Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ công bố quy hoạch Hà Nội vào ngày Đại lễ

Thứ tư, 21:06 29/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng 28/10, tại hội nghị về việc chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Hà Nội tập trung chuẩn bị khởi công 5 công trình lớn trong dịp đại lễ kỷ niệm. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công...

“Tốc độ rùa” do thi công hay cơ quan quản lý?!

Tính đến nay có hàng loạt các công trình chậm tiến độ: Dự án đường 5 kéo dài; Đường vành đai II đoạn Nhật Tân – Bưởi, nút Bưởi, nút Cầu Giấy (thuộc dự án phát triển GTĐT TP); Trường đào tạo công nhân kỹ thuật cao Việt – Hàn; Công viên Tuổi Trẻ; Dự án GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung cụm trường THCN và dạy nghề Tây Mỗ; Đường vành đai I, các đoạn ô Đông Mác - đê Nguyễn Khoái, ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu.
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị

 
Qua các lần kiểm tra từ đầu năm đến nay, tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án rất chậm, hầu hết không đảm bảo tiến độ. Hàng loạt các công trình lớn khác thuộc “tầm ngắm” phải đẩy nhanh tiến độ như khu đô thị mới Tây Hồ Tây, dự án đường trục phía Nam, dự án đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc Nam, khu công nghệ sinh học Hà Nội, đường Cát Linh - La Thành - Thái Hà - Láng, công viên Yên Sở...
 
Giải thích về nguyên nhân chậm tiến độ một số công trình, Phó chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, do năng lực nhà thầu và chủ đầu tư; nhà thầu gặp khó khăn về năng lực tài chính do lãi suất ngân hàng quá cao; giá cả biến động hàng ngày và có xu hướng tăng cao khiến không thể thực hiện mua bán nguyên vật liệu theo hình thức thanh toán trả chậm như trước.
 
Ban quản lý dự án thiếu những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực hiện công tác quản lý chi phí trong hoạt động xây dựng như lập, thẩm tra, thẩm định dự toán xây dựng công trình.
 
Tuy nhiên, trước đó ông Đặng Vũ Nhật Thăng, Giám đốc Ban quản lý hạ tầng Tả ngạn cho biết, không thể cứ đổ lỗi cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công, bởi rất nhiều công trình liên quan cả đến các Bộ và các cơ quan này cũng phải có trách nhiệm.
 
Các văn bản hướng dẫn tính đơn giá trượt giá đến bây giờ mới có, như vậy sẽ phải tính trượt giá cho các nhà thầu thi công cầu Vĩnh Tuy khoảng 70 - 80 tỷ đồng. Đại diện nhà thầu thi công đường 5 kéo dài, công ty xây dựng 359 của Bộ Quốc phòng phân tích: Gói thầu 11 đi qua xã Đông Hội, huyện Đông Anh đã được khởi công từ ngày 9/11/2005.
 
Cả gói thấu chỉ dài 1,6 km nhưng không thể thi công được; đưa máy móc vào lại phải kéo ra do người dân kéo đến khiếu nại chuyện đền bù chưa thỏa đáng. Gói thầu này được lập dự toán từ cuối 2004, đầu 2007 mới được tổ chức các hạng mục, dẫn tới tình trạng trượt giá tăng gấp 3 lần.

Phải khởi công được các công trình lớn

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Hà Nội phải quan tâm đến việc xây dựng, hoàn thành các công trình xây dựng chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
Đồng thời, phải tập trung chuẩn bị khởi công cho được các công trình lớn làm trong dịp kỷ niệm (5 công trình: Cầu Nhật Tân; Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội; Nhà hát lớn Thăng Long; Đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài; Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội - Hà Đông).
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: ‘Từ nay đến năm 2010, chúng ta tập trung vào các công trình văn hoá gắn với thể dục, thể thao, du lịch, lấy Hà Nội làm trọng tâm. Trong một năm đại lễ sẽ có một ngày để tổ chức Đại lễ ở Thủ đô, trong đó có giao lưu với các tỉnh, giao lưu với quốc tế.
 
Ngoài Hà Nội, trọng tâm là ở các tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Huế, TP Hồ Chí Minh và có thể cả Cần Thơ”. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến một dự án quan trọng là khu Hoàng thành Thăng Long và quy hoạch xây dựng, phát triển Hà Nội hiện đang được xây dựng.
 
Theo đó, ngày tổ chức đại lễ sẽ là ngày công bố quy hoạch Hà Nội để nhân dân thấy được diện mạo của Hà Nội 50 năm, 100 năm sau.
 
Liên quan đến các công trình, hạng mục kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, UBND TP đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu 2 dự án: lập quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Thành cổ Hà Nội và khu di tích Cổ Loa; phê duyệt 3 đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, công viên Hoà Bình, TT đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Hà Nội sẽ hoàn thành chuẩn bị đầu tư 5 dự án: Tượng đài Thánh Gióng, xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tuyến đường sắt số 2 – giai đoạn 1 đoạn Từ Liêm - Nam Thăng Long - Thượng Đình... Theo kế hoạch của TP, hiện có 35 công trình văn hoá xã hội; hạ tầng kỹ thuật cần tập trung chỉ đạo hoàn thành chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Từ nay đến năm 2010, phải đẩy nhanh tiến độ thi công 20 công trình.
 
Lã Xưa
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 53 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top