Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật phía sau lời quảng cáo “đi Singapore, kiếm vài chục triệu mỗi tháng”

Thứ bảy, 07:49 26/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trong vai người cần đi xuất khẩu lao động, chúng tôi đến Công ty CP Mỹ Thuật Trung ương (số 66 ngõ Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội). Tại đây, chúng tôi được tư vấn nhiệt tình. Viễn cảnh về vùng đất mới với mức lương cao hiện ra trước mắt...

Trung tâm XKLĐ của Công ty CP Mỹ thuật Trung ương. Ảnh: Đ.L
Trung tâm XKLĐ của Công ty CP Mỹ thuật Trung ương. Ảnh: Đ.L

Xuất khẩu lao động trong vòng “một nốt nhạc”

Trước những phản ánh của bạn đọc, PV Báo Gia đình & Xã hội đã truy cập vào website xuatkhaulaodong… thì thấy, một loạt các đơn hàng đi thị trường Singapore được quảng cáo công khai, dưới chân trang là địa chỉ của Công ty CP Mỹ thuật Trung ương. Liên hệ với số điện thoại trên website, chúng tôi được một người tên Lê Bảo Anh tư vấn tận tình.

Tại trụ sở Công ty, ông Bảo Anh cho biết, Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng rất nhiều lao động đi Singapore. Theo ông Bảo Anh, không có đất nước nào mà lao động đi xuất cảnh lại có lương cao và điều kiện đãi ngộ tốt như Singapore. Mỗi tháng nếu chịu khó làm việc tăng ca, lao động sẽ “dắt” túi gần 30 triệu đồng. Lao động đi Singapore chỉ cần kê khai đầy đủ thông tin, phối hợp nhịp nhàng là Công ty đưa đi chỉ trong vòng “một nốt nhạc”.


Ông Lê Bảo Anh cho biết, để sang Singapore, lao động phải đóng từ 5.000 - 5.200 USD/lao động, tùy từng đơn hàng.

Ông Lê Bảo Anh cho biết, để sang Singapore, lao động phải đóng từ 5.000 - 5.200 USD/lao động, tùy từng đơn hàng.

Ông Bảo Anh cho biết, mỗi tháng Công ty đưa gần 10 lao động đi làm việc tại Singapore. Hiện các lao động có đời sống rất tốt. Theo ông Bảo Anh, không giống như trước đây, đối tác nước ngoài phải sang phỏng vấn, tuyển dụng lao động trực tiếp tại trụ sở Công ty, hiện nay công tác tuyển dụng đơn giản hơn. Cụ thể, Công ty sẽ kết nối điện thoại cho lao động nói chuyện trực tiếp với chủ sử dụng lao động bên Singapore. Kết thúc cuộc nói chuyện, đối tác chấp nhận lao động sẽ được Công ty làm thủ tục để đưa sang Singapore.

“Tính bình quân lương của một lao động làm ở Singapore mỗi tháng được gần 30 triệu đồng, tùy từng ngành nghề và thời gian làm thêm có thể lao động sẽ kiếm được nhiều hơn. Lao động phải nộp 500 USD tiền đặt cọc thi đơn hàng, sau đó Công ty sẽ sắp xếp cho lao động phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại, khi trúng tuyển lao động phải đóng nốt khoảng 4.500 USD. Tổng cộng đi Singapore, lao động sẽ phải chi khoản tiền từ 5.000 - 5.200 USD trở lên”, ông Bảo Anh nói.

Nhân viên “đá trong, đá ngoài”

Ông Bảo Anh cho biết thêm, Công ty CP Mỹ Thuật Trung ương là một trong những doanh nghiệp lớn, chuyên làm các tượng đài, công trình nghệ thuật và XKLĐ là một mảng của Công ty. Lao động đi qua Công ty hoàn toàn yên tâm bởi toàn bộ hồ sơ thủ tục là Công ty làm, trường hợp xảy ra chuyện không hay phải về nước thì nhà nước sẽ lo. Hiện Công ty cũng đang tuyển dụng lao động đi Nhật Bản. Nguồn nhu cầu về lao động ở thị trường Nhật rất cao, bao nhiêu lao động đi Nhật thì Công ty cũng lo được.

Trước những thông tin trên chiều 24/8, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trao đổi với đại diện của Công ty. Tại đây, ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng XKLĐ của Công ty cho biết, Công ty không được cấp phép tuyển dụng lao động đi thị trường Singapore, Nhật Bản… Hiện Công ty chỉ được Bộ LĐTB&XH cho phép tuyển lao động đi Đài Loan.

Lý giải việc cán bộ của Công ty là ông Lê Bảo Anh đăng tin tuyển dụng lao động đi Singapore trên website xuatkhaulaodong… ông Tùng cho biết, đó không phải là website của Công ty, đồng thời khẳng định ông Lê Bảo Anh không phải là cán bộ của Công ty mà chỉ là cộng tác viên, vào Công ty chơi. Tại buổi tư vấn cho chúng tôi trước đó, ông Bảo Anh cũng giới thiệu ông Cường với chức danh Giám đốc phụ trách, nhưng theo ông Tùng thì ông Cường cũng chỉ là nhân viên bán vé máy bay ngồi nhờ ở văn phòng.

Theo ông Tùng, chuyện ông Bảo Anh tư vấn tuyển lao động đi Singapore là chuyện “đá trong, đá ngoài” của nhân viên Công ty… Ông Tùng nói: “Chúng tôi là công ty nhà nước làm XKLĐ lâu rồi, chuyên làm thị trường Đài Loan. Chúng tôi không làm thị trường Singapore, nếu có thì là các nhân viên “đá ngoài, đá trong”, tuyển lao động để đưa đi các nơi khác. Bảo Anh chỉ là cộng tác viên của Công ty. Sắp tới, Công ty cũng chấn chỉnh luôn, cho mấy ông này nghỉ hết luôn”.

Sáng 25/8, khi PV truy cập vào website xuatkhaulaodong… thì địa chỉ và tên Công ty CP Mỹ thuật Trung ương đã bị xóa. Các đơn hàng đi Singapore cũng không còn. Để làm rõ vấn đề tuyển dụng lao động đi làm việc tại Singapore, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trao đổi với Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTB&XH). Theo danh sách các công ty hiện đang được Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận đăng ký hợp đồng và chấp thuận cho tuyển lao động đi Singapore thì hoàn toàn không có tên Công ty CP Mỹ thuật Trung ương.

Hoàng Duyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 27 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top