Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị xã Phúc Yên: Học sinh phải thở... hạn chế

Thứ tư, 14:10 17/11/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Hơn một tháng trở lại đây, nhiều người dân thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc buộc phải quen với việc sống chung với rác.

Những đống rác xâm lấn từng góc đường, cổng chợ, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc...
 
Đi đâu cũng thấy rác
 
Phường Xuân Hòa là một trong những "tiêu điểm" rác của thị xã Phúc Yên. Những con đường chính trên địa bàn như Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh... bị biến thành các bãi chứa rác thải. Rác lấn ra đường, rác xuất hiện ở vòng xuyến, vườn hoa, rác xâm lấn đến tận cửa nhà.
 
Đường Nguyễn Văn Linh là con đường trung tâm của phường Xuân Hòa, tập trung nhiều nhà dân, chợ và các trường học. Hằng ngày, nhiều học sinh, sinh viên vẫn phải đến trường trên con đường đầy rác, đứng trên rác để đón xe bus, mua thức ăn cạnh đống rác.
 

Rác tràn lan đường phố. Ảnh: DV

 
Bạn Nguyễn Duy Hùng - Sinh viên trường Đại học Sư phạm 2 - bức xúc nói chuyện với chúng tôi qua chiếc khẩu trang kín mít: "Ngồi trong lớp không thể vừa học vừa bịt khẩu trang nên cả tháng nay bọn em phải hạn chế... thở".
 
Bà Trần Thị Lan - một tiểu thương kinh doanh ăn uống - cho biết: "Những tháng trước, vào buổi trưa quán của tôi rất đông khách, nhưng bây giờ vắng hoe vì đống xỉ than, rau nát đầy ruồi nhặng án ngữ trước quán. Họa hoằn mới có một vài sinh viên đến mua cơm hộp".
 
Bà Lan bảo cứ kiểu này chắc quán phải đóng cửa. Lời lãi chẳng được bao nhiêu, ngồi hít mùi rác lâu ngày sinh bệnh mà chết.
 
Nhiều hộ buôn bán dọc các đường lớn của thị xã Phúc Yên cũng rơi vào tình trạng như bà Lan. Họ không dám mở cửa to mà chỉ he hé một cánh cửa, đủ cho khách mua hàng đi vào. Trước cửa nhà, theo kinh nghiệm dân gian, người dân phải treo dăm bảy túi nilon nước để tránh ruồi.
 
Một số hộ dân khác thì đem xăng, dầu hỏa ra dội vào đống rác rồi đốt. Tuy nhiên, rác thải sinh hoạt không được phân loại, lẫn lộn giữa rác hữu cơ và vô cơ nên cháy không hết, trông càng lem nhem hơn và mùi thì khét lẹt, khiến khứu giác bị tra tấn.
 
Công nhân môi trường ở đâu?
 
Nhìn cảnh rác thải dân sinh "tấn công" thị xã Phúc Yên, có người nghĩ ở đây không có công nhân chuyên về vệ sinh môi trường. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy. Trụ sở của Công ty môi trường & Dịch vụ đô thị Phúc Yên - Chi nhánh Xuân Hòa nằm ngay trên trục đường Nguyễn Văn Linh.
 
Khi đến trụ sở của Công ty này, dù mới chỉ 11 giờ trưa nhưng văn phòng đã cửa đóng then cài, im ắng không một bóng người. Một số người dân cho biết, công nhân môi trường của Công ty vẫn làm việc, nhưng sau khi thu gom rác thải từ các hộ gia đình, các chợ, thay vì tập kết ở các bãi rác, họ lại đổ ở ngay ở góc đường hay trước cổng chợ.
 
"Họ cũng không thể làm khác được, bởi lẽ Công ty đã hết hợp đồng với bãi rác thải tại thôn Đồng Tâm, xã Ngọc Thanh, Phúc Yên. Bãi rác cũ hết hạn sử dụng, bãi rác mới chưa được phân bổ, nên người ta đành đổ rác ngay ở đường phố. Nhiều phường đã tự bố trí những bãi đổ tạm ở xa khu dân cư nhưng cũng chỉ giải quyết được lượng rác trong vài ngày và không thể loại bỏ hiện tượng ô nhiễm môi trường" - ông Trần Đình Trung, một người dân sinh sống tại địa bàn cho hay.
 
Được biết, UBND thị xã Phúc Yên đã có kế hoạch thu hồi 2ha đất đồi rừng tại khu vực khe Đỏm, thôn Thanh Lộc, xã Ngọc Thanh (gần khu du lịch sinh thái Đại Lải) làm khu xử lý rác thải tạm thời trong 18 tháng để "gỡ rối" cho Công ty Môi trường & Dịch vụ đô thị Phúc Yên.
 
Tuy vậy, khi tiến hành giải phóng mặt bằng, cơ quan chức năng đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ người dân nên hiện thời chưa biết phải xử lý ra sao.
 
Không biết việc tìm nơi chôn rác bao giờ mới có đáp án?
 
"Bí" nơi giải quyết rác thải sinh hoạt đã trở thành áp lực của cả tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài Phúc Yên, Thành phố Vĩnh Yên cũng đang đứng trước nguy cơ không có chỗ chôn lấp rác.
 
Hiện tại, cả tỉnh chỉ có 2 nơi xử lý rác là bãi rác Đồng Tâm (thị xã Phúc Yên) và bãi rác tạm tại Khu công nghiệp Khai Quang (TP Vĩnh Yên), nhưng cả hai bãi rác này đều đã quá tải.
 
Địa phương cũng đã có kế hoạch quy hoạch các khu tiếp nhận rác ở xã Minh Quang, Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên), xã Ngọc Thanh (Phúc Yên) và một số xã của huyện Lập Thạch nhưng người dân ở các xã này đều phản đối dữ dội.
 
Diên Vỹ
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 27 phút trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 1 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 1 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 5 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Top