Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Ninh: Không cho hành khách, thuyền viên lên bờ khi đi qua các vùng dịch

GiadinhNet - Công văn nêu rõ: "Tuyệt đối không cho lên bờ đối với các hành khách và thuyền viên đã đi qua các vùng dịch của Trung Quốc..."

Quảng Ninh: Không cho hành khách, thuyền viên lên bờ khi đi qua các vùng dịch - Ảnh 2.

Như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, theo báo cáo của ngành y tế tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn chưa ghi nhận và phát hiện trường hợp nào dương tính với dịch bệnh nCoV.

Trước đó vào 18h tối qua (5/2), trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có 53/53 mẫu xét nghiệm âm tính với nCoV. Trong đó, 20 mẫu gửi Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định, 33 mẫu bệnh phẩm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm ban đầu. Cho đến thời điểm tại, tỉnh Quảng Ninh còn 3 mẫu mới nhận đang chờ phân loại theo quy định. Cụ thể: 1 mẫu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; 1 mẫu tại Trung tâm tế Đông Triều và 1 mẫu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Quảng Ninh: Không cho hành khách, thuyền viên lên bờ khi đi qua các vùng dịch - Ảnh 3.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xét nghiệm nCoV. Ảnh: Minh Khương

Liên quan đến việc phòng, chống dịch nCoV, hôm nay (6/2), UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn yêu cầu các ngành chức năng tăng cường quản lý chặt chẽ tàu, thuyền từ vùng dịch đến địa bàn.

Cụ thể, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh chủ trì cùng Cảng Thủy nội địa, Kiểm dịch y tế quốc tế, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo các cảng, bến trên địa bàn tỉnh thông tin cho tất cả các phương tiện đường thủy đến Quảng Ninh xuất phát hoặc ghé qua các vùng dịch của Trung Quốc trong thời gian 14 ngày, kể từ ngày đến Việt Nam;

Quảng Ninh: Không cho hành khách, thuyền viên lên bờ khi đi qua các vùng dịch - Ảnh 4.

Công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh về triển khai công tác phòng, chống dịch nCoV liên quan đến tàu, thuyền hoạt động tại các cảng trên địa bàn. Ảnh: TL

Kiểm dịch y tế quốc tế chịu trách nhiệm tiêu độc, khử trùng khu vực làm việc, sinh hoạt của thuyền viên trên tàu; áp dụng hình thức khai báo y tế và tiến hành kiểm tra y tế đối với tất cả các thành viên, thuyền viên; cách ly toàn bộ thuyền viên, hành khách tại tàu, tuyệt đối không cho lên bờ.

Các phương tiện không đi qua vùng dịch thực hiện khai báo y tế đối với toàn bộ hành khách và thuyền viên; tuyệt đối không cho lên bờ đối với các hành khách và thuyền viên đã đi qua các vùng dịch của Trung Quốc trong thời gian 14 ngày kể từ ngày đến Việt Nam (nếu có).

Quảng Ninh: Không cho hành khách, thuyền viên lên bờ khi đi qua các vùng dịch - Ảnh 5.

Cán bộ Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân. Ảnh: P.Thủy

Cũng trong chiều qua, Ban Đảm bảo hậu cần phục vụ công tác phòng, dịch nCoV tỉnh Quảng Ninh đã họp rà soát công tác dự phòng vật tư y tế. Theo đó, trong những ngày vừa qua, nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân trên địa bàn tỉnh tăng cao, với khoảng 20 triệu chiếc 1 tháng và hiện tại ngành y tế tạm đáp ứng đủ nhu cầu về khẩu trang y tế, nhưng về lâu dài sẽ thiếu nguồn cung.

Do đó, để đáp ứng nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục làm việc với các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế, ngành y tế và công thương liên hệ với nguồn cung ứng khẩu trang bằng chất liệu vải, công suất tối đa khoảng 10 triệu chiếc 1 tháng.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top