Hà Nội
23°C / 22-25°C

Shop thời trang nóng lòng “bung” hàng hè

Thứ ba, 07:45 12/04/2011

Hàng hè đã có sẵn song chưa thể “bung” hàng vì thời tiết vẫn lúc lạnh, lúc nóng.

Thời tiết thay đổi liên tục, chưa kịp nắng ấm lại có gió mùa Đông Bắc bổ sung. Vì vậy, tình hình kinh doanh của các shop thời trang tại Hà Nội cũng lâm vào thế phải hết sức kiên nhẫn chờ đợi. Hàng hè đã có sẵn song chưa thể “bung” hàng vì thời tiết vẫn lúc lạnh, lúc nóng.

Hàng hè “đắp chiếu” chờ đợi

Thời tiết phập phồng, nắng chưa kịp kéo dài lại có gió mùa đông bắc tràn về. Vì vậy, dù đã bước sang tháng 4 nhưng nhiều người ra đường vẫn chưa thể trút bỏ được những chiếc khăn quàng, quần áo mùa đông nặng nề và kém thoải mái. Điều này đang khiến nhiều chủ kinh doanh đã chuẩn bị sẵn sàng hàng hè để bán, lâm vào thế kiên nhẫn chờ đợi.

Dạo qua một số shop thời trang bán hàng qua mạng, hàng hè đã được giới thiệu khá nhiều mẫu mã mới và đẹp mắt. Năm nay, với nam giới xu hướng người tiêu dùng vẫn chuộng áo sơ mi body, quần ống côn, ngoài ra còn có các mẫu áo pull body tạo sự khỏe khoắn. Còn thời trang nữ, mặt hàng được nhiều người lựa chọn là áo kẻ sọc caro, áo bò denim tạo được cá tính cho người mặc.

Tuy nhiên, thời tiết không chiều lòng người khiến nhiều chủ shop hàng trên mạng đứng ngồi không yên. Hùng Anh (Quận Đống Đa), một người đã có kinh nghiệm bán hàng trên mạng gần 4 năm, nhưng chưa năm nào tình cảnh buôn bán chán chường như năm nay. Theo Hùng Anh, từ sau Tết Nguyên Đán cậu đã phải đặt hàng từ các mối hàng ở Quảng Châu, Sài Gòn, Lạng Sơn để kịp đáp ứng nhu cầu mua sắm, thế nhưng mọi việc đã đảo lộn 360 độ.

Hùng Anh chia sẻ: “Số hàng hè này mình đã phải bỏ ra tận 20 triệu để gom từ các nguồn, nhưng năm nay thời tiết cứ chập chờn, nên khách cũng lên xuống thất thường. Hầu như chẳng có khách đến mua, đến bây giờ thậm chí nhiều người vẫn tìm đồ thu đông, chứ không để ý hàng hè”.

Nhiều trang Web bán hàng qua mạng Internet đã tràn ngập các mẫu thời trang hè mới


Cùng quan điểm với Hùng Anh, chủ một shop khác trên trang Enbac.com cũng phải công nhận hiện bây giờ “tạm thời thất bại”. Theo lời bạn trẻ này cho biết, cậu đã phải chuẩn bị lượng hàng lớn vì còn kết hợp bán buôn, nhưng đúng là năm nay thời tiết không ủng hộ. “Năm ngoái, tầm này lượng khách rất đông, còn năm nay thì ngược lại”.

Về thời trang nữ, số lượng phong phú, mẫu mã đa dạng, thiết kế phong cách hấp dẫn, nhưng lượng khách mua cũng đìu hiu không kém. Topic của Ngọc Anh (Quận Hà Đông) trên mạng khá đông pageview và khoảng hơn 50 khách tới tấp comment hỏi về giá cả, chất liệu, những tưởng rằng tình hình kinh doanh khá khẩm hơn nhưng lại ngược lại hoàn toàn.

Ngọc Anh than thở: “Người ta hỏi đó là để tham khảo thôi anh à, họ chẳng mua mấy đâu. 50 người hỏi may ra mới có 1 người mua. Năm nay thời tiết lạnh dài thế này, nhiều người ngại đi mua hàng hè sớm, vì nguyên tắc mua xong là phải diện ngay chứ không thể mua rồi lại gấp vào ngăn kéo được”. Ngọc Anh cho biết thêm, năm ngoái mỗi ngày phải bán được 5-6 sản phẩm thì năm nay chỉ khoảng 3 sản phẩm/tuần. Lượng hàng bán ra giảm gần 80% so với cùng kỳ.

Không chỉ có các shop hàng trên mạng, mà dạo qua các cửa hàng thời trang ở Cầu Giấy, Chùa Bộc. Đây là những phố chuyên buôn bán quần áo nam, nữ thu hút rất đông bạn trẻ, nhưng vẻ mặt của các chủ cửa hàng cũng không mấy vui vẻ. Thời trang hè đã tràn ngập, nhưng hàng đông vẫn chưa hết hẳn, mỗi cửa hàng vẫn còn giữ 1 góc áo khoác, áo thu đông để đáp ứng cho những khách cần mua.

Tại shop của chị Lan Anh trên phố Cầu Giấy, lượng khách khá ít, nhiều người vào xem chưa hỏi giá đã đi ra ngay. Mặc dù, mẫu mã đa dạng, được lựa chọn kỹ từ đầu nguồn nhập về, song người mua vẫn tạm thời chưa quan tâm.

Chị Lan Anh cho rằng: “Nhiều người vẫn còn tâm lý chưa đến hè nên hàng chưa về nhiều dẫn tới  nán thêm để lúc nào nắng hẳn mới bắt đầu shopping một thể.  Riêng cửa hàng của chị năm nay lượng bán ra giảm khoảng 70%. Đợt sau Tết, hàng hè về mà không bán được một chiếc nào, vài tuần này ít hôm mới có khách hỏi mua, nhưng vẫn ế lắm”.

Theo khảo sát của PV, mặt hàng được nhiều người lựa chọn vẫn là áo sơ mi. Bởi, đây là sản phẩm có thể mặc được những ngày hè nóng nực và vẫn tiện lợi khi thời tiết có không khí lạnh bổ sung. Thậm chí, nếu quên mang theo áo khoác nhẹ, chỉ cần áo sơ mi dày vẫn không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Tại shop chuyên bán quần áo nam trên phố Chùa Bộc, Thu - nhân viên bán hàng cho biết, đợt này áo sơ mi gần như chiếm vị trí độc tôn, còn áo phông body thì ế hẳn”. Lượng áo phông muốn bán được nhiều phải đợi vào tháng 5 – tháng 6, khi thời tiết nắng nóng từ 35 độ C trở lên, lúc đó nhu cầu mới nhiều.

“Sơ mi body năm nay lượng người chọn rất nhiều, mỗi ngày có tới 5-10 khách mua. Nhưng áo phông kiểu dáng mới hoàn toàn, thiết kế đủ size so với năm ngoái, thì ai cũng lắc đầu. Một phần là áo sơ mi tiện hơn khi thời tiết lạnh, một lý do nữa là giá cả cũng không chênh lệch nhiều, nên chọn sơ mi có vẻ kinh tế hơn”, Thu nói thêm.

Sale off nhiều nhưng dè dặt

Mặc dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè, nhưng với diễn biến thời tiết khó lường. Các chương trình sale off cũng không dám phô trương thanh thế như năm ngoái hay những năm trước. Đã chuẩn bị tấm biển sale off từ sau Tết, nhưng một số chủ cửa hàng hết đưa ra, rồi lại phải đưa vào vì thời tiết thay đổi.

Dự đoán trước được tình hình thời tiết lạnh và tới đây là mát mẻ hơn so với hè trước. Vợ chồng anh Giang (chủ shop quần áo trên phố Cầu Giấy) đã nhanh chóng hủy gần một nửa lượng hàng đặt trước từ hồi đầu năm để tránh tình trạng “đắp chiếu” chờ đợi.

Sale off hàng đông khá dè dặt vì thời tiết. (Ảnh chỉ minh họa cho bài viết)

Tại cửa hàng của anh chị, hiện lượng hàng đông vẫn chiếm tới 1/3, trong đó nhiều nhất là kiểu áo thu đông dài tay chất liệu dày. Bởi theo anh Giang cho biết, đến bây giờ nhiều người vẫn tìm mua và thường xuyên hỏi, vì loại áo thu đông này vừa gọn lại có thể mặc khi hơi se lạnh. Với lượng khách hỏi hàng đông nhiều hơn hàng hè, nên kế hoạch “xả” hàng đông của anh chị cũng phập phù. Lên kế hoạch về sale off hàng đông từ 50-60% để chuẩn bị sửa sang lại cửa hàng, đón đợt hàng hè về, song tấm biển ghi mức giá đã phải treo lên rồi lại hạ xuống gần 5 lần.

Theo lý giải của anh Giang: “Anh vừa treo lên được mấy hôm, trời lại có gió mùa Đông Bắc. Khách tìm đến mua nhiều mình lại phải cất tấm biển, để kéo lại chút lãi”.

Không phải chỉ có hàng đông mà ngay một số mặt hàng hè đã được người bán ghi sale off để kích thích người mua đến xem. Một số chiêu chủ yếu là hàng hè một giá rẻ bất ngờ, giảm 5-10% khởi động hàng mùa hè...Với tình cảnh kinh doanh chờ đợi, nhiều chủ cửa hàng đã phải tính tới khoản sale off hàng hè dù mới treo quần, áo mới lấy về chưa đầy 2 hôm.

Chị Quý - Chủ shop quần áo tuổi Teen cho biết: "Mới hôm qua, chủ cho thuê mặt bằng đã thông báo tăng thêm 2 triệu/ tháng rồi. Nếu cứ giữ mức như này mà đợi đến tận tháng 5 - tháng 6, thì chắc chị chỉ còn cách chuyển nhượng cửa hàng để chuyển vào trong ngõ. Nên chị đang làm biển để trước mắt đồng loạt sale off khoảng 5% giá tất cả các mặt hàng mà kéo khách đã".

Một số người tiêu dùng năm nay nhận thấy sale off không sôi động như những năm trước, mức mức giảm giá cũng không khiến nhiều người bất ngờ. Chủ yếu dao động từ 20-30%, nhiều chủ hàng dè dặt theo mức độ của thời tiết. Chị Thu Trang – Nhân viên Marketing cho biết: “ Mình đi các shop để mua mấy chiếc áo cardigan giảm giá nhưng năm nay chỉ giảm nhiều nhất là 40% còn năm ngoái có khi 70-80%”.

Vấn đề này có thể chấp nhận được, bởi khi quần áo trên đường về tới shop để  đến tay người tiêu dùng phải qua một quá trình vận chuyển. Và khi chi phí tăng lên như hiện nay, người bán cũng không dám “bạo tay”  để giảm giá nhằm hút khách.

Chị Vân – Nhân viên bán hàng quần áo cho rằng: “Mức giá giảm tới 70-80 % năm nay, nếu so với ngoái 40 % là gần như bằng nhau. Nhìn về con số thì có thể chênh lệch, nhưng năm nay các chi phí đội lên, giá cả khi nhập về cũng tăng từ 10-20% rồi mà”.
 
Theo VTC News
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 28 giây trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 16 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 41 phút trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 giờ trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Cách chọn áo thun kết hợp cùng quần jeans trẻ trung, sành điệu

Cách chọn áo thun kết hợp cùng quần jeans trẻ trung, sành điệu

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Áo thun kết hợp cùng quần jeans tạo ra phong cách trẻ trung, năng động. Đây là một cách mix đồ đơn giản nhưng phù hợp cho nhiều dịp khác nhau, từ đi chơi, dạo phố đến đi học hay đi làm. Dưới đây là 5 cách mix đồ kết hợp áo thun và quần jeans mà bạn không nên bỏ qua.

iTel là nhà mạng di động MVNO tại Việt Nam đón sinh nhật 5 tuổi

iTel là nhà mạng di động MVNO tại Việt Nam đón sinh nhật 5 tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Mạng di động iTel chính thức kỷ niệm 5 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam. Chào đón cột mốc đáng tự hào này, iTel công bố chương trình khuyến mại hấp dẫn với cơ hội nhận quà tặng cho tất cả khách hàng đang là thuê bao iTel.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Top