Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị trường quà tặng 20/11: Thừa hàng cũ, thiếu hàng mới

Thứ năm, 08:21 19/11/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Ngày 20/11 năm nay trùng với đợt các cửa hàng, các siêu thị lớn ở Hà Nội tung các chương trình khuyến mại để xả hàng cuối năm nên đã kích thích một lượng mua đáng kể.

 
Nhiều bậc phụ huynh, nhất là đối tượng sinh viên thay vì chọn những món quà đắt tiền và sang trọng như những năm trước đã chuyển sang chọn những sản phẩm có tính thực dụng cao để tỏ lòng tri ân đối với thầy cô giáo. Tuy nhiên, so với những năm trước thì hàng hóa năm nay vẫn quanh đi quẩn lại những chủng loại cũ, chưa có những sản phẩm có tính mới mẻ và độc đáo.
 
Nhiều siêu thị thiết kế sản phẩm dưới dạng gói quà để dành riêng cho
ngày 20/11 với mức giảm giá khá hấp dẫn.

Đua nhau khuyến mại

Ông Nguyễn Thái Dũng - Phó Tổng giám đốc Siêu thị Big C Thăng Long cho biết, từ 28/10 cho đến 15/11 siêu thị Big C Thăng Long đã chuẩn bị tới 600 mặt hàng khác nhau để tung ra trong chương trình khuyến mại giờ vàng. Đặc biệt, trong đó có tới 15 chủng loại sản phẩm được thiết kế dưới dạng gói quà để dành riêng cho ngày 20/11 với mức giảm giá từ 30 – 50%. Riêng hệ thống siêu thị Metro Hà Nội cũng có tới 50 mặt hàng khác nhau được giảm giá từ 30 – 50% để tung ra trong mùa khuyến mại. Trong đó có 1/3 mặt hàng chủ yếu là mỹ phẩm và hàng may mặc được thiết kế riêng phù hợp cho đối tượng khách hàng mua làm quà tặng trong dịp 20/11.

Không khí giảm giá, khuyến mại ở các siêu thị điện máy điện tử càng nóng hơn khi hàng loạt mặt hàng như: Điện thoại di động, ti vi, đồ gia dụng, điện lạnh, kỹ thuật số... đồng loạt được giảm từ 20 – 50%. Chỉ tính riêng ở siêu thị điện máy Nguyễn Kim đã có tới 7 mặt hàng được giảm giá từ 30 – 50% và 40 mặt hàng giảm giá từ 15 – 30%. Trong đó gần 20 chủng loại sản phẩm thuộc dòng hàng kỹ thuật số và điện lạnh được giảm giá với mức ưu đãi dành cho thầy cô giáo và học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, tại một số cửa hàng lớn trên các phố tập trung nhiều trường Đại học của Hà Nội như: Xuân Thủy, Nguyễn Trãi, Láng Hạ, Nguyễn Du, Tây Sơn... nhiều cửa hàng đã trưng bày rất nhiều sản phẩm làm quà tặng cho ngày 20/11 khá bắt mắt. Các mặt hàng vẫn tập trung chủ yếu là sổ sách, bút, thiệp, túi xách, ví, cà vạt, các bộ bình chén... với nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn. Đặc biệt là các dịch vụ gói và giao quà tận tay người nhận miễn phí.

Chị Ngô Thị Kim Cúc – chủ cửa hàng lưu niệm ở 245 Xuân Thủy, Cầu Giấy cho biết, từ đầu tuần khách hàng, đặc biệt là đối tượng sinh viên đã bắt đầu rục rịch đi mua bán để chuẩn bị cho Ngày Nhà giáo Việt Nam. Những sản phẩm khuyến mại thường được khách hàng để ý đầu tiên và bán chạy hơn cả. Tuy nhiên, so với năm ngoái thì giá cả các mặt hàng năm nay có phần cao hơn từ 10 – 15%. Không biết có phải vì thế không mà lượng mua năm nay vẫn còn ở dạng lác đác, chưa thật sự sôi động như năm ngoái.
 
Vẫn còn khan hiếm các sản phẩm quà tặng độc đáo, mới lạ.

Ở một số nhà sách lớn như: Nguyễn Văn Cừ, Tiền Phong, Fahasha... mật độ mua sắm có vẻ khởi sắc hơn. Do đại đa số các mặt hàng ở đây đều được bày trí khá đẹp mắt, giá cả vừa phải, lại toàn những mặt hàng gần gũi và thiết thực với ngày nhà giáo nên lượng khách vào ra khá đông. Nhà sách Nguyễn Văn Cừ (Xuân Thủy, Cầu Giấy) đã phải huy động toàn bộ nhân lực để phục vụ khách từ những ngày đầu tuần. Theo một nhân viên ở đây cho biết thì lượng khách là phụ huynh đến mua bán đông nhất là vào ngày cuối tuần hoặc sau giờ tan sở, bình thường chủ yếu vẫn chỉ là sinh viên. Tuy nhiên, theo quan sát thì mặt hàng khuyến mại ở đây khá hiếm và dường như chỉ có một số mặt hàng mỹ phẩm là có đính kèm quà tặng mà thôi.

Không chỉ có các sản phẩm hàng hóa thiết yếu mới được khuyến mại mà ngay cả các tour du lịch cũng được các công ty lữ hành lớn khuyến mại nhân dịp 20/11. Công ty Vietravel, tung ra chương trình khuyến mại đặc biệt chủ đề “Tri ân thầy cô” gồm nhiều tour trong và ngoài nước với giá khuyến mại hấp dẫn cùng nhiều quà tặng có giá trị cao.

Khan hiếm hàng độc

Trong khi thị trường các mặt hàng quà tặng đã bớt phần trầm lắng thì thị trường hoa năm nay có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều. Nhiều chủ cửa hàng hoa trên phố Kim Mã, Kim Liên, Cầu Giấy, Trần Xuân Soạn... than phiền, hoa năm nay đa dạng không kém gì năm ngoái nhưng thị trường vẫn chưa thực sự nhộn nhịp. “Nếu năm ngoái, từ ngày 15/11 lượng khách mua hoa tặng thầy cô giáo nhân dịp 20/11 đã rôm rả khác thường thì năm nay người mua chỉ lác đác. Có chăng là lượng khách mua hoa tập thể, đặt với số lượng lớn mà thôi...” chị Kim Hồng bán hoa ở đường Xuân Thủy cho biết.

Mặc dù vậy, giá cả ở nhiều cửa hàng hoa vẫn tăng lên cao hơn rất nhiều so với ngày thường. Cụ thể, ngày thường một bó hoa có giá khoảng 150.000 đồng thì hiện đã tăng lên từ 200.000 – 300.000 đồng một bó; còn lẵng hoa hai tầng được đẩy lên mức 300.000 – 400.000 đồng một lẵng (trước đó thì từ 150.000 – 250.000 đồng một lẵng).

Ngoài những loại quà tặng quen thuộc như hoa, mỹ phẩm, hàng gia dụng, hàng điện tử, kỹ thuật số... thì thị trường quà tặng năm nay nhìn chung vẫn không có những loại quà tặng mới.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng – nhân viên công ty The Mod (Thái Hà, Hà Nội) cho biết: “Các mặt hàng quanh đi quẩn lại vẫn ngần đó thứ khiến khách hàng như chúng tôi không biết lựa chọn gì để tặng thầy cô của con. Hai ngày qua tôi và chồng đi tìm mãi ở một số trung tâm thương mại lớn như Parkson, Ruby Plaza, Vincom... mà vẫn không tìm thấy món quá nào thực sự mới mẻ để tặng cô giáo của con trai đang học lớp 5. Cuối cùng hai vợ chồng đành chọn mấy thứ mỹ phẩm quen thuộc để tặng”.

Lê Hồng Hiếu – sinh viên khoa Xuất bản của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng cho biết, mất mấy ngày lòng vòng khắp các phố Hà Nội để tìm một món quà độc đáo tặng mẹ và người yêu nhân Ngày Nhà giáo mà vẫn không tìm ra thứ gì mới mẻ cả. Cậu đành phải mua cho mẹ một cái túi xách còn người yêu là một ví da.
 
Nhiều cửa hàng cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mại
nhưng không hút được khách bằng các siêu thị.
 
Lý giải việc thị trường quà tặng 20/11 năm nay không xuất hiện nhiều loại sản phẩm mới, độc đáo, chị Lê Kim Thoa – chủ cửa hàng lưu niệm 352 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân nhận định: “Năm nay, do tình hình kinh tế vẫn chưa thực sự được cải thiện nên các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp vẫn chưa dám mạnh dạn đưa ra hoặc nhập về những chủng loại sản phẩm mới, đắt tiền. Mà nếu có thì cũng không có nhiều cửa hàng giám nhập về nhiều vì nhu cầu mua những loại sản phẩm đó không nhiều.
 
Tuy nhiên, nếu chịu khó săn lùng trên mạng hoặc một số cửa hàng chuyên bán quà lưu niệm ở các con phố lớn hoặc các trung tâm thương mại thì vẫn có thể tìm được những món quà mới, có giá trị. Các loại vải áo dài, các loại mỹ phẩm, túi xách, dây chuyền, nước hoa... dành cho cô giáo cũng có nhiều mẫu sản phẩm mới. Ngoài ra, với các thầy thì còn có các loại rượu tây, cà vạt, đồng hồ, nước hoa... Căn bản nhất là do ngày này chỉ có ở Việt Nam, lại chỉ trong một ngày, nếu nhập sản phẩm về không bán kịp sẽ bị ứ đọng vốn cho nên ít người dám nhập sản phẩm mới”.

Hà Tùng Long

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top