Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông già tình thương ở Dưỡng Điềm

Thứ năm, 05:06 16/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Đã quá tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng với nỗi lòng thương yêu người nghèo, bệnh tật, ông Hai Diệp - tổ trưởng Tổ tình thương Phật tử chùa Định Quang thuộc Hội Chữ thập đỏ xã Dưỡng Điềm, Châu Thành, Tiền Giang được người trong vùng gọi là ông già tình thương.

Sau lưng ông già tình thương này là cả một quãng đời khó hình dung...

Xưa vận động, hỗ trợ quân giải phóng
 
Dường như trời sinh ra ông Hai Diệp là để ông đi “vận động”. Vào năm 1959, ông Hai đi lính nghĩa quân ở tỉnh Đồng Tháp. Năm 1960, ông đăng lính chế độ cũ tại Định Tường (nay là Tiền Giang). Trong thời gian này, ông Hai Diệp được một cán bộ cách mạng giác ngộ, ông Hai chuyển sang vận động thuốc men, vũ khí cho quân giải phóng, giúp đỡ những người tham gia kháng chiến bị bắt và che giấu những người trốn quân dịch đi theo quân giải phóng.
 
Đến năm 1974, ông Hai ra lính vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, vợ lại đau nặng. Về địa phương, ông được Đại tá Nguyễn Văn Mẫn, lúc đó là Thiếu tá quân báo Quân khu 9 chọn vào làm công tác quân báo, đóng tại địa phương góp phần đảm bảo an ninh thời hậu chiến. Một lần nữa, biệt tài vận động của ông lại được trọng dụng phục vụ đất nước.
 
Sau ngày giải phóng, ông Hai Diệp về quê với hai bàn tay trắng cùng người vợ bệnh tật và 9 đứa con nheo nhóc, thơ dại. Vì vậy, ngày ngày ông phải câu cá và mượn gạo nuôi vợ con.
 

35 năm qua, "ông già chung thủy" vẫn chăm lo cho người vợ yêu quý bệnh tật của mình. (Ảnh: TG)

 
Nhớ lại những ngày tháng khó khăn, ông Hai cho biết: “Cái khổ của mình là con đông lại còn nhỏ, nếu không có bà con các xã trong vùng yêu thương đùm bọc, hỗ trợ gạo ăn, chắc tôi không lo nổi cho tụi nhỏ khôn lớn, lo cho vợ tôi đến ngày hôm nay”.  Sau 9 năm trời mượn gạo nuôi vợ con, đến năm 1984 các con đã khôn lớn, ông quay sang vay vốn hỗ trợ từ chính quyền để buôn bán nhỏ và bắt đầu lo được cái ăn cái mặc. Tuy cả gia đình đã thoát khỏi cảnh mượn gạo, nhưng phải ăn uống tằn tiện, dè xẻn từng đồng để trả nợ vay.
 
Ông già tình thương
 
Nhớ ơn sự đùm bọc của bà con láng giềng đối với gia đình mình, ông Hai Diệp phát tâm nguyện đền đáp. Nhân có 3 cô con gái tu tại chùa Định Quang, cách đây 6 năm ông xin phép chính quyền thành lập Tổ tình thương Phật tử chùa Định Quang, thuộc Hội Chữ thập đỏ xã Dưỡng Điềm.
 
Tổ tình thương do ông Hai Diệp làm tổ trưởng có 5 thành viên và gần 50 “Mạnh thường quân” là những Phật tử có lòng hảo tâm. Từ khi thành lập đến nay, ông Hai cứ đổ xăng nhà, dùng điện thoại nhà liên hệ bất cứ nơi nào để hỗ trợ người nghèo. Qua 6 năm, ông Hai đã vận động trao được 53 xe lăn cho người già yếu, xây được 4 căn nhà Đại Đoàn kết ở xã Dưỡng Điềm, Mỹ Long, 2 cây cầu cho Mỹ Long.
 
Ngày mai (16/7), 4 ca mổ tim cho 3 em nhỏ (bé Nguyễn Hoài Anh Thư, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thị Anh Đào) và 1 người lớn (bà Nguyễn Thị Tám) sẽ được tiến hành tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Tổng chi phí cho 4 ca lên đến gần 250 triệu đồng có được do sự vận động của tổ tình thương. Nói về công việc từ thiện đang làm, ông Hai Diệp cười hiền: “Nhìn lại gia đình tôi có được hạnh phúc trọn vẹn, 9 đứa con đã nên người, những việc tôi cố gắng làm hôm nay chẳng qua là thực hiện lại những gì bà con lối xóm, xã hội đã làm cho tôi và gia đình tôi trong lúc khốn khó”.
 
Quả thật, tâm nguyện của ông Hai chỉ xuất phát từ một lẽ sống thường tình nhưng không phải ai cũng làm được: Người giúp mình thì mình cũng giúp lại người. Những việc làm của ông Hai Diệp chẳng những được bà con nghèo tri ân mà lãnh đạo địa phương cũng trân trọng ghi nhận. Phó Chủ tịch HĐND xã Dưỡng Điềm, ông Nguyễn Hữu cho biết: “Ông Hai thường xuyên trao đổi, bàn bạc với HĐND xã để tìm cách giúp nơi này, hỗ trợ nơi nọ. Năm nay ông Hai đã 72 tuổi, tôi chỉ mong sức khỏe của ông luôn tốt để ông tiếp tục sát cánh cùng chính quyền chăm lo cho bà con, cho địa phương”.
 
Chúng tôi từ biệt ông già tình thương mà lòng không khỏi lưu luyến, trí không khỏi nghĩ ngợi. Cả một đời ông già tình thương chẳng biết nghỉ ngơi là gì, hết ủng hộ Cách mạng trong thời chiến, lo yên bề gia thất trong hậu chiến đầy khó khăn không một lời ta thán, nay bất chấp tuổi già trở thành người lính xung kích trong mặt trận xóa đói, giảm nghèo giúp xã hội thêm phần công bằng, bác ái. Đối diện với ông già tình thương Trương Ngọc Diệp, chúng tôi thấy mình thật nhỏ bé.
 
“Ông Hai đã không quản nhọc nhằn, đến tuổi già vẫn tích cực đóng góp nhiều cho chính quyền địa phương trong việc ổn định đời sống của người dân. Chúng tôi luôn hỗ trợ ông hết lòng để các kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ bà con của ông Hai thuận lợi. Với tôi, ông Hai Diệp là một tấm gương sáng, hết lòng vì bà con. Tôi còn phải học hỏi ông Hai dài dài”.
 
Ông Trần Hữu Đoàn - Chủ tịch MTTQ xã Dưỡng Điềm
 
Đỗ Bá - Tuấn Vương
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 5 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 46 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 46 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top