Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sâp mỏ đá ở Thanh Hóa: Cả 8 người đã chết

Thứ sáu, 15:19 22/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Vụ sập mỏ đá kinh hoàng đã cướp đi 8 sinh mạng lao động, thi thể của họ biến dạng do bị những khối đá lớn đè lên.

*Cập nhật: Sáng sớm ngày hôm nay (23/1), ông Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch huyện Yên Định cho biết: Lực lượng chức năng tìm kiếm cả đêm vẫn chưa thấy 2 nạn nhân còn lại do bị khối đá hàng trăm tấn đè lên, dù vậy cũng xác định họ đã tử vong.

Nạn nhân Trần Như  Dũng (55 tuổi), anh trai của chủ mỏ đá cũng đã tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện Hà Nội.

Như vậy, vụ sập mỏ đá kinh hoàng đã cướp đi 8 sinh mạng lao động, thi thể của họ biến dạng do bị những khối đá lớn đè lên. Hiện tại trời đang mưa, giá rét nhưng lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân còn mắc kẹt.

 

Người thân trắng đêm dầm mưa chờ thi thể 2 nạn nhân còn lại.
Người thân trắng đêm dầm mưa chờ thi thể 2 nạn nhân còn lại.

 

* Thông tin trước:

Đến tối 22/1, tại hiện trường mỏ đá Yên Lâm (huyện Yên Định, Thanh Hóa), lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5 của các công nhân bị vùi trong vụ sập đá kinh hoàng. Hiện công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại vẫn đang được triển khai khẩn trương. Do trời mưa nặng hạt, nhiệt độ xuống rất thấp, nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Trả lời tại cuộc họp báo nhanh, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch huyện Yên Định cho biết: "Nguyên nhân ban đầu do sạt đất, dẫn đến một tảng đá rất lớn đổ xuống, kéo theo nhiều đất đá vùi lên nhóm công nhân. Lực lượng chức năng đang cố gắng điều động tất cả các phương tiện và con người để có thể đưa tất cả nhưng người còn nằm trong đống sạt lở ra ngoài.

 

 

 

Trước mắt, UBND tỉnh đã hỗ trợ các gia đình nạn nhân có người chết mỗi nạn nhân là 15 triệu đồng, gia đình có người bị thương là 10 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ gia đình có người chết 5 triệu, bị thương là 2 triệu đồng; Sở LĐTBXH thăm hỏi mỗi gia đình là 1 triệu đồng.

Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Yên Định đang có 32 doanh nghiệp khai thác đá. Ông Ngô Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và thăm hỏi động viên, chia sẻ nỗi mất mát đau thương đối với gia đình các nạn nhân, ông Tuấn đề nghị các ngành chức năng rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp trước khi vào khai thác phải đủ điều kiện mới cho hoạt động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần rà soát lại vấn đề về an toàn lao động.

 


Công tác cứu hộ đang rất khẩn trương.

Công tác cứu hộ đang rất khẩn trương.

 

*Thông tin trước:

Theo tin mới nhất chúng tôi nhận được,  đến khoảng 15h ngày 22/1, lực lượng cứu hộ đã đưa được 4 thi thể ra ngoài, 3 lao động còn lại vẫn đang bị vùi lấp trong đá. Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết mưa phùn, trơn trượt nên gây sạt đá.

4 nạn nhân tử vong gồm: Trương Văn Danh (SN 1983), Lê Văn Quảng (SN 1981), Phạm Văn Trường (SN 1988), Hà Văn Đức (SN1979).

Thông tin từ BV Đa khoa Ngọc Lặc cho hay, nạn nhân Trần Như Dũng (SN 1961) được đưa ra BV Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Theo tin từ BV Việt Đức, bệnh nhân này đã được trả về.

Các nạn nhân bị nạn khác được xác định là: Phạm Văn Phi (SN 1993), Đinh Văn Hoàng (1982), Trần Văn Năm (1963). Hiện các công nhân này vẫn đang bị vùi lấp dưới đống đá tảng. Hơn 200 người đang tích cực tham gia cứu nạn, dự kiến tối nay sẽ tìm thấy.

 

 

Người thân ngất lịm khi thấy thi thể các nạn nhân đưa ra ngoài
Người thân ngất lịm khi thấy thi thể các nạn nhân đưa ra ngoài

 

* Thông tin trước:

Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Thanh Hóa đang gây bàng hoàng dư luận địa phương.

Vào khoảng 10 h sáng nay, tại mỏ đá Hang Cá - Đá đạo của doanh nghiệp Tuấn Hùng ở xã Yên Lâm, huyện Yên Đinh, trong lúc 7 công nhân đang đục lỗ thì bất ngờ đá sập vùi lấp hoàn toàn.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại hiện trường, có tất cả 8 nạn nhân, 2 người được đưa ra khỏi hiện trường nhưng đã chết trước khi đến bệnh viện. Một người được chuyển gấp ra Hà Nội cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lúc này, còn 5 người vẫn bị vùi lấp trong núi đá lớn. Hiện trường đang được các cơ quan chức năng phong tỏa, công tác cứu hộ đang được tiến hành hết sức khẩn trương.

Một số hình ảnh ban đầu ở hiện trường vụ tai nạn:

 

 

Hiện trường vụ tai nạn đã bị phong tỏa.
Hiện trường vụ tai nạn đã bị phong tỏa.

 

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

 


Tiên lượng rất xấu cho 5 người đang bị kẹt trong đống đổ nát.

Tiên lượng rất xấu cho 5 người đang bị kẹt trong đống đổ nát.

 

Người thân khóc ngất khi biết tin.
Người thân khóc ngất khi biết tin.

 

Tin, ảnh: Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top