Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ có nhiều giải pháp đồng bộ để giảm giá

Thứ tư, 09:26 24/10/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Tăng giá không chỉ là vấn đề đang nóng trên bàn nghị sự của Quốc hội mà còn là mối quan tâm của hàng triệu người dân, nhất là khi Tết đến gần.

>> Hà Nội: Giá thực phẩm tiếp tục tăng

Đặc biệt, sau khi Bộ LĐTB&XH vừa công bố tăng lương tối thiếu với khu vực doanh nghiệp, trong bối cảnh Tết đang đến gần. Bên lề Quốc hội, PV Báo GĐ&XH đã phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh (ảnh) về vấn đề này.

Có đại biểu đánh giá, một trong những yếu tố đẩy lạm phát cao như hiện nay là việc dự báo của chúng ta rất kém, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định, phát triển của nền kinh tế nước ta?

Bộ trưởng Vũ Văn Ninh

- Đại biểu bình luận là việc bình thường, tôi không “nói lại” về vấn đề này, vì mỗi người đứng ở giác độ nhất định. Tuy nhiên, theo tôi việc giá cả tăng như vậy có nhiều nguyên nhân, có tác động của yếu tố trong và ngoài nước, chứ không hẳn là không dự báo được tình hình.

Giá cả tăng có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, bởi muốn tăng trưởng kinh tế phải có những giải pháp như tăng đầu tư, tăng sản xuất kinh doanh, tăng vốn, tín dụng... Nếu điều hành không khéo, đầu tư để tăng trưởng cao mà giá lại tăng cao sẽ ảnh hưởng đến cân đối vĩ mô. Vì thế, Nhà nước phải có nhiều giải pháp cho vấn đề này.

Như vậy, tình hình kiềm chế tăng giá từ giờ đến cuối năm được xem xét như thế nào?

- Tình hình cuối năm buộc chúng ta có những biện pháp trong điều hành tiền tệ, tính toán tác động của giá cả nước ngoài... nên Chính phủ áp dụng rất nhiều giải pháp như xử lý giảm thuế. Đây chỉ là một biện pháp chứ không phải là giải pháp chủ yếu. Bởi, giá cả còn phụ thuộc vào cân đối cung cầu trong nước, cơ cấu sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu.

Ví như mặt hàng nào đó sản xuất trong nước đáp ứng được yêu cầu khá tốt, những mặt hàng còn phải nhập khẩu từ nước ngoài (thành phẩm hoặc nguyên liệu), lúc này chúng ta phải xem tác động của thuế đối với hàng nhập khẩu ấy, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước như thế nào, để đảm bảo cung cầu hàng hoá, chứ không phải hạ thuế mặt hàng đấy nhằm giải quyết vấn đề giá cả.

Vậy giải pháp căn cơ của Bộ Tài chính là gì từ giờ đến cuối năm nhằm bình ổn giá cả, nhất là khi lương lại sắp tăng, thưa Bộ trưởng?

- Vấn đề là có những giải pháp điều hành tổng thể. Ví dụ với chính sách tiền tệ, một mặt vẫn phải “hút” ngoại tệ để tăng dự trữ, đảm bảo các cân đối vĩ mô. Mặt khác, chúng ta phải có giải pháp để “hút” tiền đồng để cân đối về mặt tiền tệ.

Bên cạnh đó, cũng đề ra một số giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong việc điều hành nền kinh tế.

Thời điểm cuối năm có nhiều nhạy cảm về giá, lại tăng lương. Liệu có xảy ra biến động?

- Thủ tướng đã có Chỉ thị 18/CT-TTg chỉ đạo quyết liệt việc này, với nhiều giải pháp đồng bộ khác. Sắp tới đây, có thể Thủ tướng sẽ ban hành Chỉ thị về quản lý hàng hoá cho dịp Tết âm lịch. Bên cạnh đó, các cân đối về hàng hoá, tín dụng, cung cầu, ngân sách đều phải thực hiện chặt chẽ để giá cả không bùng phát lên.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Lê Hồng Sơn (thực hiện)

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top