Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thị trường mùa Noel: Hắt hiu hàng “chợ”

Thứ hai, 17:31 20/12/2010

GiadinhNet - Noel cận kề, song quanh các trường đại học, cao đẳng… quầy hàng vẫn thưa thớt, hàng hóa đơn điệu.

Dù chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là Noel song quanh các trường đại học, cao đẳng, các ký túc xá… quầy hàng vẫn thưa thớt, hàng hóa đơn điệu.
 
Cũ kỹ và đơn điệu
 

Các cửa hàng quà tặng, trang trí vắng khách. Ảnh: L.H

 
"Chúng tôi đã lên kế hoạch, xây dựng chương trình Giáng sinh từ lâu cho các em nhỏ thiệt thòi, việc mua sắm các thành viên cũng đã thực hiện. Chỉ có điều, không mua hàng chợ vì kiểu dáng, mẫu mã quá đơn điệu".
 
Bạn Đồng Như Hà, Chủ nhiệm CLB Rơm Vàng
Dạo qua các tuyến phố quanh Trường ĐH Bách khoa, ĐH Xây dựng Hà Nội, điều dễ nhận thấy là cửa hàng bán đồ trang trí, quà tặng Giáng sinh kém sôi động. Có chăng, ngoài một số hàng tạp hóa, các chủ hàng nhập thêm một số thiệp Giáng sinh, móc chìa khóa ông già Noel và vài dây kim tuyến xanh đỏ để trang trí.
 
Thời điểm này sinh viên đang vào mùa thi cử, một số trường hạn chế sinh viên tổ chức Giáng sinh nên hàng "chợ" mất khách, chỉ có một số nhóm sinh viên tham gia các câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện bên ngoài là đã vào cuộc. Bạn Đồng Như Hà, chủ nhiệm CLB Rơm Vàng cho biết năm nay họ tổ chức đón Giáng sinh cho các em học sinh trường nội trú Nguyễn Viết Xuân tại Trung Kính (Cầu Giấy), nơi đang nuôi dạy các cháu là con thương binh, liệt sĩ, mồ côi của thành phố Hà Nội.
 
Sang quận Thanh Xuân, nơi tập trung số lượng lớn sinh viên của nhiều trường đại học. Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp nơi song cửa hàng bán đồ trang trí, quà tặng Noel ở đây thì thưa thớt. Cả khu vực rộng lớn chỉ có mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Nguyễn Quý Đức là có vài mặt hàng Giáng sinh. Chị Lê Thanh Nhàn, chủ cửa hàng tạp hóa, đối diện cổng sau KTX Mễ Trì than thở: "Đầu tháng 12 tôi nhập hàng trang trí, quà tặng Giáng sinh về bán nhưng năm nay người mua ít quá, hàng trang trí gần như không bán được. Hiện tại, cả hàng quà tặng cũng đang ế ẩm".
 
Đến đường Xuân Thủy, Nghĩa Tân (Cầu Giấy) - những địa chỉ được coi là nơi mua sắm đồ lưu niệm của các bạn sinh viên - đều vắng vẻ. Các cửa hàng bày bán đồ Giáng sinh đông hơn một chút, song hàng vẫn ế. Chị Thu, chủ một cửa hàng gần chợ Nghĩa Tân cho biết: "Hàng quà tặng vẫn còn bán được, "chết" ở chỗ hàng trang trí! Tầm này mọi năm đồ trang trí cũng bán được khá, năm nay chưa thấy mấy nhóm nào ra mua!".
 
Thị trường hàng trang trí chủ yếu như quả châu, trái táo, gấu bông, dây kim tuyến, chuông, vòng chuông, sao đỉnh... song tại các cửa hàng, những sản phẩm này trông cũ kỹ, bụi bẩn không có tem mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
 
Vào siêu thị  mua hàng giá rẻ
 
Một trong những nguyên nhân khiến hàng chợ vắng khách là do mẫu mã quá cũ. Nhiều bạn sinh viên chê rằng, "các quầy hàng này nhiều hàng cũ, mẫu mã đơn điệu, không có gì mà giá cả lại cao". Cầm vài dây kim tuyến, bạn Hồng Hạnh, sinh viên Trường CĐ Sư phạm Trung ương nói: "Dây kim tuyến này, năm ngoái bọn em chỉ mua với giá 2.000 - 2.500 đồng, giờ mua 4.000 - 5.000 đồng. Trông vừa cũ vừa lắm bụi, suy đi tính lại, tụi em mua giấy bóng màu, kim tuyến tự làm, thiết kế được nhiều kiểu dáng, nhìn vẫn đẹp hơn!". Còn với những mặt hàng nhiều tiền như ông già Noel, cây thông... năm nay các bạn chủ trương đi thuê ở các dịch vụ, vừa giảm được chi phí lại tiện lợi.
 
Trong khi đó, đón trước nhu cầu người dân, tại các siêu thị lớn như Vincom, BigC... thị trường quà tặng Giáng sinh có rất nhiều sản phẩm, kiểu dáng phong phú để lựa chọn. Nhiều chương trình khuyến mãi cũng đang được thực hiện đã thu hút khá đông bạn trẻ. Bạn Trần Thị Phượng, sinh viên ĐH Hà Nội đang mua hàng số lượng lớn tại siêu thị BigC cho biết: "Bọn em tham gia tổ chức, tặng quà giáng sinh cho các bác thương binh và trẻ em làng Hữu nghị. Các cửa hàng lớn trên phố cổ thì đắt, hàng chợ năm nay chán lắm".
 
Siêu thị BigC đang thực hiện khuyến mãi dành riêng Giáng sinh "Mua hàng giá rẻ - Vui đón Giáng sinh" với hơn 500 mặt hàng được giảm giá đến 40%, như cây thông Noel, đồ trang trí, trang phục ông già Noel... Các mặt hàng trang trí và quà tặng chủ đạo vẫn là quần áo ông già Noel, thiệp, bông tuyết. Quà tặng Giáng sinh năm nay giá cũng giảm xuống mức khiêm tốn từ 10.000 - 120.000 đồng một sản phẩm.
 
Như vậy, với mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo mà giá cả lại phù hợp, xu hướng mua sắm Giáng sinh năm nay các bạn sinh viên “tấn công” mạnh hệ thống siêu thị. Đồ trang trí hàng chợ bị năm nay gần như bị tẩy chay!
 

Quà tặng Giáng sinh cho bạn bè tại các siêu thị có những loại như người tuyết hạt nhựa giống thủy tinh có nhạc, đèn khoảng từ 70.000 đồng trở lên; Nến thơm hình cây thông, người tuyết có giá 80.000 đồng; Kẹp tóc hình quả chuông, móc khóa ông già Noel các loại... có mức giá từ 9.000 - 40.000 đồng.

 
Lê Hường
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách làm gỏi gà ngon, phù hợp cho ngày hè nóng nực

Cách làm gỏi gà ngon, phù hợp cho ngày hè nóng nực

Ăn - 1 phút trước

Gỏi gà là món ăn quen thuộc trong mâm cơm Việt, đặc biệt là ngày hè nóng bức. Món này rất kích thích vị giác và mang đến cảm giác ngon miệng cho người thưởng thức.

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 phút trước

GĐXH - Chất béo bão hòa, đường bổ sung và thịt đã qua chế biến... là những thực phẩm bạn nên cân nhắc sử dụng bởi chúng gây hại cho cả gan lẫn đường ruột. Giá rẻ đến mấy cũng đừng ăn.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 10 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 11 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Top