Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sạt lở, giao thông tê liệt do mưa lũ vùng núi Bắc Bộ

Thứ năm, 09:27 13/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Những cơn mưa lớn bắt đầu kéo dài từ ngày 10/7 chưa có dấu hiệu ngớt tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Dù mới bước vào đầu mùa mưa lũ nhưng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Cầu sắt bắc qua suối Nậm Ban bị sập. Ảnh: báo Sơn La
Cầu sắt bắc qua suối Nậm Ban bị sập. Ảnh: báo Sơn La

Nhiều xã bị cô lập

Những ngày qua, các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng gây ngập lụt cục bộ, sạt lở đất, sập đổ nhà, tắc nghẽn, chia cắt giao thông tại một số khu vực; thiệt hại về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân, nhất là tại các tỉnh Thái Nguyên, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình. Đến trưa ngày 12/7 mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc làm cho tình hình càng thêm phức tạp.

Thông tin từ huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho hay, khoảng 2h ngày 10/7, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên suối Nậm Ban dâng cao làm sập cầu Nậm Ban (thuộc địa phận xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) khiến giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng. Ngoài xã Sốp Cộp, việc cầu Nậm Ban bị sập khiến cho giao thông tại 4 địa phương là xã Dồm Cang, Mường Lèo, Púng Bánh, Sam Kha bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

UBND huyện Sốp Cộp đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND xã Sốp Cộp thông báo tới người dân biết và tạm thời bố trí các phương tiện lưu thông qua cầu bản Nà Sài, xã Sốp Cộp. Sáng 12/7, ông Lê Tiến Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết, chính quyền địa phương vẫn đang gấp rút khắc phục sự cố sập cầu do mưa lũ vừa xảy ra. Hiện nay, sự cố này vẫn đang khiến việc giao thông đi lại của người dân tại 4 xã của địa phương này bị ảnh hưởng.

Ông Lợi cho biết: “Mực nước thời điểm sáng 12/7 trên suối vẫn đang rất lớn nên chúng tôi phải chờ nước rút mới có thể triển khai công tác sửa cầu và làm cầu tạm cho người dân đi qua. Với mực nước lũ như trên chưa thể làm được. Tạm thời người đi xe máy và người đi bộ được hướng dẫn đi qua cầu bản Nà Sài còn phương tiện ô tô vẫn chưa thể đi lại được”.

Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Sốp Cộp, mưa lũ kéo dài trong những ngày qua trên địa bàn đã gây thiệt hại ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, khoảng 5h sáng 12/7, tại tuyến đường tỉnh lộ 151, đoạn từ xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đi TP Yên Bái xảy ra sạt lở lớn, hàng trăm m3 đất đá tràn xuống đường gây ách tắc giao thông.Nhiều phương tiện giao thông bị dồn ứ lượng xe hai đầu điểm sạt lở kéo dài. Các loại phương tiện lớn như ô tô, xe tải không thể di chuyển, xe máy phải tự lách xuống cả rãnh để di chuyển qua. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn TP Yên Bái cho hay, mưa to đã khiến 1 người bị thương tại xã Tuy Lộc; 6 nhà bị hư hỏng.

Tại tỉnh Điện Biên, do mưa lớn kéo dài, cùng với việc đang thi công công trình thủy lợi Nậm Khẩu Hu (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) đã gây sạt lở tuyến ống dẫn đập đầu mối và trên 100m kênh dẫn nước bị đất đá vùi lấp. Sự cố đó đã khiến địa bàn TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên xảy ra sự cố mất nước sinh hoạt.

Mở thêm các cửa xả hồ chứa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương vừa phát đi cảnh báo lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Theo dự báo, từ nay đến ngày 15/7, các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, do mưa lớn trên diện rộng nên lưu lượng nước về các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình gia tăng, gần đạt mực nước cao nhất cho phép thời kỳ lũ chính vụ. Các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình có thế phải mở các cửa xả đáy để dành dung tích phòng lũ cho hạ du theo quy định….

Ông Văn Phú Chính, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, Ban chỉ đạo đã yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, vận hành các hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện Tuyên Quang, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, trong đó sẽ xem xét mở thêm cửa xả của hồ thủy điện Tuyên Quang.

Ông Văn Phú Chính thông tin thêm, chỉ trong 12 tiếng qua, lượng mưa đến 150mm là rất lớn. Do mưa lơn nên nguy cơ cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét. Hiện lượng nước về hồ Tuyên Quang lớn hơn lưu lượng hồ xả ra. Tổ vận hành các hồ chứa xem xét đề xuất để mở thêm cửa xả hồ Tuyên Quang để cân bằng lượng nước về hồ, đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du.

Về điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, hiện hồ Tuyên Quang đang mở 2 cửa xả đáy; hồ Lai Châu, Bản Chát đã đóng các cửa xả tràn; hồ Huội Quảng đang mở 1 cửa xả tràn.

Cập nhật đến chiều 12/7, mưa lũ tại các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Hòa Bình đã làm 14 người chết, mất tích, 175 nhà bị hư hại, hơn 50 nhà phải di dời; gần 520 ha lúa, hơn 40 ha hoa màu bị thiệt hại, nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống bị hư hỏng....với ước tính thiệt hại gần 30 tỷ đồng.

Tính từ giữa tháng 6/2017 đến ngày 10/7 đã có 19 người chết. Trong đó, Hà Giang là địa phương có nhiều người thiệt mạng nhất với 8 người, Thái Nguyên 4 người, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Hòa Bình đều có người thiệt mạng.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 57 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top