Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật thông tin xôn xao hàng trăm tài xế taxi Mai Linh tụ tập 'xử' người đàn ông đánh tài xế

Thứ bảy, 14:18 12/05/2018 | Xã hội

Trước thông tin và hình ảnh đăng tải trên mang xã hội cho rằng hàng trăm tài xế taxi tụ tập tại SVĐ Mỹ Đình để "xử" người đàn ông đánh tài xế ngày 10/5, lãnh đạo hãng taxi Mai Linh cho biết thông tin hoàn toàn không chính xác.

Không có chuyện tài xế taxi tụ tập "xử" người đàn ông đánh lái xe

Sáng ngày 12/5, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ lan truyền về thông tin hàng trăm tài xế taxi Mai Linh tụ tập tại SVĐ Mỹ Đình để chuẩn bị "xử" người đàn ông có xích mích với tài xế taxi và đánh chảy máu đầu.

Theo nội dung lan truyền trên mạng xã hội đăng tải những hình ảnh hàng trăm xe taxi của hãng Mai Linh tụ tập, xếp hàng dài bên trong SVĐ. Đặc biệt, một số người đăng tải với nội dung: "500 anh em taxi Mai Linh đang tụ họp tại đại bản doanh Mỹ Đình chuẩn bị đi xử vụ tài xế".

Thông tin về việc hàng trăm tài xế tụ tập đòi xử người đàn ông lan truyền trên mạng xã hội.
Thông tin về việc hàng trăm tài xế tụ tập đòi "xử" người đàn ông lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải đã nhận được hàng trăm ý kiến của cư dân mạng về sự việc, nhiều ý kiến bình luận trái chiều, phần lớn tỏ rõ sự phản đối hành động bạo lực để xử lý nhau nhưng cũng có ý kiến ủng hộ việc "xử" người đàn ông đánh tài xế taxi.

Để làm rõ thực hư vấn đề, 9h sáng cùng ngày PV đã có mặt tại địa điểm trong bức ảnh trên mạng xã hội đang gây xôn xao trên. Cuộc khảo sát tại bên trong SVĐ Mỹ Đình và ghi nhận tại đây có hàng trăm chiếc xe taxi của hãng Mai Linh đỗ khá gọn hàng, theo hàng lối. Tuy nhiên PV không thấy có bất cứ tài xế nào cạnh xe hoặc xung quanh đó.

Theo ghi nhận thực tế của PV, có việc hàng trăm xe taxi đỗ gọn gàng bên trong SVĐ Mỹ Đình.
Theo ghi nhận thực tế của PV, có việc hàng trăm xe taxi đỗ gọn gàng bên trong SVĐ Mỹ Đình.

Trao đổi với chúng tôi, một người dân đang làm việc bên trong SVĐ cho biết: "Làm gì có chuyện tài xế taxi Mai Linh tụ tập đòi "xử" người này người kia. Đây chỉ là buổi họp sơ kết của công ty dành cho các tài xế".

Tuy nhiên bên cạnh không xuất hiện bất cứ tài xế nào.
Tuy nhiên bên cạnh không xuất hiện bất cứ tài xế nào.

Cũng theo quan sát của PV, tại khu vực cổng sau của SVĐ có băng rôn, biểu ngữ của Mai Linh chào đón các tài xế tham ra cuộc họp sơ kết của Công ty.

Các tài xế có mặt tại đây để tham gia buổi tổng kết quý I của công ty.
Các tài xế có mặt tại đây để tham gia buổi tổng kết quý I của công ty.

Để xác thực thông tin trên, PV đã tìm gặp lãnh đạo taxi Mai Linh. Vị lãnh đạo này khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn không chính xác. Riêng việc tài xế bị đánh hiện vẫn đang được cơ quan công an quận Nam Từ Liêm điều tra, làm rõ.

Đang điều tra vụ việc người đàn ông đánh tài xế taxi

Liên quan đến vụ việc ngày 11/5 vừa qua, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe ô tô hiệu Mercedes màu đen đỗ xe gần như chắn hết lối rẽ trên đường đoạn gần trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khi người này vừa đỗ xe thì bị một tài xế taxi nhắc nhở, bấm còi. Tại đây giữa người đàn ông và nam tài xế taxi xảy ra cãi vã. Thay vì nhường đường người này đã giở thói côn đồ, chửi bới rồi dùng gạch tấn công lái xe taxi khiến nạn nhân chảy máu.

Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 10/5 ở Khu đô thị Mỹ Đình 1, gần trường THCS Đoàn Thị Điểm. Cũng theo hình ảnh trong đoạn clip, có một người đàn ông lớn tuổi đứng ra căn ngăn nhưng lại ôm người lái xe taxi lại và người này bức xúc phản ứng người đàn ông lớn tuổi can ngăn.

Hình ảnh về việc tài xế taxi bị người đàn ông đánh.
Hình ảnh về việc tài xế taxi bị người đàn ông đánh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an phường Cầu Diễn đã có mặt, mời những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Liên quan đến vụ tài xế của hãng taxi Mai Linh bị người đàn ông hành hung chảy máu đầu, đại diện công ty này đã gửi công văn đề nghị công an làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Bắc cho hay, vừa có công văn gửi đến Công an phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đề nghị xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.

Theo nội dung công văn, khoảng 17h35 ngày 10/5, tài xế Đinh Văn Điềm (lái ô tô biển số 30A-28099) điều khiển xe đến đoạn số nhà 65, Lưu Hữu Phước (phường Cầu Diễn).

Do đường hẹp nên anh Điềm bấm còi xin đường nhưng người điều khiển ô tô màu đen phía trước đã không nhường mà còn gây gổ, đánh anh Điềm bị thương, chảy máu ở vùng đầu phải nhập viện cấp cứu.

"Tài xế Điềm đã rời bệnh viện về nhà, chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi vết thương, nếu có dấu hiệu không khả quan sẽ tiếp tục cho điều trị", ông Hùng nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Thời Đại

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top