Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu nữ Hải Dương "mất tích" sau cuộc điện thoại buổi chiều

Thứ bảy, 11:55 23/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - "Từ hôm không liên lạc được với cháu đến nay, gia đình tôi ai cũng lo lắng, bất an sợ tính mạng cháu không được an toàn hoặc bị người xấu bán sang biên giới...", Người thân thiếu nữ cho biết.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin và kèm theo hình ảnh của vợ chồng anh Nguyễn Văn Phượng trú tại thôn Lê Hà, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách (Hải Dương) với nội dung: Nhờ mọi người tìm giúp con gái Nguyễn Thị Thương (tên thường gọi Nguyễn Ngọc Bích, SN 2002) bỏ nhà đi đến nay không liên lạc được khiến người thân lo lắng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Nguyễn Văn Phượng (bố cháu Bích) cho biết và xác nhận: “Hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội chính là con gái tôi, sau khi gia đình không liên lạc được, không tìm thấy cháu đã được người thân đưa lên mạng xã hội nhờ mọi người giúp đỡ”.

Sau khi không tìm thấy con gái, người thân gia đình anh Phượng đưa thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người giúp đỡ. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi không tìm thấy con gái, người thân gia đình anh Phượng đưa thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người giúp đỡ. Ảnh: Đ.Tùy

Theo lời kể của bố thiếu nữ, khoảng 14h chiều 20/2, thời điểm đó cháu Bích đang ở nhà bà nội (cách nhà anh Phượng khoảng 10m) và ngồi nói chuyện với bà cùng anh họ (con nhà bác).

Khi đang ngồi nói chuyện, cháu Bích nhận được cuộc điện thoại của ai đó gọi đến và đi ra sân nói chuyện. Nói chuyện xong cháu vào nhà và nhân lúc mọi người không để ý, con gái anh lấy túi đi ra cổng làng.

Một lát sau, không thấy em gái đâu, anh họ cùng bà nội đi tìm và chạy sang báo cho vợ chồng anh Phượng. Nghĩ con gái chơi đâu đó ở khu vực gần nhà nên chị Lê Thị Liên (mẹ cháu Bích) đạp xe đi tìm nhưng không thấy tung tích.

Sau cuộc điện thoại vào buổi chiều 20/2, gia đình anh Phượng không thể liên lạc được với con gái và hiện tại không biết cháu Bích ở đâu. Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau cuộc điện thoại vào buổi chiều 20/2, gia đình anh Phượng không thể liên lạc được với con gái và hiện tại không biết cháu Bích ở đâu. Ảnh: Gia đình cung cấp

Khi không tìm thấy con gái, gia đình anh Phượng gọi điện thoại vào số máy cháu Bích thì không liên lạc được, truy cập nhắn tin qua Facebook, Zalo cũng không gửi được. Đến tối hôm đó, gia đình báo chính quyền xã Thanh Quang.

“Đến ngày hôm sau, một số người dân trong thôn có thông tin với gia đình tôi rằng, buổi chiều 20/2, họ gặp và nhìn thấy cháu Bích mang theo một chiếc túi đi về phía cổng làng. Tuy nhiên, nghĩ cháu đi làm công ty nên không hỏi, nhưng ra đến đầu làng thì đã có 2 thanh niên đeo khẩu trang, mặc quần áo đen đi xe máy đợi sẵn và đón con gái tôi đi, còn đi đâu thì không ai biết”, anh Phượng cho biết.

Cũng theo người nhà thiếu nữ, trước khi xảy ra sự việc, giữa bố mẹ cùng người thân và cháu Bích không có mâu thuẫn gì, nhưng cháu Bích có một số biểu hiện khác ngày thường. Thậm chí, buổi sáng 20/2, chị Liên bảo cháu đi cấy nhưng Bích nói mệt nên ở nhà và đến chiều thì cháu đi đâu không ai hay.

Hiện tại, sau 4 ngày mất tích, gia đình anh Phượng cùng người thân vẫn chưa tìm được cháu Bích. Ảnh: Gia đình cung cấp

Hiện tại, sau 4 ngày mất tích, gia đình anh Phượng cùng người thân vẫn chưa tìm được cháu Bích. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (23/2), ông Nguyễn Xuân Thảo – Chủ tịch UBND xã Thanh Quang cho biết: “Sự việc cháu Bích bỏ nhà đi và hiện nay chưa tìm thấy là có thật. Hiện tại, gia đình cháu có báo chính quyền xã và sau đó được Công an địa phương hướng dẫn thủ tục làm đơn trình báo lên Công an huyện Nam Sách và Công an tỉnh Hải Dương nhờ tìm kiếm”.

“Từ hôm không liên lạc được với cháu đến nay, gia đình tôi ai cũng lo lắng, bất an sợ tính mạng cháu không được an toàn hoặc bị người xấu bán sang biên giới. Tôi mong rằng, nếu ai biết được con gái tôi hiện đang ở đâu nhờ thông tin giúp cho gia đình theo SĐT: 0379248989 - 0348717871”, người thân cháu Bích cho biết.

Được biết, cháu Bích là con út trong gia đình, sau khi học hết THCS, cháu ở nhà làm lao động tự do và không được nhanh nhẹn như bạn bè cùng trang lứa.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 50 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Top