Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sống “3 không” ngay giữa lòng TP Sầm Sơn

Thứ năm, 10:00 29/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mang tiếng là khu dân cư giữa thành phố du lịch nhưng hơn 8 năm qua, hàng trăm người dân phường Quảng Châu (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) phải sống trong những căn nhà tạm, không trường, không điện, không nước, cơ sở hạ tầng thì tạm bợ...


Hộ gia đình ông Đỗ Đình Hưng (bên phải) thôn Kiều Đại 3 đại diện cho 27 hộ dân bức xúc khi nộp tiền đất từ năm 2009 đến nay vần chưa được cấp trích lục quyền sử dụng đất. Ảnh: Ngọc Hưng

Hộ gia đình ông Đỗ Đình Hưng (bên phải) thôn Kiều Đại 3 đại diện cho 27 hộ dân bức xúc khi nộp tiền đất từ năm 2009 đến nay vần chưa được cấp trích lục quyền sử dụng đất. Ảnh: Ngọc Hưng

“Sống mòn” ở mặt bằng không điện, không nước...

Theo trình bày của người dân thôn Kiểu Đại 3 (phường Quảng Châu), năm 2010, nhằm phục vụ dự án làm đường nên người dân đã bàn giao mặt bằng và được bố trí mua đất tái định cư tại mặt bằng số 38 (phường Quảng Châu). Sau khi nộp tiền và các loại phí theo yêu cầu, nhưng hơn 8 năm qua, ước mơ được cầm cuốn sổ đỏ vẫn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của họ. Vì không có sổ đỏ nên hàng chục hộ gia đình nơi đây rơi vào cảnh sống thiệt thòi trên chính mảnh đất của mình. Không có sổ đỏ, đồng nghĩa với việc các hộ dân muốn xây dựng cũng không được, muốn thế chấp ngân hàng để vay vốn kinh doanh cũng không. Sang tên mua bán hay chuyển nhượng đều không thể...

Trong căn nhà cấp bốn tạm bợ, ông Đỗ Đình Hưng cho biết: “Sau khi nhà nước thực hiện dự án Đại lộ Nam sông Mã, gia đình tôi và khoảng 40 hộ dân khác ở thôn Kiều Đại 3 được tái định cư ra mặt bằng số 38. Mỗi hộ thời điểm bấy giờ (năm 2010) phải nộp cho UBND xã là 75 triệu đồng tiền mua đất, có phiếu thu, chữ ký của chính quyền. Sau khi nộp tiền, xã có hứa sẽ sớm làm trích lục đất cho bà con. Song từ đó tới nay, dù nhiều lần người dân kiến nghị lên xã, kiến nghị trong các buổi tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa được xử lý. Khi tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi được biết Chủ tịch UBND xã thời điểm bấy giờ đã sử dụng số tiền dân đóng để cho các đơn vị nhà thầu thi công tạm ứng, chi trả nợ các công trình sai mục đích”.

Cách hộ ông Hưng không xa là hộ ông Đỗ Đình Nguyên. Ông Nguyên cho biết: “Gia đình đang xây dựng tầng 2 căn nhà. Chật chội quá gia đình không thể chấp nhận mãi cái cảnh chờ sổ đỏ rồi mới làm. Mới rồi, quy tắc đô thị thành phố xuống lập biên bản đình chỉ, không cho gia đình tôi tiếp tục xây dựng...”.

Cùng cảnh với gia đình ông Hưng, ông Nguyên là hàng chục hộ dân khác. Trong đó, phần lớn các hộ dân đều đang phải ở trong những căn nhà cất dựng tạm bợ; nhiều hộ phải đi ở nhờ. Oái ăm hơn khi tại đây những nhu cầu tối thiểu phải có như điện, nước đều không có, người dân phải đi đấu nhờ, đấu tạm. Hạ tầng mặt bằng gần như không có gì.

Tuy nhiên, những hộ tái định cư được ưu tiên bàn giao đất trước như hộ ông Hưng, ông Nguyên còn may mắn vì có đất để cất dựng căn nhà nhỏ, bày vài ba bộ bàn ghế bán bát bún, bán phở. Đối với những hộ khác dù đã nộp tiền mua đất nhưng chưa được bàn giao đất thì đang phải từng ngày đi ở nhờ, ở trọ. Đơn cử, trường hợp gia đình bà Đỗ Thị Thúy (ở xã Quảng Thọ, TP Sầm Sơn). Bà Thúy đã nộp tiền cho UBND xã Quảng Châu (trước thuộc UBND huyện Quảng Xương, nay là phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn) để mua đất tại mặt bằng tái định cư Nam sông Mã. Xét nhu cầu thực tế, bà Thúy đã đăng ký mua 2 lô liền kề (mỗi lô 150 triệu đồng) và nộp 300 triệu đồng cho UBND xã Quảng Châu có phiếu thu. Nhưng suốt từ đó đến nay, gia đình bà Thúy vẫn chưa được bàn giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng không có.

Trách nhiệm thuộc về ai?


Mặt bằng thi công dang dở không điện, không nước... Ảnh: Ngọc Hưng

Mặt bằng thi công dang dở không điện, không nước... Ảnh: Ngọc Hưng

Trước những phản ánh của người dân, chúng tôi đã liên hệ và làm việc với ông Nguyễn Hữu Quyền - Bí thư Đảng ủy phường Quảng Châu. Ông Quyền cho biêt: “Khi dự án Đại lộ Nam sông Mã triển khai qua địa bàn xã. Toàn xã có khoảng 40 hộ bị ảnh hưởng, phải tái định cư. Sau khi bố trí quỹ đất, ưu tiên cho các hộ bị ảnh hưởng được ưu tiên ra mặt bằng tái định cư số 38 trước. Đây là mặt bằng vừa phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, vừa đấu giá quyền sử dụng đất lấy nguồn đầu tư hạ tầng cơ sở mặt bằng.

Lý giải vì sao người dân đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền mua đất từ lâu mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Quyền khẳng định: “Trước hết phải khẳng định, đây là sai phạm của địa phương. Thời điểm bấy giờ, sau khi các hộ dân nộp tiền (75 triệu đồng/hộ) cho xã thì Chủ tịch UBND xã lúc bấy giờ là ông Nguyễn Huy Thành đã không nộp số tiền trên vào kho bạc để làm trích lục cho các hộ dân mà sử dụng số tiền đó để chi cho một số các công trình khác xã đang triển khai”.

Khi PV hỏi vì sao mặt bằng số 38 đến nay vẫn còn dang dở, không điện, không nước, cầu cống cũng không, ông Quyền thừa nhận mặt bằng vẫn chưa được hoàn tất. Việc người dân phải đi xin đấu nhờ điện, xin nhờ nước và vẫn bị ngập mỗi mùa mưa là thực tế đang diễn ra tại mặt bằng số 38. “Nguồn vốn để đầu tư hạ tầng mặt bằng dự kiến lấy từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất và phần trăm từ nguồn tái định cư dân đóng góp tiền mua đất. Tuy nhiên, khi cân đối thì 2 khoản trên không đủ để đầu tư hạ tầng mặt bằng, trong khi nguồn thu tiền đất, Chủ tịch xã đã chi cho nhà thầu khác không lấy lại được, dẫn đến việc đầu tư hạ tầng mặt bằng còn dang dở”, ông Quyền chia sẻ.

Để cuộc sống người dân nơi đây sớm ổn định, rất mong cấp ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc để làm rõ những tồn tại, vướng mắc cũng như trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 24 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top