Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quá tải hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

Thứ hai, 10:41 24/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày cuối tháng 11 này, bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội (HEIC) luôn đông đúc. Gần 100 ghế chờ cho khách trong phòng này chật kín. Người lao động đến đăng ký hưởng BHTN thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều ngành nghề song hầu hết đều từng làm việc ở các công ty tư nhân.

 

Cơ hội tìm việc vào dịp cuối năm càng khó khăn hơn cho người lao động. 	Ảnh: Q.T
Cơ hội tìm việc vào dịp cuối năm càng khó khăn hơn cho người lao động. Ảnh: Q.T

 

Càng cuối năm, càng nhiều người mất việc

Anh Nguyễn Tuấn Anh, 31 tuổi (quận Đống Đa, Hà Nội) đến HEIC để làm thủ tục thanh toán tiền trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tháng 10/2014. Anh Tuấn Anh cho biết: “Tôi từng làm nhân viên kỹ thuật cho công ty chuyên về nội thất ở Cầu Giấy (Hà Nội) với lương cơ bản hàng tháng 7 triệu đồng. Từ ngày 1/3 năm nay, công ty thu hẹp sản xuất, cắt giảm một nửa nhân viên nên bị thất nghiệp, sống bằng mức trợ cấp hơn 2 triệu đồng/tháng”. Theo anh Tuấn Anh, tuy đã có kinh nghiệm nhưng tìm việc làm mới rất khó khăn vì vào cuối năm, các công ty không tuyển mới.

Được biết, anh Tuấn Anh đã tốt nghiệp Trường CĐ Giao thông vận tải năm 2008, ra trường 2 năm vào Hà Tĩnh làm công trình xây dựng. Từ 2011, anh Tuấn Anh làm cho công ty nội thất Q.H, đến đầu 2014 thì công ty cho nghỉ việc. “Cùng nghỉ việc như tôi thời điểm đầu năm nay có 8 đồng nghiệp nữa, cho đến bây giờ chưa đến một nửa trong số chúng tôi tìm được việc mới. Vào những ngày cuối năm này… càng khó tìm việc”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

HEIC cho biết, số người lao động đăng ký hưởng TCTN trong 10 tháng tính từ đầu năm 2014 là 27.665 người, tăng 5.837 người so với cùng kỳ năm ngoái. HEIC dự đoán trong quý 4/2014, tình trạng thất nghiệp sẽ còn tăng cao và ước cả năm 2014, số người đăng ký thất nghiệp có thể lên tới 34.000 người.

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp (thuộc HEIC) đưa ra con số đáng lo ngại, trong 10 tháng tính từ đầu năm 2014 đã chi 178,8 tỷ đồng tiền TCTN. Theo đó, từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi tháng có hơn 2.000 người đến đăng ký thất nghiệp. Trong đó, có những tháng vượt trên 3.000 người như: Tháng 7 (3.610 người), tháng 8 (3.631 người), tháng 10 (3.157 người).

Căn cứ vào số liệu thống kê, các trường hợp đến đăng ký hưởng TCTN đa phần nằm trong các ngành nghề gia công, chế biến, điện tử, may mặc. Đặc biệt, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có số người đăng ký thất nghiệp lớn. Còn thống kê của Bộ LĐ-TB&XH tại báo cáo giải trình với Quốc hội giữa tháng 11 đã cho biết, tính đến hết quý 3/2014 đã có 174.000 lao động có trình độ đại học thất nghiệp, chiếm 16,8% tổng số người thất nghiệp (ba tháng trước đó, con số này mới chỉ là 147.000 người).

Nhọc nhằn phận người tìm việc

Trở lại sàn giao dịch việc làm Hà Nội, khu vực thông báo tuyển dụng như thường lệ vẫn có rất đông lao động trẻ chăm chú theo dõi, tìm kiếm cơ hội việc làm cho mình. Tuy nhiên qua quan sát của PV Báo GĐ&XH, số lượng tuyển dụng của các doanh nghiệp không lớn. Những doanh nghiệp tuyển lao động phổ thông như bán hàng siêu thị, nhân viên giao nhận, nhân viên thị trường… những năm trước vào dịp cuối năm thường tăng cường nhân lực nhưng năm nay tuyển rất hạn chế. Mỗi doanh nghiệp cũng chỉ thông báo tuyển từ 1- 2 người, cao nhất là 10 người.

Trao đổi với chúng tôi, Hồ Sỹ Hoàng ( Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh vừa trả lời phỏng vấn một công ty tư nhân tuyển dụng vào vị trí kỹ thuật. “Tôi tốt nghiệp ĐH Bách khoa, đã đi làm cho vài công ty nhưng làm ăn khó khăn quá nên họ sa thải. Từ đầu năm đến giờ tôi vẫn chưa tìm được việc mới. Tôi lại vừa cưới vợ nên áp lực để tồn tại ở Hà Nội e khó quá”, Hoàng nói. Anh cho biết, đã tìm việc trên mạng, nhưng nhiều thông tin không chính xác so với thực tế khi đến gặp trực tiếp. “Rồi cuối cùng vẫn phải đến sàn giao dịch để gặp trực tiếp nhà tuyển dụng. Vừa có thể trao đổi được việc làm, vừa thẳng thắn đề xuất khả năng của mình cũng như đề xuất mức lương. Quả thật, tìm việc làm vị trí kỹ thuật, thu nhập từ 5 -6 triệu đồng/tháng, thời điểm này khó khăn hơn cả vài năm trước”, Hoàng chia sẻ.

Trước đó, chúng tôi đã có mặt tại một số khu công nghiệp của Hà Nội như Thăng Long, Nội Bài, Thạch Thất… tình hình tuyển dụng vào dịp cuối năm nay cũng thưa thớt khi ở các bảng tin thông báo tuyển dụng lao động chỉ thông báo tuyển vài vị trí.

Anh Nguyễn Đình Trường, 34 tuổi (quê ở Nghệ An) từng làm việc tại Công ty Bất động sản Tân Tín, có quyết định nghỉ việc từ ngày 1/8 do thuộc diện cắt giảm nhân viên theo chủ trương của công ty. Từ đó đến giờ, anh Trường rơi vào cảnh thất nghiệp, ròng rã gửi hồ sơ nhưng chưa có phản hồi. “Cả 2 tháng nay gửi không biết bao nhiêu hồ sơ trực tiếp, cũng như gửi thông tin qua mạng tìm việc làm mới nhưng chỗ thì yêu cầu khắt khe quá, còn đa số không phản hồi. Năm ngoái, vợ chồng tôi quyết định vay mượn mua một căn hộ chung cư ở Thanh Trì, theo tính toán lương hai vợ chồng hàng tháng tiết kiệm trả trong 6 năm là hết nợ. Đùng cái, mất việc ngoài dự kiến làm cho kế hoạch vỡ. Ở nhà ngày nào nóng ruột ngày đấy. Mọi việc đều trông chờ vào lương của vợ”, anh Trường ngậm ngùi.

Những con số thống kê về thất nghiệp cứ tăng dần về cuối năm. Ở các sàn giao dịch việc làm, người lao động vẫn đến rất đông, nhưng người có được niềm vui thì ít lắm. Tình trạng thất nghiệp đang làm bao nhiêu con người lâm vào cảnh khốn khó giữa Thủ đô đắt đỏ. Đáng buồn hơn, theo dự báo của cơ quan chức năng, tình trạng thất nghiệp sẽ chưa dừng lại mà tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

 

Số người đăng ký BHTN tại Hà Nội qua các năm không ngừng tăng. Cụ thể, năm 2010 là 4.129 người, năm 2011 là 16.100 người, năm 2012 là 24.616 người, năm 2013 là 26.911 người. Riêng 10 tháng đầu năm 2014, có đến 27.665 người đăng ký hưởng trợ cấp BHTN.

 

Quang Thành

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Top