Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nuôi giấc mơ sang Nhật: Hàng chục lao động khốn đốn

Thứ ba, 08:54 16/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Tin vào lời hứa của Công ty CP Xuất nhập khẩu Bạch Đằng - chi nhánh Hải Dương (Công ty Bimexco - nhà A1, 89 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), nhiều lao động đã đóng hàng trăm triệu đồng để sang Nhật Bản hòng “đổi đời”. Nhưng nhiều người trong số họ đau đớn nhận ra rằng, họ đang có nguy cơ mất trắng.

Bà Vũ Thị Phượng, Giám đốc Công ty Bimexco. Ảnh: PV
Bà Vũ Thị Phượng, Giám đốc Công ty Bimexco. Ảnh: PV

“Treo đầu dê bán thịt chó”

Trong đơn gửi đến Báo GĐ&XH và Công an TP Hà Nội, anh Lê Ngọc Thịnh (SN 1990, Nông Cống, Thanh Hóa) và hàng chục lao động khác tố cáo bị Công ty Bimexco lừa xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Theo anh Thịnh và các lao động khác, đầu tháng 2/2016, anh và một số người biết Công ty Bimexco có tuyển lao động sang Nhật Bản. Anh Thịnh và những người có nhu cầu được Công ty này tư vấn rõ là tuyển lao động có trình độ Cao đẳng, Đại học làm các ngành dịch vụ, xây dựng, cơ khí, kinh tế… với thời hạn 3 năm tại Nhật Bản. Người lao động sẽ ký trực tiếp với nhà tuyển dụng Nhật Bản, chi phí xuất khẩu lao động là 7.000 USD/người.

Ngày 24/2, anh Thịnh và 9 lao động khác đã tham gia thi tuyển tại Công ty Bimexco. Chỉ sau đó một ngày, số lao động này nhận được giấy báo trúng tuyển với nội dung công ty phía Nhật Bản là Nihon Human Create (trụ sở tại thành phố Chiba) đồng ý tiếp nhận ngành nghề kỹ thuật viên, thời gian đào tạo trúng tuyển lao động chính thức là ngày 3/3 và dự kiến bay sang Nhật Bản trong tháng 7/2016.

Sau đó, ngày 28/2, bà Vũ Thị Phượng, Giám đốc Công ty Bimexco đã yêu cầu người lao động đóng các khoản tiền gồm: 15 triệu đồng tiền học phí tiếng Nhật trong 6 tháng và 16 triệu đồng tiền chi phí đăng ký xét tuyển. Sau đó, ngày 28/3, Công ty này tiếp tục yêu cầu các lao động phải đóng 45 triệu đồng/người để làm thủ tục xuất cảnh sau khi trúng tuyển. Công ty Bimexco cũng cam kết tính từ ngày đóng tiền (từ 3 - 6 tháng), nếu không có công ty Nhật Bản tiếp nhận, người lao động được quyền xin thôi và hoàn trả lại tiền. Với khát khao được xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, nhiều người lao động đã đóng tiền theo yêu cầu của Công ty Bimexco.

Tuy nhiên, các lao động bắt đầu có cảm giác bất an khi họ nộp những khoản tiền lớn nhưng Công ty Bimexco chỉ thu bằng biên lai, không ký hợp đồng. Theo đơn tố cáo thì chỉ sau khi bị người lao động thúc ép, đến ngày 3/4, bà Vũ Thị Phượng mới cho người lao động ký một hợp đồng với công ty phía Nhật Bản. Hợp đồng này bằng tiếng Nhật, không có bản dịch tiếng Việt kèm theo. Người lao động viết tên và điểm chỉ.

Ba tháng tiếp theo, người lao động không thấy công ty đến tiếp nhận phỏng vấn và tiếp tục chất vấn Công ty Bimexco. Lúc này, Công ty Bimexco lại vẽ ra chương trình đi Nhật 3 tháng theo chương trình giấy mời “Thực tập kỹ năng dành cho người nước ngoài”. Theo đó, nếu đi theo chương trình này, người lao động sẽ được phía đại diện phụ trách tại Nhật Bản chủ động tổ chức cho phỏng vấn với 3 công ty trở lên. Trong trường hợp người lao động không đỗ thì sẽ phải về nước.

Anh Nguyễn Văn Hưng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) thay mặt cho các lao động bức xúc nói: “Mỗi người chúng tôi đã nộp vào Công ty Bimexco 100 triệu đồng để đi lao động ở Nhật Bản với chương trình làm việc 3 năm. Nay đột nhiên Công ty lại thông báo chương trình đi Nhật của chúng tôi chỉ là 3 tháng và đi theo chương trình này rủi ro rất cao. Sau 3 tháng ở Nhật, nếu chúng tôi không được tuyển dụng thì số tiền 7.000 USD coi như mất trắng. Chúng tôi đã yêu cầu Công ty Bimexco trả lại tiền, nhưng bà Vũ Thị Phượng dọa nạt, không trả lại tiền và hồ sơ cho chúng tôi”. Được biết, số tiền mà các lao động đóng cho Công ty Bimexco là gần 500 triệu đồng.

Tiền trảm hậu tấu

Chưa có sự cho phép về thu phí cụ thể nhưng phía Công ty Bimexco vẫn thu cả trăm triệu đồng đối với người lao động.
Chưa có sự cho phép về thu phí cụ thể nhưng phía Công ty Bimexco vẫn thu cả trăm triệu đồng đối với người lao động.

Khi chúng tôi tìm đến trụ sở Công ty Bimexco tại tòa nhà A1, 89 Lê Đức Thọ thì Công ty này đã chuyển trụ sở về số 7/BT12, khu đô thị mới Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Làm việc với chúng tôi, bà Vũ Thị Phượng cho rằng, Công ty làm đúng trong việc tuyển dụng và thu tiền(?). Bà Phượng lý giải, Công ty đã họp mặt người lao động và mời người lao động ký cam kết trên tinh thần tất cả là tự nguyện…

Chúng tôi đặt vấn đề: “Việc công ty tuyển dụng, tiến hành thu hàng trăm triệu đồng của người lao động đã có thẩm định, cho phép của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) chưa?”. Bà Vũ Thị Phượng cho biết: “Công ty đã gửi lên Cục (Cục Quản lý lao động ngoài nước - PV) từ tháng 1 đến bây giờ đã bổ sung đầy đủ giấy tờ. Cục thường xuyên liên hệ và biết Công ty làm việc này”. Khi PV hỏi Cục đã có phiếu trả lời chưa thì bà Phượng thừa nhận: “Phiếu trả lời chưa có vì thiếu một số giấy tờ bổ sung thôi”. Và bà cho biết thêm: “Nhóm lao động này đang làm cái trò quấy rối trật tự. Đưa đơn thư đi khắp các nơi, kể cả Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH”.

Theo quy định pháp luật, tổ chức, doanh nghiệp muốn tổ chức tuyển lao động đưa đi nước ngoài làm việc đều phải được sự cho phép của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH. Việc thu phí cũng phải dựa trên mức phí mà cơ quan này quy định. Trong vụ việc này, Công ty Bimexco thừa nhận chưa được Cục Quản lý lao động ngoài nước thẩm định hồ sơ. Điều này đồng nghĩa với việc Công ty đã thu tiền với số lượng lớn của người lao động khi chưa được phép.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Vân Hà, Trưởng phòng Thông tin và Truyền thông (Cục Quản lý lao động ngoài nước) khẳng định, việc Công ty Bimexco tuyển và thu tiền của lao động dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Cục thẩm định đơn hàng là sai. Bà Hà nói: “Việc này là sai rồi. Công ty phải đăng ký hợp đồng ở Cục Quản lý lao động ngoài nước. Thêm nữa, không có chương trình 3 tháng này đâu? Ba tháng này, người lao động làm cái gì mà lại thu tiền của họ? Ba tháng, họ học tiếng Nhật còn chưa xong ấy”. Bà Hà cho biết, sẽ chuyển các thông tin này cho Phòng Thanh tra để kiểm tra. Trường hợp sai phạm sẽ lập hồ sơ xử phạt.

Đỗ Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 2 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 3 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Top