Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sẽ có chế tài cho hoạt động blog

Thứ sáu, 13:08 28/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn cho biết, đang cố gắng để ban hành thông tư về hoạt động cung cấp thông tin trên trang điện tử cá nhân (blog) trong tháng 12 này. Theo đó, mục đích là tạo một hành lang pháp lý chứ không phải quản lý blog theo kiểu hành chính.

Tại cuộc hội thảo “Xây dựng thông tư về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin cá nhân (blog)” chiều 27/11, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quý Doãn khẳng định: “Thông tư này ra đời không phải là để giải quyết hết mọi vấn đề liên quan đến blog. Nó chỉ mang tính định hướng. Nó sẽ tạo ra một hành lang pháp lý cơ bản cho hoạt động của người viết blog (blogger). Sẽ không có chuyện quản lý theo dạng hành chính như các loại hình khác”.
 
Tháng 8/2008, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 97, quy định về quản lý sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet, vấn đề quản lý blog đã được đặt ra và thu hút sự quan tâm của dư luận. Đặc biệt, sau một số vụ phát tán “clip sex” qua các trang mạng và blog, vấn đề này lại càng trở nên nóng bỏng. Ông Doãn cho biết: “Tại bất cứ một diễn đàn nào, bất cứ hội nghị nào liên quan đến Internet, đều có người hỏi: Bao giờ có việc quy định về hoạt động blog? Thậm chí, khi ra đời Cục Quản lý Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, rất nhiều tờ báo rút tít là: “Sẽ có quy chế quản lý blog”, chứ không phải thông tin về ra đời Cục này”.
 
Khi đó báo chí và dư luận đặt nhiều câu hỏi về những khó khăn về kỹ thuật, tính pháp lý khi quản lý blog. Đặc biệt là vấn đề có “xâm phạm” vào chuyện riêng tư cá nhân không khi quản lý blog, ông Doãn cho biết: “Nhiều hãng thông tấn báo chí nước ngoài rất quan tâm đến việc này. Người ta thắc mắc chuyện chúng ta can thiệp vào trang nhật ký cá nhân. Tức là người ta chưa hiểu. Thông tư chỉ là cơ sở để các blogger hoạt động. Cơ quan Nhà nước không can thiệp vào chuyện riêng tư của mọi người trên blog”.
 
Ông Doãn nhấn mạnh: “Thông tư này là để đưa ra những chế định, chế tài cho hoạt động blog. Tôi rất ít khi dùng từ quản lý blog”.
 

Blog đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống của cư dân mạng. Ảnh: Đ.K

 
Theo dự thảo thông tư đang được Bộ Thông tin - Truyền thông đưa ra lấy ý kiến, chủ sở hữu blog phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trên blog của mình. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến có dịch vụ blog phải ngăn chặn và loại bỏ những thông tin vi phạm quy định. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Với những người khai thác dịch vụ blog, các hành vi bị nghiêm cấm là: cung cấp, truyền đi hoặc đặt liên kết trực tiếp với những thông tin vi phạm quy định của pháp luật. Truyền bá các tác phẩm, thông tin, hình ảnh vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, báo chí, xuất bản. Sử dụng trái phép các thông tin, hình ảnh của cá nhân.
 
Anh Nguyễn Hữu, cử nhân Luật, Quản trị viên website Luatviet:
 
“Theo tôi, các đối tượng sử dụng site cá nhân chủ yếu là giới trẻ có tri thức, có kiến thức về công nghệ. Vì thế, việc quản lý trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhận thức cho đối tượng này.
 
Ngoài ra, cần xây dựng những hệ thống mạng xã hội chính thống tạo sân chơi cho lớp trẻ, định hướng cho họ nhìn nhận về tác hại của blog bẩn. Ta cũng nên đặt quan hệ với các mạng xã hội nước ngoài để họ cung cấp các thông tin liên quan. Nếu chúng ta đưa ra được các chứng cứ có tác dụng xấu đến xã hội của các blog này, có thể họ sẽ khoá hoặc xoá blog đó”.
 
Anh Nguyễn Văn Linh, khu Trung Hoà, Nhân Chính, HN:
 
“Chúng ta cần xem lại Luật xuất bản xem xuất bản thông tin cá nhân có thuộc phạm vi Luật không. Trừ phi các thông tin trên mạng thuộc về lĩnh vực xuất bản thì nó sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật, còn không thì nó thuộc về đời sống cá nhân, chịu sự điều chỉnh của xã hội. Tôi nghĩ việc vận động tuyên truyền sẽ có tác dụng rất lớn. Tuy nhiên, nếu chúng ta có các quy định cụ thể thì khi xử lý các vi phạm dễ dàng hơn”. 
 
Phượng Hoàng (ghi)
 
Đắc Kiên
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 39 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 56 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top