Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thanh Hóa: Hàng trăm hộ dân khổ vì bãi tập kết đất

Thứ năm, 10:20 29/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng trăm hộ dân sống dọc các tuyến đường Hàm Tử, Bạch Đằng (phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) đang phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra từ nhà máy sản xuất gạch Vicenza Thanh Hóa (đóng tại khu công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa). Người dân và chính quyền sở tại nhiều lần đã kiến nghị lên nhà máy cùng thành phố nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.


Những đống đất chất cao như núi mỗi khi xúc đất chuyển đi bụi bay mù mịt.     ẢNh: N.Hưng

Những đống đất chất cao như núi mỗi khi xúc đất chuyển đi bụi bay mù mịt. ẢNh: N.Hưng

Sống chung với bụi bặm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Từ lúc bãi tập kết đất của nhà máy sản xuất gạch Vicenza Thanh Hóa (trực thuộc Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thanh Hóa) đi vào hoạt động cũng là lúc hàng trăm hộ dân sống hai bên các con đường Hàm Tử và Bạch Đằng (phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) và những hộ dân quanh nhà máy phải hứng chịu ô nhiễm môi trường. Ngày nắng thì bụi bay mù mịt, trời mưa thì bùn đất vương vãi khắp nơi. Nguy hiểm hơn là nguy cơ mất an toàn giao thông do xe chở vật liệu qua lại thường xuyên. Người dân đã nhiều lần viết đơn đề nghị cơ quan chức năng giải quyết nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn.

Ông Nguyễn Đình Lý (một hộ dân sống tại khu phố 2, phường Quảng Hưng) cho biết: “Mấy năm trở về trước do nhà máy mới đi vào hoạt động thì lượng xe tải ra vào vẫn ít. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, sản lượng của nhà máy tăng cao, nhu cầu vận chuyển hàng hoá cũng như nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất nhiều hơn. Phía nhà máy đã phải thuê thêm một diện tích lớn đất nông nghiệp của phường để tập kết nguyên liệu (đất), điều này đã khiến môi trường tại đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Họ hoạt động rầm rộ bất chấp ngày đêm. Hàng đoàn xe chở đất quá tải liên tục cày ải, khiến đường Hàm Tử bị xuống cấp và hư hại nặng nề. Không chỉ xe quá tải, số xe xích như máy múc, máy gạt hoạt động ngày đêm tại bãi tập kết nguyên liệu đã khiến nhiều nhà dân trong khu vực bị nứt toác, tiếng ồn, bụi đất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân”.

Có mặt tại khu vực dọc hai bên đường Hàm Tử và Bạch Đằng, chúng tôi chứng kiến có hàng chục xe chở đất về nhà máy sản xuất gạch Vicenza Thanh Hóa. Những xe này chạy với tốc độ cao, nhiều xe chở đất quá tải làm đất rơi vãi khắp các tuyến đường, gây bụi mù mịt vào nhà dân dọc 2 bên đường. Thêm vào đó, do lòng đường Hàm Tử hẹp, lượng xe tải qua lại dày đặc cộng với mặt đường toàn ổ trâu, ổ voi giăng “thiên la, địa võng” đã gây ra tình trạng mất an toàn giao thông với người dân thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này.

“Hàng ngày có hàng trăm xe tải chạy qua hai tuyến đường này, mặc dù chưa có vụ tai nạn giao thông nào dẫn đến chết người, nhưng những vụ tai nạn gây thương tích về người như gãy chân, gãy tay do tránh ổ trâu, tránh xe tải thì... đếm không xuể. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với thực trạng ô nhiễm do nhà máy gạch gây ra. Kiến nghị trực tiếp có, làm đơn gửi có nhưng họ nhận và hứa sẽ xử lý nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, tất cả đâu lại vào đấy. Nếu lần này kiến nghị với phường mà tình trạng vẫn không được xử lý, người dân chỉ còn cách duy nhất là đem chướng ngại vật ra ngăn đường, cản xe để phản đối rồi muốn ra sao thì ra”, ông Lý than thở.

Người dân còn phải chịu đựng đến bao giờ?

Trao đổi với PV, ông Đàm Khắc Chương - Chủ tịch UBND phường Quảng Hưng cho biết: “Khi nhu cầu về nguyên liệu sản xuất của nhà máy lên cao, năm 2017, phía Công ty Đầu tư Xây dựng và phát triển đô thị Thanh Hóa đã phải thuê thêm khoảng 5.000m2 đất tại khu vực phố 2 để tập kết nguyên liệu. Sau nhiều lần phường tổ chức đối thoại, họ đã giảm lượng xe tải chạy trong giờ hành chính trên các tuyến đường nhưng lại tổ chức cho xe, máy hoạt động vào ngoài giờ hành chính và các ngày nghỉ cuối tuần để tránh kiểm tra”.

Trước thực trạng gây ô nhiễm của nhà máy sản xuất gạch Vicenza Thanh Hóa, UBND phường Quảng Hưng cũng đã nhiều lần làm văn bản kiến nghị gửi phía nhà máy, yêu cầu xử lý những bất cập do nhà máy gây ra. Gần nhất là ngày 8/2/2018, UBND phường đã có công văn gửi Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thanh Hóa, Giám đốc nhà máy sản xuất gạch Vicenza Thanh Hóa. Công văn nêu rõ: “Không được đậu đỗ xe xuống lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông, không tập kết hàng trên vỉa hè; Phải tổ chức nhân công quét dọn nguyên liệu rơi vãi trên tuyến đường Bạch Đằng, bảo đảm vệ sinh môi trường, thường xuyên tưới nước, giảm đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm bụi do phương tiện chuyên chở nguyên liệu của nhà máy gây ra. Dừng ngay việc vận chuyển nguyên liệu bằng xe quá tải lưu thông trên tuyến đường Hàm Tử...”.

Cũng theo ông Chương, ngoài việc gửi văn bản kiến nghị đến nhà máy yêu cầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường, chính quyền địa phương còn nhiều lần gửi văn bản kiến nghị lên thành phố nhưng mọi việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Để ngăn chặn tình trạng này, UBND phường còn có dự định sẽ làm cổng hạn chế tải trọng trên đường Hàm Tử nhưng do bất cập nhiều vấn đề nên lại thôi.

Đề nghị thành phố Thanh Hoá cần nhanh chóng kiểm tra, yêu cầu Công ty Đầu tư Xây dựng và phát triển đô thị Thanh Hóa Thanh Hóa có ngay biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, để mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Tình trạng ô nhiễm không chỉ xảy ra trên tuyến đường Hàm Tử mà tuyến đường Bạch Đằng (đoạn từ ngã ba Cảng đến cầu Thống Nhất) cũng phải chịu chung số phận. Cùng với sự quản lý có phần lỏng lẽo của các lực lượng chức năng phường Quảng Hưng, phía nhà máy gạch Vicenza còn tập kết số lượng lớn hàng hoá dọc hai bên vỉa hè. Không những vậycác xe vận chuyển vô tư đậu đỗ trên lòng đường để bốc xếp đã gây ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông. Theo đó, trong qúa trình vận chuyển nguyên liệu vào nhà máy, các xe tải không che chắn thùng đã khiến đất sét rơi vãi ra lòng đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến các hộ dân sống dọc hai bên đường luôn sống trong tình trạng cửa đóng then cài hoặc kinh doanh khó khăn.

Ngọc Hưng – Hoàng Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top