Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật vụ mẹ "nhốt" con gái không cho đi học (4): Đừng tùy tiện "ném đá" người thân!

Thứ sáu, 09:52 23/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong sự việc bé gái 11 tuổi bị mẹ "nhốt" không cho đi học, dư luận đã đặt ra những câu hỏi mang tên "người thân": Tại sao gia đình lớn của mẹ con cháu H lại bỏ mặc họ suốt chừng ấy năm mà không tác động, giúp đỡ gì?.

Người thân từng bị xua đuổi

Kể cả chị N đã ly hôn chồng thì vẫn còn người thân ruột thịt, vậy họ ở đâu để tình trạng hai mẹ con chị "tự cô lập" diễn ra cho đến khi cháu H 11 tuổi? Đó là câu hỏi mà dư luận quan tâm bậc nhất với hoàn cảnh người mẹ có biểu hiện bệnh lý tâm thần phân liệt đang "nhốt" con gái không cho đi học, tiếp xúc xã hội.

Thậm chí, nhiều người còn bức xúc khi biết rằng bố mẹ, anh chị ruột của chị N hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều lần, hai anh trai và chị gái của chị N đã tìm đến căn hộ mẹ con chị sinh sống (trong đó anh trai lớn là người thường xuyên đến nhất) và bị chính em gái xua đuổi. Chị N cho rằng, gia đình là đối tượng có "âm mưu" chiếm đoạt tài sản và khiến cuộc sống của mình không hạnh phúc.

Bị xua đuổi, những lần gia đình tìm đến chị N ngày một thưa dần. Một số nhà báo, luật sư cũng xác nhận, anh chị ruột của chị N từng đi cùng họ lên UBND phường Hoàng Liệt để tìm hướng giải quyết nhưng dần rơi vào cảnh "lực bất tòng tâm".


Tiến sĩ Khuất Thu Hồng

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội về hoàn cảnh của mẹ con chị N, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội) chia sẻ: "Câu chuyện này chứa đựng nhiều vấn đề khiến chúng ta phải suy ngẫm, hành động. Xét về quyền trẻ em, từ những yếu tố căn bản nhất như được học hành, được tiếp xúc xã hội... thì cháu H đã và đang bị xâm hại nghiêm trọng. Giả sử người mẹ bị tâm thần phân liệt đúng như nhận định của các nhân chứng khi tiếp xúc thì gia đình, xã hội cũng phải có trách nhiệm hỗ trợ chị N trong quá trình điều trị."

Bà Hồng cho rằng việc tách hai mẹ con cần được cân nhắc vì có thể tình trạng sẽ trầm trọng hơn bởi từ nhỏ cháu H chỉ sống với mẹ, phụ thuộc vào mẹ. Việc điều trị cho chị N (nếu đúng chị mắc bệnh) và giúp cháu H được đến trường, tiếp xúc xã hội cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, chính quyền, các nhà chuyên môn, công tác xã hội...

Có thể, thời gian đầu cháu chưa thể đến trường, mẹ chưa thể đến viện điều trị được thì cũng cần tiếp xúc với mọi người để dần nhận thức, ổn định tinh thần, tâm lý... Đương nhiên, để thuyết phục một người mẹ đã "giữ con" trong tình trạng tâm lý bất thường đến tận năm con 11 tuổi là điều quá khó khăn nó đòi hỏi kỹ năng, sự khéo léo, phối hợp, không chạm tới giới hạn khiến họ cảm thấy bất ổn, tồi tệ.

Tiến sĩ Khuất Thu Hồng cũng cho biết thêm, sự việc này cần có một cơ quan như Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Sở Giáo dục & Đào tạo... đứng lên giải quyết, chịu trách nhiệm trực tiếp trong sự phối hợp chặt chẽ với gia đình, cơ quan chức năng và cộng đồng.

"Với các trường hợp dạng này, giả sử gia đình hoàn toàn không phối hợp thì mức độ thành công rất thấp. Còn bỏ mặc hai mẹ con họ sống như vậy lại càng nguy hiểm hơn. Trường hợp cháu bé lớn lên, tự ý thức, phản kháng và giải quyết vấn đề cũng có thể xảy ra nhưng hiếm hoi, nguy hiểm và lỡ mất nhiều cơ hội phát triển. Trong quá trình làm việc, trải nghiệm tôi chưa gặp trường hợp tương tự thế này bao giờ. Nhiều người mẹ bị xung đột tâm lý, thần kinh từng giam giữ, bạo hành con một thời gian ngắn rồi bị phát hiện, can thiệp nhưng sự việc nêu trên đã kéo dài quá lâu, dai dẳng", bà Thu Hồng nhấn mạnh.

Không còn là chuyện ai đúng, ai sai...

Về sự việc của mẹ con cháu H, có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là tương lai, số phận của họ sẽ ra sao, nhất là với một đứa trẻ suốt 11 năm cuộc sống gần như chỉ quẩn quanh phía sau cánh cửa. Câu chuyện không đơn giản gói gọn trong những câu hỏi rằng ai sẽ bị xử lý, ai đúng ai sai, ai đáng bị "ném đá" mà hệ lụy của nó là một đứa trẻ không được sống, phát triển như một đứa trẻ bình thường và người mẹ bị cho là bệnh tật ấy khó có cơ hội được chữa trị, hòa nhập cộng đồng.

Đã có rất nhiều lời kêu cứu từ các hộ gia đình trong tòa nhà chung cư NƠ1A khi thấy chúng tôi đến tìm hiểu về cuộc sống của chị N và cháu H. "Hãy cứu lấy cháu bé!" - đó là lời yêu cầu, trông mong khẩn thiết của bất cứ người hàng xóm nào biết hoàn cảnh của họ dù trong lòng chẳng biết sự việc sẽ đi đến đâu bởi nó đã kéo dài quá nhiều năm.


Chị N mắng chửi những ai có ý định tiếp xúc với hai mẹ con

Chị N mắng chửi những ai có ý định tiếp xúc với hai mẹ con

Người bị nghi ngờ, "ném đá" nhiều nhất trong câu chuyện này là chồng cũ của chị N, tức bố đẻ của cháu H. Người đàn ông ấy sống tại Hà Nội, đã có gia đình riêng và dường như đứng ngoài lề câu chuyện. Tất nhiên, với cái nhìn của người ngoài cuộc, không ai có thể thấu rõ nội tình những mâu thuẫn, góc khuất trong mối quan hệ giữa chị N và chồng cũ, cháu H với bố đẻ. Chẳng ai thay bố cháu H trả lời câu hỏi vì sao anh không "cứu" con mình...

Tuy nhiên, trước giả thuyết vì chồng cũ của chị N đã có gia đình mới, lại không thể đối thoại với vợ cũ nên anh từ chối trách nhiệm với con, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng thẳng thẳn chia sẻ: "Anh ta không có quyền khước từ trách nhiệm! Nếu người mẹ không đủ khả năng nuôi con, có chứng nhận về bệnh lý và đứa trẻ chưa đến 18 tuổi thì dù bố cháu bé đã xây dựng gia đình riêng ẫn phải có nghĩa vụ, trách nhiệm với con đẻ. Đây là quy định của luật pháp về hôn nhân, gia đình, bảo vệ quyền trẻ em. Nếu anh ta một mực lảng tránh, khước từ thì sự việc cần phải đưa ra pháp luật".

(còn nữa...)

Thành Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Top