Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ có nghề đo nhiệt độ... quán bia?

Thứ năm, 22:17 09/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Bộ muốn bảo vệ người tiêu dùng, nhưng tại sao đề xuất này lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều như vậy?

Những ngày qua, dư luận xôn xao dự thảo Thông tư mới của Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia. Trong đó đáng chú ý là quy định quán bia không được nóng quá 30 độ C.

Lãnh đạo một vụ của Bộ Công Thương cho hay giới hạn nhiệt độ này hướng đến điều kiện làm việc hợp lý cho nhân viên, quy định nhiệt độ cũng không khó để đáp ứng, chỉ cần quạt thông gió, một vài quạt cây, treo tường thông thường.

Bộ muốn bảo vệ người tiêu dùng, nhưng tại sao đề xuất này lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều như vậy?

Đơn vị nào sẽ đi đo nhiệt độ những quán bia, trong khi mỗi năm người dân Việt Nam tiêu thụ đến 3 tỷ lít bia và khắp đất nước không thể thống kê được số quán bia vậy sẽ phải dùng đến bao nhiêu con người đi đo nhiệt độ quán bia?

Nếu làm đúng như đề xuất của Bộ Công thương, những hàng bia bình dân này phải dẹp tiệm. Ảnh: Flickr

Nếu làm đúng như đề xuất của Bộ Công thương, những hàng bia bình dân này phải "dẹp tiệm". Ảnh: Flickr

Ông Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát cho rằng quy định này thiếu tính khả thi và rất khó áp dụng tại Việt Nam.

“Tôi nghĩ rằng đây là một quy định trái khoáy gây khó cho doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh bia. Lực lượng nào sẽ quản lý quy định này, hàng ngày đi kiểm tra nhiệt độ của nơi bán để xử phạt”, ông Việt nói.

Chủ quán bia trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội nói, đặc thù của Việt nam là các quán xá nhỏ nằm trong các ngõ hẻm, khi đặt ra quy định, lẽ ra cơ quan chức năng cũng phải tính đến lực lượng để kiểm tra.

Nếu làm theo quy định, buộc hàng quán phải trang bị máy lạnh, khi đó giá thành tăng cao, cuối cùng người tiêu dụng là người chịu thiệt.

Khí hậu nắng nóng của Việt Nam cùng với thói quen uống bia giải khát ở các quán bình dân, quán vỉa hè, lòng đường khiến quy định này rất xa vời và khó có thể áp dụng vào thực tế. Thực tế, khí hậu miền Nam lúc nào cũng trên 30 độ C.

Các tỉnh miền Trung vào mùa hè, nhiệt độ lên rất cao, chẳng lẽ những hàng quán nếu không trang bị máy lạnh thì không được kinh doanh bia mùa này?

Không chỉ phía cung cấp mà phía khách hàng, đối tượng được bảo vệ cũng “quay lưng” với dự thảo. “Quy định này khó thực hiện", một người dân ở Giảng Võ, Hà Nội trả lời khi chúng tôi đề cập đến dự thảo quy định quản lý nhiệt độ tại nơi bán bia tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Trường ở tập thể E4 Nguyễn Trãi cho rằng quy định này không thực tế và khó có thể thực thi hiệu quả vì số lượng những quán bia ngoài trời là rất nhiều tại các thành phố lớn.

 “Chỉ tính riêng Hà Nội, lập một đội quân đi đo nhiệt độ các quán bia phải lên đến hàng trăm, hàng nghìn người, rồi trả lương cho công việc đó. Ôi! Rắc rối! Không khả thi”, ông Trường nói và cho rằng phần lớn người dân Việt Nam chỉ thích uống bia tại những hàng quán có không gian mở vì họ bán bia lạnh giá rẻ, đặc biệt trong những ngày hè nóng bức, chỉ có các “đại gia” mới ngồi phòng lạnh.

Ông Nguyễn Thế Bính, ở Triều Khúc cũng không đồng tình với dự thảo: "Uống bia dưới gốc cây, ngoài trời, bên hồ “sướng” hơn ở phòng lạnh. Không ai được bắt chúng tôi phải chui vào phòng lạnh để uống bia cả. Chúng tôi có thể tự chăm sóc sức khỏe của mình".

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 49 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top