Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau Tết, giá cả đã dịu lại

Thứ sáu, 10:47 30/01/2009

Các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá hàng hóa Tết cam kết vẫn bảo đảm đầy đủ lượng hàng cung cấp sau Tết.

Đến ngày 29-1 (mùng 4 Tết), thị trường TP HCM cơ bản đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, khảo sát các chợ đầu mối, chợ lẻ và các siêu thị cho thấy đầu năm sức mua vẫn còn yếu.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, mùng 4 Tết, lượng hàng về chợ gần 1.000 tấn, chủ yếu rau ăn lá, với giá bán gần bằng ngày thường (các chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức đã hoạt động từ mùng 1 Tết nhưng lượng hàng về chợ không nhiều). Còn các mặt hàng trái cây, rau củ, lượng hàng tồn từ trong Tết khá nhiều kết hợp với hàng mới về nên giá bán đang có xu hướng giảm. Lượng hàng về chợ đầu mối Bình Điền khoảng 500 tấn. Giá các loại thủy sản, thịt heo, rau củ như ngày thường. Riêng mặt hàng trái cây đang rớt giá mạnh. Lượng hàng rau củ quả về chợ đầu mối Hóc Môn là 497 tấn, giá như ngày thường. Riêng mặt hàng thịt heo về chợ 56 tấn, giá heo mảnh giảm 7.000 đồng/kg so với trước Tết.
 

Giá rau củ ở chợ lẻ TP HCM vẫn còn cao.

Từ mùng 2 Tết, một số chợ lẻ đã khai trương lấy ngày, đến mùng 4 Tết, nhiều chợ đã hoạt động bình thường trở lại. Giá một số loại thực phẩm vẫn còn khá cao như trong Tết, một số loại chỉ giảm nhẹ. Giá cá thu cắt khúc ở chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình) 150.000 đồng/kg, thịt bò phi lê 140.000 đồng/kg, gà ta 130.000 đồng- 140.000 đồng/kg, gà tam hoàng 70.000 đồng/kg. Tại chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), giá thịt heo vẫn cao như trong Tết: thịt đùi, ba rọi 75.000 đồng/kg, nạc 80.000 đồng/kg; cá lóc 50.000 đồng- 55.000 đồng/kg. Các loại rau củ có mức giá cao như trong Tết hoặc chỉ giảm nhẹ, không đáng kể.

Đến mùng 4 Tết, nhiều siêu thị đã mở cửa hoạt động trở lại hoặc hoạt động đến 12 giờ. Lượng khách vào mua sắm vẫn còn thưa thớt, hàng hóa vẫn đầy các kệ, giá cả ổn định. Ông Ngô Văn Hải, Phó Tổng Giám đốc Citimart, cho biết khách vào mua sắm chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm chế biến, thủy sản, hàng đông lạnh, rau củ.

Chín doanh nghiệp tham gia bình ổn giá cả hàng hóa Tết tại TPHCM cho biết sẽ vẫn tiếp tục ổn định giá bán sau Tết 15 ngày. Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chế biến Thực phẩm Phú An Sinh, khẳng định giá thịt gà của đơn vị ông vẫn ở mức 60.000 đồng/kg (gà thả vườn) và 95.000 đồng/kg (gà ta) đến ngày 15-2, theo cam kết với TP. Hiện Phú An Sinh còn 130.000 con gà thả vườn, gà ta tham gia bình ổn giá chưa tiêu thụ. Bà Bùi Hạnh Thu, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết nguồn hàng sau Tết vẫn còn dồi dào, không lo thiếu hàng, giá cả ổn định. Riêng 4 mặt hàng Saigon Co.op tham gia bình ổn giá là dầu ăn, đường, gạo, thịt gia cầm vẫn bảo đảm nguồn hàng đầy đủ. Thời gian bình ổn giá sẽ được thực hiện cho đến khi nào có ý kiến của Sở Công Thương TPHCM.

Dự báo tình hình thị trường những ngày tới, ông Phạm Văn Minh cho biết giá gà tại các trại chăn nuôi hiện vẫn còn ở mức cao như trong Tết. Tuy nhiên, do nguồn hàng đến thời kỳ xuất chuồng hiện còn khá nhiều nên một, hai ngày tới giá sẽ giảm đáng kể. Đầu tuần tới, Phú An Sinh cũng sẽ điều chỉnh giá gà giảm 2.000 đồng/kg.

Khác với mọi năm, giá heo hơi sau Tết vẫn ổn định từ 33.000 đồng đến 36.000 đồng/kg do nguồn heo trong dân hiện vẫn còn khá nhiều. Chưa kể một số doanh nghiệp vẫn chưa tiêu thụ hết nguồn thịt heo trữ Tết nên nhiều khả năng sang tuần giá thịt heo cũng có thể giảm...
 
Theo Người Lao động

 

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 2 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 3 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top