Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh cấm con đi học để phản đối giải thể trường

Thứ năm, 08:01 20/08/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Mặc dù đã tựu trường nhưng trong mấy ngày qua, hàng trăm học sinh ở trường THCS Khánh Thành (xã Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An) không được phụ huynh cho đi học để phản đối việc giải thể trường.

Sự việc đã kéo dài hàng tháng nay, đến chiều qua (19/8) chính quyền địa phương đã phải nhượng bộ.

Tháng 6/2009, xã Khánh Thành đã có buổi họp phổ biến đến cho người dân về chủ trương sẽ giải thể trường THCS Khánh Thành bắt đầu từ năm 2009 - 2010 vì lý do trường đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
 
Tuy nhiên, chủ trương này đã không nhận được sự đồng thuận của đa số phụ huynh học sinh. Theo như phản ánh của phụ huynh vào thời điểm đó, họ phản đối vì lo ngại nếu giải thể trường các em đi học xa, đường sá khu vực này lại nguy hiểm. Một vấn đề quan trọng nữa mà người dân không muốn giải thể trường vì phải nộp tiền. Chi phí ban đầu cho mỗi em khi chuyển trường là 2 triệu đồng (bao gồm tiền học phí và một số khoản khác). Đây là khoản tiền khá lớn đối với thu nhập của người dân nơi đây. 
 

Người dân đã từng kéo lên tỉnh để phản đối việc giải thể trường.

 
Không đồng ý với cách giải quyết của chính quyền xã, sáng 30/6, gần 100 phụ huynh các xóm ở xã Khánh Thành, đã tập trung trước cổng UBND huyện Yên Thành để phản đối việc giải thể trường THCS Khánh Thành. Trước sự phản ứng của người dân, UBND huyện phải hẹn ngày mồng 10/7 sẽ tiếp dân tại UBND huyện. Thế nhưng đến ngày 10/7, khi gần nghìn người dân có mặt tại UBND huyện thì ông Chủ tịch huyện lại vắng mặt.
 
Sau một số lần hẹn nhưng lại không tiếp của UBND huyện, phụ huynh đã kéo lên tỉnh để đề đạt nguyện vọng. Đỉnh điểm sự việc diễn ra vào ngày 16/7, hơn 300 xe máy (số đông đều đi 2 người/xe) của người dân xã Khánh Thành một lần nữa vượt hơn 70km "tụ tập" trước cổng UBND tỉnh Nghệ An để phản đối việc huyện Yên Thành giải thể trường.
 
Sau hơn 1h chờ đợi không có kết quả, họ đã để xe trước cổng UBND tỉnh đi bộ lên Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An. Tại đây lãnh đạo Sở, Thanh tra tỉnh, Ban dân vận Tỉnh uỷ đã nghe 14 ý kiến, nguyện vọng của người dân.
 
Trong khi chính quyền địa phương và người dân chưa tìm được tiếng nói chung thì thời điểm tựu trường đã tới. Và để tiếp tục phản đối chính sách giải thể trường, trong những ngày qua rất nhiều phụ huynh đã không cho con đến trường. Cụ thể, trong 2 ngày qua (17 - 18/8), chỉ có 7 em học sinh xã Khánh Thành đi học, số còn lại gần 500 học sinh khác không tới trường.
 
Sự việc càng trở nên phức tạp khi xuất hiện tình trạng, những gia đình cho con em mình đến trường thì tối đến bị một số người tập trung trước cổng nhà chửi bới, ném đá vào. Công an tỉnh Nghệ An đã phải huy động lực lượng về địa bàn nhằm ổn định an ninh trật tự; đồng thời phối hợp với công an huyện Yên Thành để làm rõ những trường hợp quá khích, không cho con em mình đến trường, tụ tập ném đá vào nhà những hộ dân có con em đi học.
 
Trước tình hình ngày càng phức tạp, ngày 19/8, UBND huyện Yên Thành đã công bố phương án xử lý. Ông Nguyễn Tiến Lợi- Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Sẽ quyết định giữ lại trường THCS cho học sinh xã Khánh Thành. Tuy nhiên, trường THCS và tiểu học của xã này sẽ sáp nhập lại thành một trường THCS. Do trường xuống cấp, ít phòng nên học sinh sẽ phải học hai ca. Theo đó  học sinh THCS sẽ học buổi sáng, học sinh tiểu học sẽ học buổi chiều.  
 
Trường THCS Khánh Thành (Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An) xây dựng từ năm 1964. Trường hiện có một dãy nhà cấp 4 gồm 11 phòng nhưng có đến 6 phòng có nguy cơ sập vì kèo nhà bị mối ăn. Tổng số học sinh trong trường là 551 em, 14 lớp, trung bình trên 40 em/lớp.
 
Thực hiện chủ trương quy hoạch trường lớp của Bộ GD&ĐT và theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, năm học 2009 huyện Yên Thành đã quyết định sáp nhập một số trường học. Trong đó Trường THCS Khánh Thành sẽ giải thể để sang học một số trường khác trên địa bàn huyện.
P.V
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 2 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Top