Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thực về clip sex của học sinh lớp 10 tại Hải Dương

Thứ năm, 14:44 28/06/2012 | Xã hội

Chịu nhiều sự đàm tiếu của dư luận vì clip sex của con bị phát tán, người nhà của nam sinh trong clip đã đưa con trai đến hỏi cưới bạn gái.

Ông Lê Hỷ - cha đẻ của cháu Lê Thị Thanh H.
Sau khi nhận được thông tin, PV báo Người đưa tin đã có buổi tiếp xúc, làm việc với Ban giám hiệu trường THPT Bình Giang- Hải Dương và ông Lê H. (Sinh năm 1964) là phụ huynh của em Lê Thị H học sinh lớp 10D trường THPT Bình Giang, người được cho là nhân vật nữ trong video clip.

 Nỗi bức xúc của thầy hiệu trưởng

Thầy Phạm Văn Thưởng - hiệu trưởng trường THPT Bình Giang, nét mặt đượm buồn thầy tâm sự với chúng tôi: Ngay từ tháng 03/2012 trường THPT Bình Giang đã nắm bắt được thông tin xuất hiện video clip sex của học sinh, nhân vật nữ trong video clip được cho là em Lê Thị Thanh H. học sinh lớp 10D của trường. Trước thông tin này, Ban giám hiệu đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 10D gặp học sinh H. cùng gia đình để trao đổi, xác minh. Em H. và gia đình đều phủ nhận thông tin trên, đồng thời tỏ ra rất bức xúc nên đã làm đơn đề nghị công an huyện Bình Giang xác minh làm rõ đối tượng trong video clip và người phát tán video clip này.

Sau khi công an huyện Bình Giang vào cuộc, cán bộ điều tra tới làm việc với Ban giám hiệu nhà trường và gặp em H. cùng các đối tượng nghi vấn. Từ đó trở đi, thầy và trò nhà trường cũng không bàn tán gì về việc này. Em H. vẫn đi học bình thường, kết thúc năm học hạnh kiểm và học lực của em đều đạt khá, chấp hành tốt nội quy của trường, lớp.

Gần đây, trên một số trang thông tin điện tử lại đưa thông tin về video clip nói trên. Ban giám hiệu, giáo viên nhà trường hết sức bất bình, bởi với tư cách là Hiệu trưởng nhà trường, tôi chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ cơ quan ngôn luận nào. Vậy mà ngày 11/06/2012, trên một số trang thông tin điện tử lại đưa thông tin “đã trao đổi với hiệu trưởng, ông Thưởng - hiệu trưởng THPT Bình Giang xác nhận nhân vật trong video clip là học sinh của trường và nhà trường đã xử lý kỷ luật học sinh đó?”.

Cũng từ những thông tin sai sự thật trên làm cho tình hình, dư luận hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, tư tưởng của cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ và sớm có kết luận. Pháp luật sẽ không dung tha những kẻ phát tán video clip với nội dung không lành mạnh; Về phía nhà trường, nếu là học sinh của chúng tôi, nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp. Nếu không phải là học sinh của trường thì thầy và trò cũng ổn định tư tưởng để tiếp tục dạy tốt, học tốt tại một trường đã đạt chuẩn quốc gia gắn liền với truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển”.

Tâm sự của người cha

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê H. - phụ huynh em H., người được cho là nhân vật nữ trong video clip sex, ông H. tâm sự: “Khoảng tháng 03/2012, gia đình có nghe thông tin trên. Sau khi cô giáo chủ nhiệm xuống gặp gỡ, gia đình chúng tôi đã lựa lời khuyên nhủ động viên cháu và chỉ cần cháu nói sự thật để gia đình định liệu.

Nhưng cháu H. nói: Bố mẹ không tin con thì con biết sống với ai?. “Nếu bố mẹ không tin con thì cứ đề nghị cơ quan chức năng điều tra xác minh”. Cũng từ đó, cháu vẫn đi học bình thường, kết quả học tập và hạnh kiểm đạt khá. Gia đình để ý không thấy cháu có những biểu hiện gì khác thường. Cháu còn nói con chỉ buồn vì người ta đồn mình là nhân vật trong video clip, nên con mong muốn các cơ quan chức năng xác minh, sớm có kết luận rõ vụ việc”.

Khi được hỏi về việc: Có thông tin nhà trai (gia đình của nhân vật nam trong video) có sang hỏi cưới và hứa nuôi cháu H. ăn học hay không? ông H. cho biết: Chúng tôi chưa từng gặp gỡ bất kỳ gia đình nào, bởi con tôi còn đang tuổi ăn, học. Gia đình tôi rất bức xúc khi trên trang thông tin điện tử đưa hình ảnh người phụ nữ kéo xe cải tiến trên đường với lời chú giải đó là vợ tôi, mẹ của cháu H.. Điều này hoàn toàn sai sự thật, gia đình tôi có làm gì nên tội mà họ lại mang ảnh của người đàn bà khác đưa lên báo và nói đó là mẹ cháu H..

Hơn thế nữa, hình ảnh mà họ nói là của tôi trên trang mạng trả lời phóng viên báo chí về việc gia đình nhà trai sang hỏi cưới lại càng không đúng. Tôi chưa gặp cơ quan ngôn luận nào và hình ảnh được đăng tải trên mạng đâu phải là tôi?. Họ làm như vậy với dụng ý gì? Cũng đồng quan điểm với nhà trường, thay mặt gia đình và cháu H., chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm có kết luận điều tra để làm rõ sự thật về vụ việc này.

Cơ quan điều tra nói gì?

Sau khi gặp gỡ trao đổi với nhà trường và gia đình cháu H.. chúng tôi đã có buổi làm việc với thượng tá Bùi Như Luyến - trưởng Công an huyện Bình Giang,  người trực tiếp chỉ đạo việc xác minh điều tra vụ việc. Thượng tá Luyến cho biết: Vụ việc này công an huyện Bình Giang đang tích cực, tập trung điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ có những thông tin chính thức khi có kết luận điều tra.

Vậy mà có quá nhiều thông tin trái chiều xung quanh vụ việc này khiến tình hình trở lên phức tạp. Việc chỉ rõ người gọi đúng tên, khi các cháu – nhân vật được cho là người trong video clip sex còn nhỏ tuổi. Không may với suy nghĩ nông nổi, các cháu có những suy nghĩ và hành động dại dột thì hậu quả sẽ ra sao?.

Theo Người đưa tin

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top