Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh tra vụ phá núi làm đường ở vùng đệm Vịnh Hạ Long

Thứ sáu, 07:00 28/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện về những sai phạm của Công ty TNHH Minh Anh trong việc tự ý phá núi, làm đường ở trong vùng đệm của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh Quảng Ninh phải làm rõ trách nhiệm về quản lý nhà nước của chính quyền địa phương khi để doanh nghiệp tự ý phá núi, làm đường trái phép.

Công ty Minh Anh được giao một khu đất rộng hơn 30ha làm nơi đổ chất thải cho một dự án khác cũng do công ty này thực hiện ở gần đó thuộc phường Hà Phong, TP Hạ Long. Khu đất nằm khá biệt lập, ba mặt của khu đất là núi đá, biển, đầm hồ. Mặt còn lại có địa hình bằng phẳng bị che khuất bởi một rừng keo rộng chừng 3ha. Lối vào duy nhất là con đường rộng chừng 3m nằm ở rìa rừng keo, sát với khu vực hồ đầm, núi đá. Để mở rộng lối ra vào khu đất, từ đầu năm 2014 đến nay, Công ty Minh Anh đã xẻ núi, phá đá, bạt rừng ven biển làm một con đường dài khoảng 1km, rộng 3,5-8m chạy thẳng ra mặt nước Vịnh Hạ Long. Trong quá trình thi công con đường, đất đá được đổ lấn ra vụng Vông (một vụng nằm ở vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long) hàng chục mét, tràn xuống cả bãi sú, vạt rừng ngập mặn ven vịnh. Vị trí con đường mới mở nằm chính giữa vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận.

Từ tháng 1/2014, UBND phường Hà Phong đã phát hiện có hiện tượng phá núi, mở đường từ khu đất của Công ty Minh Anh ra Vịnh Hạ Long và đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu Công ty Minh Anh phải hoàn thiện các thủ tục mới được triển khai dự án mở đường. Tuy nhiên, Công ty Minh Anh vẫn tiếp tục phá núi, mở đường trái phép, xâm hại đến Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Dù đã nhiều lần yêu cầu UBND TP Hạ Long nhanh chóng điều tra làm rõ, song trước sự vào cuộc chậm chễ của chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã buộc phải giao cho Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12 tới.

V.Đức

 

Văn Lâm, Hưng Yên: 300 trẻ em bị phơi nhiễm chì

Số liệu mới đây tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lâm, Hưng Yên cho biết, Trong số trên 300 trẻ từ 0-10 tuổi được xét nghiệm máu tại Văn Lâm, Hưng Yên, hầu hết, hàm lượng chì trong máu vượt ngưỡng cho phép từ 3-7 lần và đã có những trường hợp bị dị tật. Nghiên cứu của Viện Y học Lao động và Vệ sinh Môi trường, Bộ Y tế cho biết, đây là hậu quả của nghề tái chế pin, ắc quy hơn 30 năm của người dân địa phương.  Dường như, tất cả pin và ắc quy hỏng ở tất cả mọi nơi được tập trung về thôn Đông Mai để tái chế. Việc tái chế hoàn toàn được thực hiện rất thủ công. Những hóa chất trong pin, ắc quy như chì được xả ra ngay nơi ở từ sân vườn đến kênh mương. Trong đợt xét nghiệm máu cho trên 300 trẻ em từ 0-10 tuổi tại đây, có những trẻ bị nhiễm lượng chì trong máu lên tới gần 75mg/dl.  

 Kỳ An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 38 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 38 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top