Hà Nội
23°C / 22-25°C

Rơi nước mắt trước tâm sự của mẹ già có con gái 9x bị chồng thiêu bằng xăng

Thứ hai, 07:19 08/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Sinh con ra khỏe mạnh lành lặn nhưng lại bị người khác hủy hoại về ngoại hình. Nỗi đau của người mẹ âm ỉ và thật khó diễn tả bằng lời.

Ước có thể chịu nỗi đau thay con

Câu chuyện về Nguyễn Thùy Dung (24 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) bị chính người chồng của mình hủy hoại bằng xăng khiến nhiều người thương cảm. Ngoài việc dành tình thương cho Dung, cộng đồng cũng xót thương cho người mẹ già tội nghiệp.

Mẹ ngoài việc là người đã mang nặng đẻ đau thì còn một tay nuôi nấng Thùy Dung từ năm 9 tuổi. Bố em bệnh nặng mà mất sớm. Ở thời điểm đó, bà Phí Thị Duyên (mẹ Dung) còn quá trẻ.

Nhưng, bản thân bà nghĩ, rất khó có người đàn ông yêu thương cô con gái bé bỏng của mình như chính người chồng quá cố của mình. Đó cũng là lí do khiến bà quyết định không đi bước nữa, sẽ sống và làm việc để nuôi con.

60 năm cuộc đời, với bà Duyên nước mắt nhiều hơn tiếng cười. Ngẫm lại, đã bao lần bà vắt tay lên trán tự hỏi sao cuộc đời mình lại bi ai đến thế. Bà chỉ có một đứa con gái, ngày Thùy Dung lên xe hoa về nhà chồng bà vừa mừng vừa tủi. Tủi vì dường như bà chưa sẵn sàng cho cuộc sống một mình khi không có em. Mừng vì con gái đã lớn và sẽ có tổ ấm của riêng mình.

Người mẹ nào chẳng mong con mình có cuộc sống tốt, hạnh phúc. Nhưng, cuộc sống chẳng êm đềm như bà nghĩ. Bà cũng nhận thấy cuộc hôn nhân của con gái có vấn đề mỗi khi Thùy Dung ghé qua nhà với khuôn mặt nặng trĩu. Rồi đến đỉnh điểm của sự chịu đựng, Dung chuyển về nhà mẹ đẻ ở hẳn khi đã là mẹ của 2 đứa con thơ.

Bà hiểu và thương hơn bao giờ hết khi biết cuộc hôn nhân của con gái đứt gánh giữa đường. Tuy nhiên, bà vẫn luôn là người ủng hộ mọi quyết định của Thùy Dung. Dẫu có nghèo khó nhưng bản thân bà luôn nghĩ chỉ cần mình, con gái và hai cháu khỏe mạnh đã là niềm hạnh phúc.


Bà Phí Thị Duyên thường mát xa phần da bị bỏng cho Thùy Dung mỗi khi có thời gian rảnh. Ảnh: Ngọc Thi

Bà Phí Thị Duyên thường mát xa phần da bị bỏng cho Thùy Dung mỗi khi có thời gian rảnh. Ảnh: Ngọc Thi

Như sét đánh giữa trời quang khi Thùy Dung bị người chồng thiêu sống bằng xăng vì không xin được vợ tiền. Với bà, khi con đau ốm vụn vặt đã lo lắng thì nỗi đau này không kể đâu cho hết.

Nhớ lại câu chuyện đau buồn bà Duyên không kìm nổi nước mắt. Với người mẹ tội nghiệp này, thời gian không thể xóa đi vết thương ngày bà tận mắt chứng kiến con gái mình gặp nạn.

Vừa xoa những vết thương cơ thể của Dung, bà rưng rưng: “Tôi có cuộc sống vất vả khi phải một mình cáng đáng nuôi con. Với một người không có một công việc, thu nhập ổn định chỉ trông chờ vào việc người ta thuê gì thì làm, rảnh thì bán hàng rong quả thực áp lực.

Nhưng, ngày con bé gặp nạn thì tôi mới thấm và thấy những khó khăn trước đó không đáng gì. Không có nỗi khổ nào bằng lòng thương con nhưng bất lực. Tôi đã từng ước mình có thể chịu thay con bé nỗi đau đó”.

Mong con vui, khỏe

Toàn cơ thể Dung khi ấy được băng kín, chỉ để hở mỗi phần mắt và miệng. Bác sĩ nói rằng cơ hội sống của em chỉ còn 1%. Sau 17 ngày hôn mê Dung mới tỉnh lại. Cơ mặt bị co rút lại, bít gần như kín mũi và miệng khiến Thùy Dung ăn và thở đều rất khó khăn.

Hai bàn tay cũng bị bỏng nặng và co rút. Đến thời điểm hiện tại cả hai tay của Dung cũng chỉ mới cử động được phần đầu của 2-3 ngón tay, việc cầm nắm một vật gì đó rất khó khăn.

Hiện, bà Duyên tuổi đã cao, bị thoái hóa khớp gối và cột sống nhưng vì cần tiền để trang trải cuộc sống bà vẫn phải đi đánh giáp gỗ với tiền công 150 nghìn đồng/ngày. Cuộc sống của hai mẹ con vất vả, thiếu thốn nhưng tình yêu thì đong đầy.

Mỗi lần đi điều trị, Dung đều đi cùng mẹ vì thế nên bà Duyên cũng phải nghỉ việc mà đi cùng con. Phần ruộng trước kia của gia đình cũng đã bán hết nên tài sản của gia đình không còn gì giá trị.


Chia sẻ với PV, bà Duyên cho biết chỉ mong con gái khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ. Ảnh: Ngọc Thi

Chia sẻ với PV, bà Duyên cho biết chỉ mong con gái khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ. Ảnh: Ngọc Thi

Bà Duyên cho biết: “Ngày con bị nạn rất may được các tấm lòng hảo tâm quyên góp tiền ủng hộ nên mới chữa trị được. Cơ thể Dung bị hủy hoại quá nhiều, việc chữa không phải ngày một ngày hai là xong.

Trước đây, tôi đã tính đến việc bán căn nhà hiện tại để có thêm kinh phí chữa bệnh cho con bé. Tương lai vẫn sẽ phải chữa trị nhưng hiện tại Dung bán hàng trên mạng cũng kiếm thêm đồng ra đồng vào. Bản thân tôi thì ai thuê gì thì làm, kiếm được đồng nào hay đồng đó”.

Bà cũng chia sẻ thêm, thời gian đầu Dung chán nản, bi lụy và muốn buông xuôi mọi thứ. Cuộc sống của hai mẹ con khó khăn không kể đâu cho hết nhưng hiện bà rất mừng về suy nghĩ, bản lĩnh vươn lên của con gái.

Bà bảo, mong con gái khỏe mạnh, suy nghĩ tích cực hơn. Xa xa hơn thì mong công việc bán hàng online có thể giúp Dung có thêm những người bạn, kiếm được tiền để lo cơm ăn, áo mặc.

Kinh tế ổn định mới giúp mấy mẹ con Dung được đoàn tụ. Hiện tại, hai con thơ vẫn do gia đình bên nội chăm sóc, Dung không có đủ điều kiện nuôi dưỡng.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top