Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sỹ quan và thực tập sinh trên tàu Nhật Bản tới Đà Nẵng

Thứ hai, 11:51 25/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Tàu huấn luyện Kojima của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng 45 thủy thủ và 49 thực tập sinh đã cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị Đà Nẵng từ ngày 25-29/7.

Sáng 25/7, tàu huấn luyện Kojima của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng 45 thủy thủ và 49 thực tập sinh đã cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị Đà Nẵng từ ngày 25-29/7.

10h cùng ngày, lễ đón đoàn diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa. Tham dự lễ đón có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, UBND TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và một số cơ quan chức năng của Việt Nam.

Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 4 của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản và cũng là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2 của tàu Kojima.

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đều là thành viên tích cực của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP), Hội nghị những nhà đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của các nước khu vực châu Á (HACGAM).

Trong một số năm qua, hai bên đã có những hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, tàu Kojima dự kiến sẽ di chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Vùng 2 Cảnh sát biển, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC), giao lưu thể thao với cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam.

Một số hình ảnh tại lễ đón vào sáng 25/7:

Sáng 25/7, tàu huấn luyện Kojima của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng 45 thủy thủ và 49 thực tập sinh đã cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị Đà Nẵng từ ngày 25-29/7. Ảnh: Đức Hoàng
Sáng 25/7, tàu huấn luyện Kojima của lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng 45 thủy thủ và 49 thực tập sinh đã cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị Đà Nẵng từ ngày 25-29/7. Ảnh: Đức Hoàng
10h cùng ngày, lễ đón đoàn diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa. Ảnh: Đức Hoàng
10h cùng ngày, lễ đón đoàn diễn ra tại cầu cảng Tiên Sa. Ảnh: Đức Hoàng
Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Đức Hoàng
Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Đức Hoàng
Các sỹ quan trên tàu Kojima...Ảnh: Đức Hoàng
Các sỹ quan trên tàu Kojima...Ảnh: Đức Hoàng
...bước xuống tàu, chính thức thăm hữu nghị TP Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng
...bước xuống tàu, chính thức thăm hữu nghị TP Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng
Họ xếp hàng ngay ngắn bên cạnh tàu để chào đón các ngành chức năng của Việt Nam tại cầu cảng. Ảnh: Đức Hoàng
Họ xếp hàng ngay ngắn bên cạnh tàu để chào đón các ngành chức năng của Việt Nam tại cầu cảng. Ảnh: Đức Hoàng
Sỹ quan và thực tập sinh trên tàu Kojima. Ảnh: Đức Hoàng
Sỹ quan và thực tập sinh trên tàu Kojima. Ảnh: Đức Hoàng

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 46 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top