Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tài xế xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho khách Tây: 'Tôi không bao giờ làm việc thất đức đấy'

Thứ tư, 13:50 18/07/2018 | Xã hội

Khi biết mình bị tố trả 900.000đ tiền âm phủ cho du khách người nước ngoài, anh Chinh vô cùng bất ngờ và khẳng định mình không làm việc này.

Câu chuyện tài xế xích lô trả 900.000đ tiền âm phủ cho du khách đăng tải trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận.

Là người hiền lành, chịu khó

Gần hai ngày qua, câu chuyện du khách nước ngoài tố bị tài xế xích lô trả 900.000đ tiền âm phủ tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội đăng tải trên mạng xã hội facebook đã gây xôn xao dư luận.

Để hiểu rõ hơn thực hư về sự việc trên, sáng 18/7, PV đã có cuộc trao đổi với một số tài xế xích lô đang hoạt động tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

Anh Lê Văn Biên (quê ở xã Giao Châu, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) có thâm niên chạy xích lô gần 2 năm tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm chia sẻ, vào sáng sớm nay (18/7), anh có đọc được thông tin về sự việc trên ở mạng xã hội facebook.

"Nếu sự thật mà như thông tin facebook đăng tải thì tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc và xử phạt thật nặng người có hành vi như vậy.

Bởi nếu đúng như có sự việc trên sẽ rất ảnh hưởng tới chúng tôi...", anh Biên bức xúc nói.

Anh chia sẻ, bình thường, du khách đi xích lô khoảng một tiếng quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm các tài xế sẽ lấy giá từ 200.000đ - 300.000đ.

Anh Lê Văn Biên chia sẻ với PV.

Một tài xế tên H., người đã có hơn 20 năm thâm niên chạy xích lô quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm sau khi được PV đưa hình ảnh đồng nghiệp bị tố trả tiền âm phủ cho du khách nước ngoài đã nhanh chóng nhận ra người này.

Đồng thời, tài xế này cũng vô cùng bất ngờ trước thông tin trên bởi theo nhận định của ông H. thì tài xế bị tố trong câu chuyện trên mạng xã hội facebook là người rất hiền lành, chịu khó và cũng có thâm niên đạp xích lô nhiều năm ở khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Anh Chinh (người mặc áo xanh), tài xế xích lô bị tố trả 900.000đ tiền âm phủ cho du khách.

"Không hiểu vì sao bị lôi kéo vào câu chuyện này"

Theo tìm hiểu của PV, tài xế xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho khách là anh Nguyễn Văn Chinh (quê huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Sáng 18/7, chia sẻ với PV, anh Chinh cho biết, do thời tiết Hà Nội nhiều ngày qua có mưa, lượng khách đi xe xích lô ít nên vào ngày hôm qua (17/7), anh và một người bạn đã về quê.

"Sáng nay, tôi được anh em cho xem câu chuyện mình bị tố trả tiền âm phủ cho khách trên mạng facebook.

Xem hình ảnh xong, tôi nhận ra người bị tố đúng là mình, không sai lệch đi đâu được.

Khi xem sự việc này, tôi vô cùng buồn rầu, không hiểu vì sao mình bị lôi kéo vào câu chuyện này.

Trong sáng nay, cũng có rất nhiều người hỏi thăm tôi về sự việc trên, tôi chỉ biết trả lời mình không làm điều đấy...", anh Chinh buồn bã nói.

Anh Chinh xác nhận vào chiều muộn ngày 16/7, trong lúc đang ngồi uống nước ở khu vực phố Hàng Da, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì thấy hai du khách (một nam, một nữ) đứng vẫy bắt taxi nhưng không xe nào dừng.

Lúc đó, anh Chinh đã tiến lại mời du khách đi xe xích lô và hai người này vui vẻ đồng ý đi từ phố Hàng Da về đến khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

Khi hai du khách đi đến khu vực phố Hàng Gai có dừng lại đây mua hàng.

"Mua hàng ở đây xong, tôi còn thấy hai vị khách này bo thêm cho chủ cửa hàng 100.000đ.

Khi chở khách đến bờ hồ Hoàn Kiếm, tôi có đòi hai vị khách này số tiền 600.000đ cho quãng đường từ phố Hàng Da về đây.

Lúc đó, hai du khách này vui vẻ lấy ra một sấp tiền rồi đưa đủ cho tôi đủ 600.000đ còn bo thêm 20.000đ...", anh Chinh kể.

Anh Chinh thừa nhận, số tiền 600.000đ mà anh lấy của hai vị du khách quãng đường từ Hàng Da đến bờ hồ Hoàn Kiếm là cao nhưng vì thấy du khách là khách sộp nên anh đã hét giá như vậy.

Tài xế xích lô này cũng cho biết, khách đưa đủ cho mình số tiền 600.000đ và 20.000đ tiền bo, anh không phải trả lại tiền thừa.

Số tiền âm phủ du khách tố bị tài xế xích lô trả lại.

Anh Chinh khẳng định, không có việc mình trả lại tiền âm phủ cho du khách như câu chuyện trên mạng xã hội.

"Tôi không bao giờ làm cái việc thất đức đấy (trả tiền âm phủ cho khách), bởi mình còn làm ăn lâu dài chứ không phải ngày một, ngày hai.

Giờ tôi sẵn sàng chất vấn với các bên để lấy lại sự trong sạch cho bản thân mình. Kể từ khi câu chuyện của tôi được đăng trên facebook đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình. Mẹ tôi đang ốm nặng, nghe tin này bà càng bệnh thêm.

Tôi có thể lấy giá khách đi xích lô cao nhưng không bao giờ tôi trả lại tiền âm phủ cho khách...", anh Chinh khẳng định.

Anh Chinh nói, mình làm tài xế xích lô quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm được hơn 2 năm nay và đây là thu nhập chính của cả gia đình.

Hiện anh Chinh đang chạy xích lô "dù" quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

Bình quân, anh chắt bóp chi tiêu, mỗi tháng anh kiếm được khoảng 7.000.000đ - 8.000.000đ.

Ngày thường, anh chạy xích lô chở du khách quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm thời gian khoảng 1 tiếng sẽ lấy của khách giá dao động từ 200.000đ - 300.000đ.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top