Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát động cuộc thi "Vẻ đẹp trẻ điếc" lần thứ nhất

Thứ ba, 16:58 10/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ban tổ chức cuộc thi hy vọng qua đó sẽ phát hiện sớm năng khiếu của trẻ điếc để gia đình và xã hội có hướng đầu tư cho giáo dục từ sớm.

Hàng năm có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp diễn ra như người mẫu nhí, học sinh, sinh viên thanh lịch, hoa hậu…Nhưng các cuộc thi đó đều dành cho người nghe nói. Rất ít các hoạt động dành riêng nhằm tôn vinh và tìm ra nét đẹp từ người điếc nói chung và trẻ điếc nói riêng.

Khi sinh ra một đứa con bị điếc các bậc cha mẹ thường bi quan, mặc cảm tội lỗi…Mọi người xung quanh nhìn trẻ điếc với con mắt ái ngại: Câm điếc như vậy, coi như bỏ đi. Vẫn còn nhiều kỳ thị, định kiến với người điếc, với trẻ điếc.


Lê Thị Thúy Đoan - Á hậu điếc Toàn cầu 2015.

Lê Thị Thúy Đoan - Á hậu điếc Toàn cầu 2015.

Trên thực tế, có rất nhiều người điếc thành công mà bình lặng. Năm 2015, lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu Điếc Toàn cầu.

Lê Thị Thúy Đoan, cô gái điếc xinh đẹp đã suất sắc vượt qua hơn 70 thí sinh khác đến từ các quốc gia để dành ngôi vị Á hậu. Ngay sau năm đó, năm 2016, Bùi Lan Anh lên đường đi thi Hoa hậu điếc thế giới và tiếp tục đạt danh hiệu cao quý – Á hậu điếc thế giới.

Trong nước, có rất nhiều gương mặt người điếc thành công. Nguyễn Thái Thành là một điển hình. Là một người điếc, nhưng Nguyễn Thái Thành đã nỗ lực vươn lên, gây dựng sự nghiệp thành công và hỗ trợ đào tạo nhiều lớp học viên ngay tại salon tóc của mình.

Nguyễn Thái Thành đã vinh dự nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2015... Cộng đồng người điếc còn rất nhiều những tấm gương nghị lực và tài năng.

Nguyễn Thái Thành, gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2015.

Thành công của họ đã phần nào cho thấy nếu chúng ta có sự đầu tư sớm cho thế hệ trẻ điếc ngay từ hôm nay thì việc các em thành công vào ngày mai không phải là điều xa vời.

Xuất phát từ ý nghĩa ấy, để hướng ứng ngày Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường PTCS Xã Đàn – Trường học đầu tiên cho trẻ điếc ở Việt Nam, trường Xã Đàn, Ban cha mẹ học sinh trường cùng kết hợp với Câu lạc bộ thiện nguyện tổ chức cuộc thi ảnh “VẺ ĐẸP TRẺ ĐIẾC” dành cho tất cả các học sinh điếc và khiếm thính của trường PTCS Xã Đàn.


Trẻ điếc đang được học ngôn ngữ ký hiệu. Ảnh TL.

Trẻ điếc đang được học ngôn ngữ ký hiệu. Ảnh TL.

Việc tổ chức các cuộc thi như thế này sẽ góp phần làm thay đổi cách nhìn nhận của mọi người về trẻ điếc, người điếc; góp phần phát hiện sớm năng khiếu của trẻ để gia đình và xã hội có sự đầu tư giáo dục từ sớm thì khả năng thành công trong nghề nghiệp tương lai của các em sẽ cao hơn.

Qua đó cũng giúp các bậc cha mẹ có cái nhìn lạc quan hơn về tương lai của con em mình để cố gắng tạo môi trường, điều kiện giáo dục tốt nhất cho sự phát triển của trẻ điếc; Giúp trẻ điếc tự tin thể hiện năng lực của bản thân và thành công trong tương lai.

  1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
  • Học sinh điếc và khiếm thính Khối Tiểu học và THCS Trường PTCS Xã Đàn.
  1. NỘI DUNG DỰ THI
  • 01 ảnh chân dung (chụp khuôn mặt) 01 ảnh toàn thân (chụp cả người) kích thước mỗi ảnh 10 x 15cm (ảnh màu hoặc đen trắng, chụp trong năm 2017).
  • Câu chuyện, kỷ niệm, chia sẻ, tâm sự, mong muốn của trẻ liên quan đến trường PTCS Xã Đàn hoặc cuộc thi (tối đa 500 từ).
  • BTC được quyền sử dụng hình ảnh, bài viết của thí sinh dự thi trong các tài liệu truyền thông và ấn phẩm liên quan đến cuộc thi.
  1. HÌNH THỨC DỰ THI VÀ CHẤM THI:
  • Gia đình học sinh gửi ảnh và câu chuyện của trẻ đến giáo viên chủ nhiệm lớp. GVCN lớp nộp bài dự thi của học sinh cho Ban tổ chức trong thời gian từ ngày 10/10 đến ngày 20/10/2017.
  • Tiêu chí chấm điểm: ảnh thể hiện nét đẹp tự nhiên, phù hợp với lứa tuổi, tính cách trẻ. Câu chuyện, kỷ niệm hoặc những chia sẻ, tâm sự của trẻ hấp dẫn, xúc động.
  • Thang điểm: 100. Trong đó hình ảnh tối đa 70 điểm, câu chuyện tối đa 30 điểm.
  • Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm thi và thông báo kết quả vào ngày diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường.

Phương Nghi

Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 23 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 2 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 2 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Top