Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh niên giết chó uống máu sống qua lời kể của ông chủ quán thịt chó

Thứ sáu, 08:53 11/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Trong vòng 7 phút, N.V.Q (SN 1989, ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã dùng gậy đập chết 3 con chó, sau đó cắt tiết, uống máu sống và quay clip tung lên mạng. Hành vi mất nhân tính của Q khiến dư luận phẫn nộ. Tuy nhiên, người chủ cũ nơi Q từng làm việc lại cho biết, Q là người hiền lành, chăm chỉ, không rượu bia và hút thuốc lá.

 

Hình ảnh ghê rợn của N.V.Q (ảnh cắt từ video)
Hình ảnh ghê rợn của N.V.Q (ảnh cắt từ video)

 

7 phút, giết 3 con chó để uống máu sống

Trong những ngày qua, dư luận sục sôi, phẫn nộ sau khi xem đoạn clip một nam thanh niên dùng gậy đập chết 3 con chó, sau đó cắt tiết uống sống. Thậm chí, nhiều người rùng mình, không đủ bình tĩnh để xem hết clip vì khiếp sợ về hành vi dã man của nam thanh niên này.

Trong đoạn clip tự quay dài khoảng 7 phút, nam thanh niên với biệt danh Đ.T.S cởi trần, dùng dây thòng lọng bắt từng con chó trong chuồng ra rồi nâng lên, quật xuống sân và dùng gậy đập vào đầu cho đến khi con chó ngất đi. Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên này nhanh chóng mang xác con chó đặt lên bệ cầm dao cắt cổ và hứng máu vào nồi, đưa lên miệng uống sống. Cứ như vậy, trong vòng 7 phút, 3 con chó đã chung số phận và toàn bộ hành vi man rợ được nam thanh niên quay đầy đủ rồi tung lên mạng. Ngoài việc giết chó rất dã man thì hình ảnh uống máu sống, khuôn mặt và đôi bàn tay nhuộm đầy máu đỏ cũng khiến nhiều người khiếp sợ.

Chỉ sau khi đăng tải vài tiếng đồng hồ, đoạn clip đã có hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Sau đó một ngày, con số xem và chia sẻ đã tăng lên một cách chóng mặt, cộng đồng mạng sôi sục và truy tìm nam thanh niên trong clip này. Danh tính nam thanh niên được xác định là N.V.Q (SN 1989). Clip này được Q quay khi đang làm việc tại một quán thịt chó ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Chưa dừng lại ở clip  gây phẫn nộ trong dư luận thì liền sau đó, N.V.Q tiếp tục xuất hiện trong một clip khác cùng với hình ảnh cầm  dao thách thức cư dân mạng. Tuy nhiên, trước sức ép và chỉ trích quá lớn, đến ngày 29/8, Q tung thêm một clip khác với lời xin lỗi và tỏ ra ăn năn vì hành động ghê rợn của mình. “Những ngày vừa qua, tôi giết chó là điều dã man, man rợ. Tôi chỉ là làm cho vui thôi. Các anh, các chị cho tôi xin lỗi, từ nay tôi sẽ không thế đâu. Tôi biết tôi sai rồi, cho tôi xin lỗi”, Q “tâm sự”.

Ngoài ra, N.V.Q cũng đăng tải một clip “truy tìm” bồ vợ khiến nhiều người xem và chia sẻ. Trong clip, Q tuyên bố: “Nếu ai biết thằng bồ của vợ tôi thì báo giúp tôi để tôi kết nghĩa anh em. Và tôi sẽ ký đơn cho vợ tôi để nó được lấy người khác”.

“Chăm chỉ, có tiền là mua vàng và gửi nuôi con”

 

Quán thịt chó N.L nơi Q từng làm việc.
Quán thịt chó N.L nơi Q từng làm việc.

 

Trước hành vi gây xôn xao dư luận của N.V.Q, chúng tôi đã tìm hiểu về hoàn cảnh cũng như gặp gỡ một số người từng gắn bó công việc với N.V.Q và thấy rằng, trái ngược với hình ảnh trên clip, ngoài đời N.V.Q lại hoàn toàn khác.

Theo đó, N.V.Q có hoàn cảnh khá đáng thương. Quê gốc của Q ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, nhưng lại sống từ nhỏ ở xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trong thời gian dài, Q làm nghề mổ chó cho quán thịt chó N.L trên địa bàn xã Cổ Đông.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh T, chủ quán thịt chó N.L cho biết, anh biết việc Q quay clip giết chó và uống máu sống. “Khi nhìn lại, chúng tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, Q đã nghỉ việc ở đây hơn một tháng để đi làm việc khác”, anh T cho biết.

Theo anh T, Q làm việc ở nhà anh đã được mấy năm qua lời giới thiệu của người họ hàng Q ở làng bên. Trong thời gian làm việc, Q không có biểu hiện gì bất thường và rất chăm chỉ. “Mỗi tháng tôi trả cho Q 3,5 triệu đồng tiền lương, ngoài ra lo cho Q ăn uống và nơi nghỉ ngơi. Làm việc ở đây, Q rất siêng năng và không làm mất lòng ai cả. Thời gian làm việc ở đây, Q chưa từng làm gì vi phạm pháp luật, đặc biệt Q không uống rượu bia, không hút thuốc”, anh T chia sẻ.

Trước thông tin cộng đồng mạng lan truyền là con của Q bị chó cắn chết nên Q hận thù, dẫn đến hành vi mất nhân tính như vừa qua, anh T cho biết: “Theo như Q nói chuyện thì Q mới có một cậu con trai 4 tuổi. Tôi chưa bao giờ nghe Q nói sự việc như thế. Người vợ của Q quê ở Bắc Kạn, nhưng đã bỏ đi đâu vài ba năm nay mà chính Q cũng không biết. Con trai 4 tuổi của Q được bố mẹ ruột của Q đang sinh sống ở trong miền Nam, hình như là tỉnh Lâm Đồng nuôi nấng, chăm sóc”.

“Mỗi khi nhận tiền lương, Q đều mua vàng hoặc gửi tiền cho bố mẹ nuôi con. Tuy tính tình Q không được khôn ngoan, nói năng không hoạt bát như người khác nhưng tôi thấy Q cũng hiền lành”, anh T kể.

Chia sẻ về hình ảnh mà Q đập chó và uống máu, anh T cho rằng, có thể Q chỉ làm thế cho vui chứ không có ý gì khác. “Mấy hôm trước, thấy mọi người xôn xao nên tôi cũng xem clip và thực sự cũng bất ngờ. Sau khi gọi điện để hỏi han nó như thế nào thì thấy số điện thoại cũ không còn liên lạc được nữa”, anh T nói.

Theo BS Nguyễn Quốc Thái (Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Bạch Mai), việc uống máu chó sống có nguy cơ bị nhiễm bệnh dại và các bệnh truyền nhiễm khác. Còn TS Huỳnh Văn Sơn (Trưởng khoa Tâm lý học - Trường Đại học Sư phạm TP HCM) lý giải hành vi của Q có thể do hành động một cách vô tư, thiếu kiểm soát; Hoặc có thể do thích thể hiện mình, muốn minh chứng cho sự anh dũng, sự độc đáo hay sự bản lĩnh theo nghĩa ngây ngô, giản đơn mà người ấy nghĩ; Cũng có thể vì một sự thách đố hoặc những động cơ có liên quan từ người khác dẫn đến việc thực hiện hành vi không kiểm soát này.

Hiện nay, mọi người không biết Q đang làm việc hay trú ngụ ở đâu. Lần theo số điện thoại mà Q tiết lộ trên clip nhằm “tìm bồ vợ để kết nghĩa”, chúng tôi cũng không liên lạc được.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Khuất Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đông cho biết, sự việc N.V.Q giết chó uống máu sống ông không có thông tin. Đồng thời cũng khẳng định, thời gian qua, ở quán thịt chó N.L không xảy ra vụ việc gì nghiêm trọng. 

Lê Nhung/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 47 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Top