Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ ràng buộc trách nhiệm của bộ trưởng sau khi chất vấn

Thứ năm, 14:28 15/11/2007 | Xã hội

Trao đổi với chúng tôi chiều 14/11, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, thời gian tới, Quốc hội có thể ra Nghị quyết với các bộ trưởng sau phiên chất vấn, nhằm ràng buộc trách nhiệm, tránh tình trạng trả lời chung chung, né tránh.

- Trả lời báo chí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, đã có 9 bộ trưởng đăng ký trả lời chất vấn. Quốc hội dự kiến sẽ lựa chọn bao nhiêu bộ trưởng để đăng đàn?

- Do thời gian chất vấn có hạn, Chính phủ sẽ phối hợp với Quốc hội xác định các bộ trưởng đăng đàn, căn cứ vào lĩnh vực, vấn đề được nhiều đại biểu, cử tri quan tâm. Hiện nay vấn đề đầu tư xây dựng cơ bản; chính sách, phân bổ ngân sách; vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách giáo dục... đang được cử tri rất quan tâm.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, 7 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trực tiếp tại Quốc hội (ngày 16, 17 và 19/11) gồm: Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Giáo dục Đào tạo, Y tế, Nội vụ.
Sau khi các bộ trưởng trả lời chất vấn, Thủ tướng (hoặc Phó thủ tướng) sẽ trả lời chất vấn hoặc cung cấp thông tin, giải trình thêm một số vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ. Đây cũng là thông lệ tại các kỳ họp.

- Với tư cách đại biểu Quốc hội, ông quan tâm đến lĩnh vực nào nhất?

- Tôi quan tâm đến vấn đề làm thế nào vừa đảm bảo hội nhập, vừa bảo đảm lợi ích của người nông dân trong điều kiện hiện nay. Vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách xã hội, an sinh xã hội cũng là những vấn đề tôi chờ đợi sự trả lời của các bộ trưởng.

- Tại kỳ họp này Quốc hội đã đề nghị Chính phủ báo cáo về sự cố cầu Cần Thơđề án 112. Yêu cầu này được Chính phủ đáp ứng thế nào?

- Quốc hội đề nghị với Chính phủ gửi báo cáo sơ bộ về sự việc. Kết quả cụ thể còn phải chờ Hội đồng thẩm định của nhà nước (vụ cầu Cần Thơ) hoặc các cơ quan công an (vụ 112) kết thúc công việc. Tuy nhiên, đến giờ (chiều 14/11) chúng tôi chưa nhận được báo cáo của Chính phủ.

- Đây là phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa 12, trong đó một số tân bộ trưởng dự kiến đăng đàn. Ông kỳ vọng gì trong phiên chất vấn vào cuối tuần này?

- Tại diễn đàn Quốc hội thời gian hạn chế, một bộ trưởng tối đa chỉ có 2 tiếng nhưng đối mặt với nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề. Tôi hy vọng các bộ trưởng trả lời tập trung, trực tiếp vào vấn đề đại biểu quan tâm, từ tầm quản lý vĩ mô với phạm vi mà bộ đó quản lý. Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Tới đây, theo hướng đổi mới về hoạt động chất vấn, có thể những vấn đề cụ thể sẽ để các bộ trưởng điều trần hoặc trả lời chất vấn trong phiên họp Thường vụ Quốc hội hoặc các Ủy ban Quốc hội. Khi đó, chúng ta mới có nhiều thời gian để mổ xẻ, đi sâu vào từng vấn đề, cũng như đặt ra những vấn đề liên quan đến tình huống cụ thể.

- Trong các kỳ họp vừa qua, một số bộ trưởng nhiều lần nhận trách nhiệm, hứa giải quyết vấn đề nhưng sau đó không thực hiện. Ông nghĩ gì trước đề xuất Quốc hội nên có nghị quyết sau chất vấn để làm cơ sở giám sát lời hứa?

- Đây cũng là vấn đề đã đặt ra từ những kỳ họp trước. Có bộ trưởng hứa trong thời gian tới sẽ thực hiện và đưa ra lộ trình giải quyết, nhưng sau thời gian đó lại chưa làm xong. Như vậy, việc thực hiện lời hứa chưa đạt được yêu cầu của Quốc hội.

Tới đây, Quốc hội sẽ có những biện pháp, có thể ra Nghị quyết hoặc phải đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với bộ trưởng, không để tình trạng chất vấn chỉ là chất vấn, trả lời chỉ để trả lời. Chất vấn phải có trách nhiệm, có những ràng buộc.

- Việc ra Nghị quyết sau chất vấn đã bàn đến nhiều nhưng đến nay Quốc hội chưa thực hiện. Phó chủ tịch nghĩ gì trước ý kiến cho rằng, vẫn còn tâm lý nể nang, né tránh trong Quốc hội?

- Tôi nghĩ không phải do nể nang mà từ trước đến giờ chúng ta chưa có thói quen, chưa có thông lệ sau khi chất vấn phải ra Nghị quyết để giám sát. Ngoài ra, cũng có những vấn đề chất vấn nhưng Quốc hội thấy rằng bộ trưởng đó không thể giải quyết được ngay mà còn phụ thuộc vào cơ chế chính sách, pháp luật.

Theo Việt Anh
Vnexpress
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top