọi người đã chia nhau tìm kiếm nhưng không được nên đã nhờ nhiều người đi tìm đồng thời trình báo chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ.

Những người dân địa phương chuẩn bị lên đường tìm kiếm nam phượt thủ mất tích.
Những người dân địa phương chuẩn bị lên đường tìm kiếm nam phượt thủ mất tích.

Được biết trước khi phát hiện mất tích, trong hành lý của Kiện còn một ít nước và khoảng 1kg chả. Một người trong nhóm cũng cho biết Kiện, 24 tuổi, từng có kinh nghiệm trekking núi Chứa Chan, Bà Đen và khi bị lạc có dự trữ một chút nước, đồ ăn. Do đó, nhóm sẽ tích cực tìm kiếm bởi "vẫn còn hy vọng".

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức người cùng phối hợp để tìm kiếm suốt 4 ngày qua nhưng đến sáng 16/5 vẫn chưa có kết quả.

Một số người am hiểu cung Tà Năng - Phan Dũng đã hỗ trợ xác định vị trí lạc dựa trên kinh nghiệm. Hiện bạn bè của Kiện còn nhờ đến các đội flycam tham gia cùng.
Một số người am hiểu cung Tà Năng - Phan Dũng đã hỗ trợ xác định vị trí lạc dựa trên kinh nghiệm. Hiện bạn bè của Kiện còn nhờ đến các đội flycam tham gia cùng.

Cung đường Tà Năng – Phan Dũng được các đoàn phượt chọn vì cho rằng đây là cung đường đẹp nhất Việt Nam. Mùa mưa năm 2017 đã có một nữ phượt thủ đi trên cung đường này bị lũ cuốn trôi tử vong.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top