Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh niên với văn hóa “nhường ghế” xe bus

Thứ tư, 07:06 25/04/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều bạn trẻ cố tình tảng lờ như không nhìn thấy người già, phụ nữ mang thai trên xe bus để… khỏi phải nhường ghế.

Xe bus luôn trong tình trạng quá tải nên  xác định đi xe bus là phải chấp nhận đứng.

 
“Không hỏi… không nhường”
 
Mới đón khách được ba điểm nhưng xe bus 34 chiều từ Mỹ Đình đến Gia Lâm (Hà Nội) đã chật kín người. Ai cũng cố gắng tìm cho mình một vị trí thuận lợi bám cho chắc để khỏi “chao đảo”. Một cụ già chừng hơn 70 tuổi lên xe bus. Cụ khó nhọc mới đứng vững và đưa mắt tìm ghế. Nhưng cuối tuần, xe đông nghịt người thì lấy đâu ra ghế.
 
Anh phụ xe dắt cụ xuống dưới và nói to: “Thanh niên nào nhường ghế cho cụ già đi?”. Không một câu trả lời, chỉ thấy đâu đó những ánh mắt cố tình tảng lờ. Lần thứ hai nhắc nhở cũng không có thanh niên nào đứng dậy nhường ghế cho cụ. Cuối cùng, anh phụ xe này phải gắt lên: “Thanh niên giờ điếc hết rồi à? Học để làm gì?”.
 
Bản thân tôi thường đi xe bus và không ít lần chứng kiến những tình cảnh bất bình như vậy trên xe bus. Nhiêu cụ già, nhiều phụ nữ bụng bầu “vượt mặt” cũng đành chấp nhận đứng trên xe bus hay ngồi dưới sàn xe. Trớ trêu thay là xung quanh đó có nhiều bạn trẻ, đeo kính cận, mặt mũi sáng sủa lại cố tình không nghe thấy, không nhìn thấy.
 
Anh Long, một phụ xe bus ở Hà Nội, bức xúc nói: “Thanh niên bây giờ vô tình thật. Nhìn thấy nhiều người già cả, phụ nữ mang bầu, trẻ em lên xe mà cứ tảng lờ như không thấy. Có nói to yêu cầu nhường ghế cũng chả phản ứng. Đến khi chỉ tận mặt, yêu cầu nhường thì mới đứng dậy, khó chịu ra mặt”.
 
Phụ nữ mang bầu, người già cả… đi xe bus là chuyện bất đắc dĩ. Bản thân họ cũng không muốn vật vã chen lấn, xô đẩy để được lên xe. Nhưng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ nên không còn lựa chọn nào khác.
 
Chị Tuyến, quê ở Hưng Yên, tâm sự: “Hiện nay, trên xe bus nào cũng treo một bảng nội quy dành cho hành khách, trong đó có nội dung: “Nhường ghế cho người tàn tật, người già, phụ nữ có thai và trẻ em”. Thế nhưng thực tế có rất nhiều bạn trẻ lại giả vờ như không nhìn thấy.
 
Ngay trên diễn đàn xe bus Hà Nội có một topic (chủ đề) “Nhường ghế hay không?”, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia thảo luận. Trong khi nhiều bạn coi nhường ghế cho người già, trẻ em là việc hết sức bình thường thì nhiều người lại cho rằng chỉ nhường ghế khi người muốn ngồi “đích thân nhờ vả”.
 
Một bạn có nickname “jpvn” viết: “Nếu bạn muốn được nhường ghế trên xe thi bạn phải nói. Khi đó tôi mới nhường cho không thì còn lâu nhé”.
 
Đi xe bus nhiều càng có cơ hội chứng kiến nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. Đã không chịu nhường ghế cho người già lại còn “cướp ghế” một cách trắng trợn.
 
Lan - Sinh viên Cao đẳng Sư phạm Trung ương kể: “Có lần mình đi xe bus 26. Thấy có cụ già lên, mình đứng dậy nhường ghế thì ngay lập tức có một nam thanh niên ngồi ngay. Mình bảo thì anh đó ngồi im không phản ứng. Bao nhiêu ánh mắt nhìn nhưng anh này phải nói độ “trơ” cao. Lúc đó mình chỉ còn biết nhìn cụ già ái ngại”.
 

Topic "Nhường ghế hay không?" trên diễn đàn xe bus Hà Nội thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

 
“Không nhường ghế để nhận được lời cảm ơn”
 
Nhường ghế xe bus cho người già, người tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ em không chỉ là nội quy khi đi xe mà còn là biểu hiện của lối hành xử có văn hóa.
 
Bạn Vũ Lương - Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội - chia sẻ: “Mình đi học bằng xe bus đã 4 năm, nhường ghế cho nhiều người và cũng chứng kiến không ít trường hợp nhiều bạn trẻ có ghế ngồi mà thờ ơ, vô cảm, không nhường ghế, hoặc khó chịu khi phải nhường ghế cho ai đó. Mình nghĩ, nhường ghế cho cụ già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai trên xe bus là văn hóa, là mình đã làm được một việc tốt. Huống hồ đó còn là nội quy khi đi xe bus”.
 
Cùng chung quan điểm với Lương, một bạn có nickname “chipcon” bày tỏ quan điểm trên diễn đàn: “Mình chẳng nghĩ gì cả. Chúng ta là thanh niên, chúng ta không nhường ghế để nhận được lời cảm ơn. Việc nhường ghế cho người già, trẻ em... là việc làm theo đạo đức, theo lương tâm. Nó là hành động thể hiện sự kính trên nhường dưới, giúp đỡ những người yếu hơn.
 
Khi một người thành tâm muốn giúp đỡ người khác thì không cần có câu cảm ơn. Lời cảm ơn chỉ là sự động viên, khích lệ hơn cho mỗi người mà thôi. Là thanh niên mà lại thấy uổng phí công sức mình bỏ ra khi nhường ghế cho người già hay trẻ em ư?”
 
Trong khi nhiều thanh niên thờ ơ thì nhiều bạn trẻ lại coi đó là việc nên làm, là nét đẹp văn hóa khi đi xe bus.

Dương Miền

thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 9 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 50 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 50 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top