Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quần áo Trung Quốc nhiễm chất amine dễ gây ung thư, kích ứng da

Thứ hai, 17:13 25/02/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin về việc Trung Quốc thu hồi đồng phục học sinh chứa chất gây ung thư trong những ngày gần đây khiến nhiều người lo lắng.

Quần áo Trung Quốc nhiễm chất amine dễ gây ung thư, kích ứng da 1
Đồng phục học sinh chứa chất độc của Trung Quốc
 
Theo các chuyên gia, chất aromatic amine đã bị cấm sử dụng vì có khả năng gây ung thư, dị ứng, kích ứng da cho người dử dụng.
 
Phụ huynh hoang mang

Mới đây, Tân Hoa Xã đưa tin nhà chức trách Thượng Hải (Trung Quốc - TQ) đã phát hiện chất amine thơm có thể gây ung thư trong một lô đồng phục học sinh của Công ty Âu Hà Thượng Hải (Shaghai Ouxia). Cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động công ty này để điều tra và yêu cầu học sinh ở 21 trường tiểu học, trung học địa phương tạm ngưng mặc đồng phục do Công ty Âu Hà Thượng Hải cung cấp.

Thông tin trên đã khiến nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con đang độ tuổi đến trường trên địa bàn TP Hà Nội hết sức lo lắng.

Chị Huyền, phụ huynh một học sinh trường Tiểu học ở Dương Nội – Hoài Đức cho biết: “Đồng phục của con chúng tôi chỉ biết nộp tiền. Còn nhà trường may quần áo từ đơn vị nào, nguyên liệu vải lấy từ đâu thì chúng tôi không hay biết. Nghe thông tin đồng phục Trung Quốc chứa chất gây ung thư, tôi cũng lo lắng lắm vì phần lớn vải đều nhập từ Trung Quốc. Hiện giá đồng phục tại nhiều trường rẻ chưa đến 100k/ bộ đồng phục thì giá này không đủ công may chưa nói tới giá vải. Theo tôi, nhà trường nên chọn loại vải đúng chất lượng và đúng hãng uy tín thì dù giá đồng phục có cao hơn chắc chắn phụ huynh nào cũng sẽ cố gắng để lo cho con”.

Không riêng gì chị Huyền mà rất nhiều các bậc làm cha mẹ cũng đưa ra những ý kiến tương tự. Nhiều người còn lo sợ quần áo con họ mặc hàng ngày là nhập vải từ Trung Quốc về, không đảm bảo an toàn cho da của trẻ, nhất là những em nhỏ đang học tiểu học đã bỏ không cho con mặc. Để đảm bảo sức khỏe của con em mình, nhiều phụ huynh cho biết thời gian tới họ sẽ kiến nghị lên Ban giám hiệu nhà trường trong việc kiểm định chất lượng quần áo đồng phục của các em học sinh.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV thì từ lâu thị trường quần áo, vải, giày ở miền Bắc nước ta đều được các chủ hàng nhập từ Quảng Đông và các tỉnh lân cận của Trung Quốc về Việt Nam, sau đó mới phân ra các loại hàng cao cấp và thứ cấp, trong đó có khá nhiều quần áo và đồng phục.

Tại các chợ chuyên bán vải ở Hà Nội như chợ Hà Đông, Ngã Tư Sở, Ninh Hiệp (Gia Lâm)…, lượng vải nhập khẩu lấn át hàng nội địa cả về số lượng lẫn mẫu mã. Theo người bán hàng của sạp N.H tại chợ Hà Đông cho biết, hầu hết các loại vải thun, voan, cotton đều là hàng nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc. Kể cả các loại vải để may rèm, màn cũng chủ yếu xuất xứ ở hai nước này. Các chủ cửa hàng may phần lớn đều lấy vải của hàng Trung Quốc vì giá rẻ, mẫu mã đẹp, khi về may lại mới có lãi.

Hỏi hàng Việt Nam, các chủ sạp giới thiệu vài loại giá khá rẻ với màu sắc đơn điệu, mỏng và dễ bị nhàu.

Độc chất gây hại khi áo quần, vải vóc còn mới

Trước thông tin về chất aromatic amine có trong đồng phục học sinh gây ung thư, TS Đặng Chí Hiền – Viện công nghệ hóa học (TP HCM) cho biết, aromatic amine thuộc nhóm amine thơm. Đây không phải là một chất mà là một nhóm hợp chất hữu cơ có cấu trúc nhân thơm và nhóm thế là amine. Vì là amine nên pH của chúng lớn hơn 7, khi tiếp xúc với nồng độ cao thì không tốt cho da. Tiếp xúc lâu dài có thể gây ung thư. Tuy nhiên, có rất nhiều hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất vải. Phải phân tích, xét nghiệm mẫu mới có thể đánh giá chính xác trong quần áo, vải sợi Trung Quốc có chứa chất độc hại gì, hàm lượng ra sao.

Ông Hiền cho rằng, để bảo vệ sức khỏe của người dân, các ngành chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra các lô hàng trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, nhất là từ Trung Quốc. Bởi người dân bằng mắt thường khó có thể nhận biết được sản phẩm chứa chất gây ung thư amine này vì có nhiều hóa chất thể hiện cùng một màu khi quan sát.

PGS. TS Trần Hồng Côn, Giảng viên Khoa Hoá, Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội cho biết, chất aromatic amine là các chất hữu cơ mạch vòng và ở một vị trí nào đó có đính một hai nhóm amin có màu rất đẹp, có khả năng gây ung thư với người sử dụng. Đây là chất cấm sử dụng từ lâu, ngay cả EU và FDA cũng đã đưa vào danh sách chất cấm.

Năm 2006, cơ quan lập pháp của EU đã ra thông báo cấm sử dụng nhiều phẩm nhuộm azo cho dệt may và thuộc da, cụ thể có tới hơn 20 các phẩm nhuộm có chứa các aromatic amine. Khi sử dụng phẩm nhuộm azo cho quần áo thuộc da, các phẩm nhuộm azo sẽ dần dần phân giải cho ra các aromatic amine trên và dễ dàng thâm nhập vào cơ thể khi tiếp xúc với da. Ngoài ra, các aromatic amine là những bazơ hữu cơ thường cho PH khá cao nên nếu tiếp xúc với da dễ dàng gây kích ứng da, đặc biệt là da trẻ em.

Cũng theo PGS.TS Côn, bình thường thì sẽ không có vấn đề gì nhưng khi mặc mà trẻ nhỏ quệt, ngậm thì sẽ nguy hại. Việc loại bỏ quần áo đã mặc có xuất xứ từ Trung Quốc vì e sợ nhiễm chất độc gây ung thư là không cần thiết và lãng phí. Vì độc chất này chỉ gây hại khi áo quần, vải vóc còn mới. Hơn nữa, hàm lượng amine tồn dư trong nhóm vải dành cho trẻ em thấp hơn nhiều so với các nhóm vải khác, trong đó, nhiều nhất là nhóm vải trang trí nội thất, rèm cửa.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu bạn là người bị dị ứng nên chú ý đến các nhãn hướng dẫn trên quần áo xác định không có chứa các loại hóa chất gây dị ứng. Không nên mua các loại quần áo mà ghi trên đó là “phải giặt riêng” hoặc “quần áo  ra màu”. Không nên mua các loại quần áo bốc mùi nhiều, tránh dùng quần áo có màu quá sặc sỡ.
 
Phương Thuận
tranthuan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ninh Bình đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Ninh Bình đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Bình, tổ trưởng, tổ phó, tổ viên thuộc Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng lần lượt là 0,7; 0,6 và 0,5 lần mức lương cơ sở.

Bí ẩn đằng sau tin nhắn nhờ chuyển tiền 10 triệu đồng sẽ được nhận thêm 1 triệu đồng

Bí ẩn đằng sau tin nhắn nhờ chuyển tiền 10 triệu đồng sẽ được nhận thêm 1 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thấy người đàn ông đến ngân hàng giao dịch có thái độ bất thường, nhân viên nghi vấn có dấu hiệu bị lừa đảo nên thông báo cho công an kịp thời ngăn chặn.

Lý do Vĩnh Phúc xem xét bãi bỏ quyết định về trình tự, thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Lý do Vĩnh Phúc xem xét bãi bỏ quyết định về trình tự, thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tổng hợp ý kiến của các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và qua rà soát các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc đã dự thảo tờ trình xin ý kiến đề nghị bãi bỏ quyết định của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn sắp diễn ra ở miền Bắc

Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn sắp diễn ra ở miền Bắc

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Từ chiều tối và đêm nay (11/5), các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Bắt giữ nghi phạm vô cớ đánh vào đầu nhiều phụ nữ đi đường làm 1 người chết

Bắt giữ nghi phạm vô cớ đánh vào đầu nhiều phụ nữ đi đường làm 1 người chết

Pháp luật - 1 giờ trước

Hôm 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chuyển toàn bộ hồ sơ đối tượng Lầu Vũ Nhật Đăng lên Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng về hành vi giết người.

Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Kết thúc thời gian đăng ký, có 1.067.391 thí sinh đăng ký dự thi trên hệ thống trực tuyến về đăng ký thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, số thí sinh tự do đăng ký dự thi là 45.344.

Điểm mới về bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức cần biết sau cải cách tiền lương

Điểm mới về bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức cần biết sau cải cách tiền lương

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trả lương theo vị trí việc làm là việc căn cứ vào từng chức danh, chức vụ, cơ cấu tổ chức để xác định mức lương cụ thể cho từng đối tượng. Sau cải cách tiền lương, bảng lương theo vị trí việc làm cho cán bộ, công chức và viên chức có điểm gì mới?

Tin sáng 11/5: Sốc với giá vàng, Hà Nội treo thưởng 1 tỷ đồng cho ý tưởng quy hoạch không gian ven sông Hồng

Tin sáng 11/5: Sốc với giá vàng, Hà Nội treo thưởng 1 tỷ đồng cho ý tưởng quy hoạch không gian ven sông Hồng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng SJC tăng phi mã, người mua vàng có thể lãi hơn 4 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 1 tuần; Hà Nội treo thưởng 1 tỷ đồng cho ý tưởng quy hoạch bãi giữa và bãi bồi ven sông Hồng.

Vụ học sinh lớp 6 nhảy lầu ở Đà Nẵng: Nạn nhân qua cơn nguy kịch, lúc tỉnh gọi được 'mẹ ơi'

Vụ học sinh lớp 6 nhảy lầu ở Đà Nẵng: Nạn nhân qua cơn nguy kịch, lúc tỉnh gọi được 'mẹ ơi'

Thời sự - 3 giờ trước

“Mẹ cháu đang túc trực trong phòng với cháu suốt ngày đêm tại khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức. Lúc tỉnh cháu đã nhận biết được mẹ mình”, bà G. cho hay.

Đâm vào dải phân cách, 2 học sinh lớp 10 ở Quảng Ninh thương, vong

Đâm vào dải phân cách, 2 học sinh lớp 10 ở Quảng Ninh thương, vong

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường chở bạn bằng xe mô tô về thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh), xe của T.T.T bất ngờ đâm vào dải phân cách cứng dẫn đến cả 2 bị thương, vong.

Long An đề xuất hỗ trợ thường xuyên 1,8 triệu đồng/tháng cho mỗi thành viên Tổ an ninh trật tự ở cơ sở

Long An đề xuất hỗ trợ thường xuyên 1,8 triệu đồng/tháng cho mỗi thành viên Tổ an ninh trật tự ở cơ sở

Pháp luật

GĐXH - Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An, địa phương này đang tổ chức lấy ý kiến từ tổ chức, cá nhân cho dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh "Quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các điều kiện bảo đảm để triển khai Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An".

Top