Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tân sinh viên nhọc nhằn “săn” nhà trọ

Thứ tư, 10:40 20/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Dù chưa nhập học, song với nhiều tân sinh viên ĐH, CĐ đã sớm ra Hà Nội để tìm nhà trọ, mong tìm được chỗ ở ổn định khi bắt đầu năm học. Tuy nhiên, con đường tìm kiếm phòng trọ ưng ý, giá cả hợp lý cũng không phải là đơn giản.

Tân sinh viên nhọc nhằn “săn” nhà trọ 1

Tân sinh viên Nguyễn An Việt (Tân Lạc, Hòa Bình) Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã có được chỗ ở tạm ổn sau nhiều ngày vất vả tìm kiếm. Ảnh: Q.Anh


Giá cao, phòng chật chội

Mong muốn tìm được chỗ trọ ngay sau khi biết tin mình thi đỗ vào đại học, nhiều tân sinh viên ngoại tỉnh trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ ở Hà Nội đã sớm khăn gói ra Hà Nội để tìm chỗ trọ. Theo một số tân sinh viên, đây là thời điểm thích hợp để “săn” được phòng giá rẻ, tìm phòng trọ dễ hơn vì nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp, nên có nhiều phòng trống.

Nguyễn An Việt (Tân Lạc, Hòa Bình) - thi đỗ vào ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) - là một trong số những tân sinh viên sớm đi tìm nhà trọ. Việt chia sẻ, ban đầu cũng định tới lúc nhập học mới lên trường rồi tìm chỗ trọ, tuy nhiên nhiều anh chị đang là sinh viên về quê nghỉ hè khuyên nên sớm tìm nhà trọ, ổn định tâm lý lúc đầu nên em phải ra Hà Nội để tìm phòng trọ.

Loay hoay tìm nhà trọ trong mấy ngày trời mới tìm ra được chỗ trọ, Việt cho biết: “Gia đình không khá giả gì nên em tìm chỗ trọ giá rẻ, cách trường 1-2km. Nhưng mấy ngày rồi tìm nhà trọ mà chưa thấy chỗ nào ưng ý, thêm nữa là giá lại đắt quá. Sau 2 ngày tìm kiếm, cuối cùng em đã thuê được phòng trọ ở cuối đường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) với giá 1,3 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền điện, nước… em ở cùng một anh đã đi làm rồi, coi như tạm ổn đến ngày nhập học. Anh ấy ở mấy năm rồi, nên có cả bếp nấu luôn”.

Tương tự, Nguyễn Thị Thủy (TP Uông Bí, Quảng Ninh) - thi đỗ vào ĐH Tài nguyên và Môi trường ở Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) - cũng rất vất vả tìm phòng trọ. Cuối cùng, Thủy đành “cắn răng” ở tại một phòng trọ trong con ngõ ngoằn nghèo, ven con mương nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc, lại ở gần ngay nghĩa trang. Dãy trọ này được mỗi lợi thế là cách trường gần trăm mét, có thể đi bộ đi học.
Thủy chia sẻ: “Sao mà phòng trọ ở Hà Nội đắt thế? Phòng bé tí tẹo khoảng 15m2 mà 1,8 triệu đồng/tháng, tiền điện 3.000 đồng/số, tiền nước 80.0000 đồng/người, mặc dù là nước giếng khoan”.

Mất tiền oan vì “cò”

Theo khảo sát của PV Báo GĐ&XH, phòng trọ quanh các trường đại học ở Hà Nội thời điểm hiện tại có giá thuê rất cao. Tại các khu vực quận Cầu Giấy (gần Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Thương mại), Hai Bà Trưng (gần Trường ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Xây dựng), Thanh Xuân (gần Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Kiến trúc, ĐH Hà Nội)… phòng trọ có diện tích từ 8 – 10m2, giá cho thuê hơn 1 triệu đồng/tháng, chưa kể điện nước.

Nhiều khu vực xóm trọ, lấy lý do điện, nước mới tăng giá, chủ phòng trọ đã thông báo tăng giá, tiền nước từ 60.000 - 80.000 đồng/người, tiền điện 3.500 - 4.500 đồng/số, kèm với đó là các khoản phí phát sinh như: Trông xe, vệ sinh, Internet… Không ít sinh viên mới lần đầu đi thuê nhà đã phải “méo mặt” khi nghe báo giá này, mà chưa hẳn đã thuê được phòng vì hiện nay nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn quyết tâm bám trụ lại ở Hà Nội để tìm kiếm công việc.

Trong vai sinh viên đi thuê nhà, PV Báo GĐ&XH đã gặp phải biết bao tình huống éo le khi gặp các chủ nhà trọ thi nhau đội giá, bắt chẹt và luôn dọa dẫm nếu không thuê sẽ không có phòng ở. Bên cạnh đó, không ít các dịch vụ ăn theo của các “cò” nhà trọ. Tới ngõ 336 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) bên cạnh Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội), các hàng nước cũng treo biển có phòng trọ cho thuê. Hỏi ra mới biết, nếu đồng ý xem phòng thì mất 50.000 đồng tiền dẫn đường, còn nếu thuê được nhà thì sẽ mất 100.000 đồng tiền môi giới. Rất nhiều sinh viên tiu nghỉu mất tiền oan vì sau khi đi xem mà không thuê được phòng bởi không ưng ý, hoặc giá quá đắt.

Trần Thùy Linh (Yên Dũng, Bắc Giang) - tân sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Em tìm nhà trọ gần trường để thuận tiện việc học hành, thấy có rất nhiều quán nước treo biển cho thuê phòng trọ, hỏi ra mới biết là phải mất 30.000 đồng thì người bán hàng nước mới dẫn đi xem. Dù mất tiền, nhưng em lại được dẫn vào tận xóm trọ rất sâu, hầu hết các phòng kín, có một phòng trống cuối dãy trọ, nhưng bà chủ nói là nếu ở một mình thì 700.000 đồng/tháng, còn hai người là 1,2 triệu đồng/tháng. Căn phòng chỉ tầm hơn 7m2, ẩm thấp và ngay cạnh nhà vệ sinh chung. Em không đồng ý, thế là mất toi 30.000 đồng cho người dẫn đi xem”.
 
Theo kinh nghiệm tìm và thuê phòng trọ của các sinh viên kỳ cựu, tân sinh viên cần lưu ý tới giá cả, chất lượng phòng trọ, an ninh, yên tĩnh, gần trường, gần chợ. Nếu đồng ý thuê phòng, cần phải ký kết hợp đồng với chủ nhà trọ kèm các điều khoản rõ ràng về giá phòng, giá điện, nước, Internet… thời gian đóng tiền. Để an tâm thuê trọ được đúng chỗ, tốt nhất nên hỏi và nhờ người quen sống ở thành phố đi cùng.
 
Quang Huy
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 30 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 47 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top