Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sớm hoàn chỉnh quy hoạch trường ĐH, CĐ.

Thứ ba, 04:11 11/10/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Văn phòng Chính phủ vừa công bố văn bản số 6953/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2011-2012.

Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ GD&ĐT hoàn chỉnh dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006-2020, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, căn cứ để điều chỉnh phải dựa trên Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, có dự báo nhu cầu nhân lực. Việc quy hoạch số lượng trường ĐH, CĐ và số lượng sinh viên phải phù hợp với Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam.
 
N.Huy

Hà Nội kỷ luật 4 cán bộ, giáo viên. Đó là thông báo của ông Nguyễn Đức Vui, Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội tại Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm học 2011-2012. Theo ông Vui: "Năm học 2010-2011, Sở đã giải quyết dứt điểm 3 đơn tố cáo, hòa giải 7 đơn kiến nghị, phản ánh. Chuyển đến nơi có thẩm quyền 12 đơn nặc danh, hướng dẫn công dân chuyển đơn đến nơi có thẩm quyền. Kết quả: 1 cán bộ quản lý chịu kỷ luật cảnh cáo; 2 cán bộ quản lý chuyển đơn vị công tác; 1 giáo viên bị khiển trách và chuyển công tác". Năm học 2011-2012 sẽ có ít nhất 15% trong tổng số các cơ sở giáo dục do Sở quản lý được thanh tra toàn diện, bao gồm: Thanh tra việc điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá ở cấp giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, phù hợp với mục tiêu giáo dục.   
 
Q.Huy

Nâng cao vị trí Nghiên cứu khoa học sư phạm. Khoảng 600 cán bộ phòng GD&ĐT, cán bộ quản lý trường THPT sẽ tham gia các đợt tập huấn về Nghiên cứu khoa học sư phạm do Bộ GD&ĐT tổ chức trong năm 2011. Các đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Nắm vững phương pháp, quy trình và có kỹ năng tiến hành Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng một cách hiệu quả. Tăng cường khả năng tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong nhà trường; từ đó vận động, thúc đẩy cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện các nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thường xuyên để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.   
 
H.Quang

Phát động cuộc thi Viết thư quốc tế lần thứ 41. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với các đơn vị phát động cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) lần thứ 41 năm 2012 tại Trường THCS Đoàn Kết (Hà Nội). Cuộc thi năm nay có chủ đề "Hãy viết thư cho một vận động viên hoặc một nhân vật thể thao mà em ngưỡng mộ để nói Thế vận hội (Olympic Games) có ý nghĩa đối với mình", dành cho tất cả thiếu nhi, học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống. Bài dự thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách) dài không quá 800 chữ. Bài dự thi đoạt giải nhất sẽ được gửi nguyên văn kèm bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự cuộc thi viết thư quốc tế.  
 
T.Hằng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 41 phút trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 50 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Top