Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thi hành luật bảo hiểm xã hội: Để nam-nữ bình đẳng khi…lĩnh sổ hưu

Thứ sáu, 06:00 13/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Cùng điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) như nhau nhưng việc “hưu sớm hơn” khiến lao động nữ luôn có mức hưởng lương hưu thấp hơn nam. Luật mới điều chỉnh cách tính mức hưởng theo hướng giảm dần sự chênh lệch này.

 

Hội thảo diễn ra ngày 12/3 tại Hà Nội. 	Ảnh: V.N
Hội thảo diễn ra ngày 12/3 tại Hà Nội. Ảnh: V.N

 

Nguyên tắc bình đẳng

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, hiện nay có khoảng 37 triệu người tham gia BHXH tự nguyện. Hàng tháng, mức đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Dù tới 1/1/2016 Luật BHXH sửa đổi mới có hiệu lực thi hành nhưng những thách thức để triển khai luật một cách triệt để đã được nhìn ra từ lâu, trong đó có cả những vấn đề rất cũ như gian lận tuổi, nợ tiền bảo hiểm, sự chênh lệch mức đóng hoặc mức hưởng… TS Phạm Đỗ Nhật Tân, nguyên Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ LĐ,TB&XH) cho rằng, nếu nhận thức của người lao động và các đối tượng liên quan chưa đầy đủ thì có thể vẫn xảy ra hiện tượng thiếu trung thực trong kê khai, gian lận về số lượng đối tượng tham gia BHXH theo luật định và đóng không đúng, không đủ mức đóng theo quy định. Đây là tồn tại đã kéo dài trong một thời gian dài đặc biệt phổ biến ở khu vực ngoài nhà nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà từ lâu các cơ quan quản lý, cơ quan tổ chức thực hiện thiếu các công cụ quản lý, kiểm soát có hiệu quả.

Nói về bình đẳng, TS Nhật Tân nhận định, Luật đã đáp ứng tốt hơn quyền được tham gia và quyền được thụ hưởng BHXH của người dân vì mục tiêu an sinh xã hội của mọi công dân, thể hiện rõ các nguyên tắc bình đẳng giới. Cụ thể, luật đã điều chỉnh để đảm bảo tốt hơn quyền thụ hưởng BHXH trong chế độ thai sản kể cả lao động nam và nữ; điều chỉnh cách tính mức hưởng lương hưu của lao động nữ theo hướng giảm dần sự chênh lệch về mức hưởng giữa nam và nữ khi có cùng điều kiện tham gia như nhau.

Tuy vậy, theo ông Bùi Sỹ Lợi, lao động nữ vẫn khó nhận được mức lương hưu tối đa nếu không tăng tuổi nghỉ hưu. Ông Lợi phân tích: “Theo quy định của Luật BHXH sửa đổi, từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với số năm đóng. Cụ thể, lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%”. Ông Lợi cho rằng tuổi nghỉ hưu cũng sẽ được thay đổi theo hướng tăng lên, nhưng tăng thế nào, lộ trình ra sao, đối tượng nào thực hiện trước thì còn phải nghiên cứu.

Hàng nghìn vụ kiện, người lao động vẫn thiệt

Về vấn đề bảo vệ quyền lợi của người lao động, ông Lê Trọng Sang - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết: “Từ đầu năm 2014, Tổng Liên đoàn đã nhận được rất nhiều đơn, công văn và ý kiến phản ánh của người lao động, của các doanh nghiệp và các Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, thành phố về việc bất hợp lý trong việc đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng nhưng khi giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội lại trên mức lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng”. Theo đó, cơ quan này đã có nhiều văn bản phản ánh ý kiến của người lao động, của doanh nghiệp và các LĐLĐ tới Chính phủ và các cơ quan chức năng và cho đến nay đã có văn bản của Bộ Lao động -TB&XH và BHXH Việt Nam để hướng dẫn giải quyết vướng mắc.

“Ngay cả cơ quan BHXH Việt Nam thì từ năm 2010 - 2013, đã khởi kiện trên 4.000 doanh nghiệp nợ BHXH ra tòa nhưng con số này vẫn còn ít so với các đơn vị vi phạm. Việc khởi kiện vẫn còn gặp khó khăn về thủ tục và thời gian nộp hồ sơ, nhưng điều đáng lo ngại hơn là nhiều doanh nghiệp sau khi tòa đã xử cũng không có tài sản đề thi hành án khiến khoản nợ BHXH cứ “treo” và quyền lợi của NLĐ thì vẫn không được giải quyết. Sắp tới Luật BHXH đã quy định tổ chức Công đoàn có quyền khởi kiện các doanh nghiệp vi phạm pháp luật BHXH ra tòa”, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam thông tin.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top