Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sai phạm nghiêm trọng tại Hà Đông: “Cần quy trách nhiệm cá nhân cụ thể"

Thứ tư, 08:36 16/05/2012

GiadinhNet - Về những sai phạm trong quản lý đất đai tại quận Hà Đông (Báo GĐ&XH đã có loạt bài phản ánh từ số báo ra ngày 9/11/2011), đoàn thanh tra liên ngành do TP Hà Nội chỉ đạo thành lập đã báo cáo thành phố, đồng thời kiến nghị xử lý cụ thể.

Trong đó, văn bản của Sở TNMT cho rằng, cần quy trách nhiệm từng cá nhân cụ thể.
 
Hợp thức hóa sai phạm
Liên tiếp trong các số báo ra từ ngày 9/11/2011, Báo GĐ&XH đã phản ánh về hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng và những hệ lụy phát sinh ảnh hưởng tới hàng trăm nhân khẩu phường Phú Lương, quận Hà Đông. Một trong những sai phạm nghiêm trọng đó chính là việc xuất hiện nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ngay trên đất nông nghiệp. Để “siết” việc quản lý đất đai trên địa bàn, ngày 28/6/2011, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hướng dẫn, đôn đốc UBND quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà cho từng hộ dân. Đặc biệt, tại các xã gồm Phú Lương, Phú Lãm, Đồng Mai, Biên Giang (quận Hà Đông), đoàn kiểm tra đã có báo cáo riêng gửi UBND TP Hà Nội ngày 22/12/2011 vạch rõ hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai từng tồn tại dai dẳng nhiều năm qua.
 

Quản lý lỏng lẻo dẫn tới hàng loạt sai phạm tại quận Hà Đông. Ảnh: CT

Theo Sở TNMT TP Hà Nội, trước khi các xã của huyện Hoài Đức, Thanh Oai sáp nhập về Hà Đông quản lý, tình hình vi phạm đất đai tại các xã này diện ra hết sức phức tạp, số hộ vi phạm về đất đai, đặc biệt là trên đất nông nghiệp rất lớn. Nguyên nhân được xác định là do công tác quản lý đất đai bị buông lỏng. Các dạng vi phạm được đoàn kiểm tra liên ngành xác định gồm: Lấn chiếm đất công, mua bán trái phép đất nông nghiệp, tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây dựng công trình, nhà ở trái phép nhưng không được xử lý kiên quyết ngay từ đầu. Đặc biệt, một số trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp đã được UBND huyện Thanh Oai xử lý bằng cách hợp thức và cấp GCNQSDĐ. Quy trình lập hồ sơ và xét cấp GCNQSDĐ của huyện Thanh Oai không đầy đủ và sai quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tây cũ đã tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm, trách nhiệm trong việc cấp giấy CNQSDĐ. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra đã kiến nghị thu hồi toàn bộ diện tích đất do hành vi sai phạm. Tuy nhiên, từ thời điểm sáp nhập về Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tây vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo về nội dung kiến nghị của cơ quan cảnh sát điều tra.
 
“Sổ đỏ” một đằng, đất một nẻo

Với thực trạng nêu trên, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở TNMT chủ trì đã kiến nghị nội dung xử lý lên UBND TP Hà Nội. UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND quận Hà Đông xử lý. Ngày 14/5, lãnh đạo UBND quận Hà Đông cho biết, quận đang trong quá trình thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố.

Những hệ lụy từ việc hợp thức hóa sai phạm trên đất nông nghiệp qua quyết định 1966 của UBND huyện Thanh Oai đã để lại một “mớ bòng bong” sai phạm trong lĩnh vực đất đai đến nay chưa được giải quyết. Hàng loạt sai phạm “khôi hài” đã nảy sinh được cơ quan chức năng vạch rõ. Theo đó, tại phường Phú Lương, trong 193 hộ đã được cấp GCNQSDĐ thì chỉ có danh sách chứ không có hồ sơ lưu và… bản đồ. Hàng loạt hộ trong số này đã không có giấy tờ chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đã được chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở. 2 hộ không nằm trong 193 hộ được cấp GCNQSDĐ nhưng lại có tên trong sổ theo dõi cấp GCNQSDĐ lưu trữ tại phường Phú Lương. Số hộ này được Sở TNMT TP Hà Nội khẳng định là những sai phạm nghiêm trọng, cần phải làm rõ và quy trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể. Cùng đó, việc UBND quận Hà Đông cấp lại GCNQSDĐ cho các trường hợp có nguồn gốc là đất nông nghiệp không nằm trong 193 hộ đã được cấp giấy theo quyết định 1966  khi số hộ này chuyển nhượng là vi phạm quy định hiện hành.

Về sai phạm tại phường Phú Lãm, trong tổng số 193 GCNQSDĐ đã ban hành thì có 101 GCNQSDĐ đã chuyển cho người dân quản lý, 92 GCNQSDĐ còn lại Công an tỉnh Hà Tây cũ đang tạm giữ để phục vụ điều tra. Đồng thời cơ quan CSĐT kiến nghị UBND tỉnh Hà Tây cũ rà soát, phân loại, đo đạc lại số diện tích đã được cấp GCNQSDĐ, thẩm định lại toàn bộ hồ sơ của 160 hộ đã xử lý vi phạm để có biện pháp thu hồi. Tuy nhiên từ lúc sáp nhập đến nay những nội dung này vẫn bị… bỏ ngỏ.

Trong số 193 hộ đã được cấp GCNQSDĐ có nhiều hộ có GCNQSDĐ nhưng không có quyết định cấp GCNQSDĐ.  Cụ thể, hộ ông Phạm Văn Đức được cấp GCNQSDĐ số S 004191 nhưng không có hồ sơ xin đăng ký, quyết định cấp GCNQSDĐ. Hộ bà Nguyễn Thị Phương Mỹ được cấp giấy GCNQSDĐ số S 110545, qua kiểm tra thì không có GCNQSDĐ có số hiệu nêu trên và không có tên sử dụng nào tên là Nguyễn Thị Phương Mỹ. Có hộ thì hồ sơ quản lý và thực tế hoàn toàn khác biệt nhau.
 
Công Tâm
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 7 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top