Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quán trà vỉa hè bị dẹp sau khi nhân viên salon tóc dàn dựng clip "lấy nước rửa chân để pha trà cho khách"

Thứ năm, 21:00 13/07/2017 | Xã hội

Sau đoạn clip cô gái trẻ lấy nước rửa chân pha trà đá cho khách gây xôn xao dư luận, phía lãnh đạo UBND phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã trực tiếp xuống kiểm tra và quyết định dẹp quán trà đá vì vi phạm, lấn chiếm vỉa hè. Đồng thời xem xét xử lý những cá nhân có liên quan đến vụ việc này.

Tâm sự đắng chát của chủ quán trà đá: Tôi bị bọn trẻ lừa!

Liên quan đến đoạn clip cô gái trẻ lấy nước rửa chân pha trà đá cho khách gây xôn xao dư luận, ngày 13/7, có mặt tại quán trà đá trên đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chúng tôi đã gặp cô chủ quán trà đá này.

Với vẻ mặt lo sợ, hết đứng lại ngồi, bà Phạm Thị Lại cho biết thực chất đây chỉ là trò đùa của nhóm nhân viên salon tóc gần đó nhưng đã khiến bà khốn khổ đủ đường.

"Thực chất hôm nay tôi không định ra mở quán, sợ công an sẽ vào cuộc rồi tôi lại không được bán hàng nữa nhưng nếu nghỉ ở nhà thì không có tiền, nên tôi lại dọn ra", bà Lại chia sẻ.

Hình ảnh cô gái tên Tr. cho chân vào xô nước rồi lấy nước đó pha trà cho khách thực chất chỉ là clip dàn dựng câu like nhưng ảnh hưởng lớn đến hàng trà đá của bà Lại. Ảnh: Facebook

Bà Lại kể, khoảng 13h chiều ngày 12/7, có khoảng 5-6 người của nhân viên tiệm tóc ngay cạnh quán trà đá xuống uống nước. Khi bà Lại định rót nước thì một cô gái tên Tr., là nhân viên thu ngân của tiệm tóc bảo bà đứng dậy để cô ấy tự rót.

"Lúc đó tôi thấy cô ấy cho chân vào xô nước và pha nước cho mấy cậu nhân viên thì cũng nhắc nhở nhưng cô ấy chỉ cười và không nói gì. Sau đó, tôi đổ xô nước đó đi và thay bằng xô nước mới", bà Lại kể.

Cho đến khi sự việc được phát tán trên mạng xã hội, con gái nói thì bà Lại mới hay biết sự thật. Bản thân bà hiện tại không dùng điện thoại nên không biết mục đích của clip trên là gì.

"Tôi không nghĩ sự việc đi quá xa như vậy, cứ nghĩ bọn trẻ quay phim, chụp ảnh đùa nhau thôi ai ngờ chúng lại đi dàn dựng sự việc như vậy. Tôi không bao giờ bán nước bẩn và làm những việc thất đức như thế. Bằng này tuổi đầu rồi mà tôi còn bị bọn trẻ nó lừa, đây cũng là bài học cho tôi khi quá tin người", chủ quán trà đá chia sẻ.

Bà Phạm Thị Lại (chủ quán trà đá) kể lại vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Dụng, lái xe ôm gần đó cho biết, bà Lại là một người rất thật thà. Bản thân ông cũng thường xuyên uống nước tại đây trong lúc chờ khách nên khẳng định trà đá của bà Lại luôn đảm bảo và sạch sẽ.

"Hôm qua tôi ở đây trông xe nên biết được sự việc, thực chất là có 5-6 người của tiệm tóc xuống quán của cô Lại, trong đó có mấy đứa ngồi xung quanh quán nước, 1 cô gái vào rót nước và thực hiện hành động cho chân vào xô nước, 1 nam thanh niên tóc dài đứng quay clip chứ không phải là cô Lại làm", một người chứng kiến kể lại.

Quán trà đá của bà Lại trên đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Dẹp quán trà đá, đồng thời xem xét xử lý các cá nhân liên quan

Ngay trong sáng 13/7 sau khi nhận được thông tin phản ánh, lãnh đạo phòng văn hóa quận Cầu Giấy, UBND phường Quan Hoa, công an phường đã tiến hành xuống ghi nhận sự việc, xác minh lại clip và sẽ xử lý theo đúng quy định.

Theo đó, một số nhân chứng cũng như chủ quán trà đá sẽ lên UBND phường để trình bày lại sự việc. Một lãnh đạo phường Quan Hoa cho biết, người bán trà đá cũng sẽ bị xử lý theo quy định, tuy nhiên bên cạnh đó việc 1 nhóm người cố tình bôi nhọ danh dự, uy tín của người khác cũng sẽ bị xử lý.

Lãnh đạo phường Quan Hoa trực tiếp xuống kiểm tra sau vụ việc.

Quán trà đá đã bị dẹp bỏ ngay chiều 13/7.
Quán trà đá đã bị dẹp bỏ ngay chiều 13/7.

"Xét qua, có vẻ đây là chiêu trò của tiệm tóc, nếu chứng minh mục đích là để quảng cáo của tiệm tóc chúng tôi sẽ xử lý nghiêm", vị lãnh đạo này thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo này, trong hôm nay đơn vị sẽ dẹp quán trà đá vì vi phạm, lấn chiếm vỉa hè. Trong chiều 13/7, người bán trà đá sẽ lên UBND phường để làm việc về clip phát tán trên.

Theo Định Nguyễn (Thời Đại)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 17 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top