Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh bị lột áo đã trả thù, bắt bạn quỳ

Thứ tư, 12:58 27/10/2010 | Xã hội

Hai ngày sau khi bị nhóm nữ sinh đánh hội đồng, lột áo, nạn nhân Nguyễn Thị Hoàng Nhâm đã truy tìm "kẻ chỉ điểm" để trả thù bằng cách ép quỳ và dùng dao lam xén tóc.

 
Công an thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, trưa 25/10, Nhâm đã tìm gặp Lưu Thị Việt Hà - nữ sinh lớp 10 trường THPT Lương Thế Vinh - người mà Nhâm cho là đã "chỉ điểm" cho nhóm Nguyễn Hải Yến đánh mình. Nhâm đã bắt Hà quỳ gối xin lỗi, rồi dùng dao lam xén tóc, lấy guốc đập vào đầu Hà.
 

Ngay sau khi bị đánh, Nhâm cũng đã bắt "kẻ chỉ điểm" quỳ gối xin lỗi, dùng dao lam xén tóc và dùng guốc đập vào đầu. Ảnh chụp từ clip.

 
Cô giáo chủ nhiệm Vũ Thị Huệ cho biết, Nhâm là con gái trong một gia đình làm nghề buôn bán tự do, điều kiện kinh tế khá. "Nhâm có học lực và hạnh kiểm trung bình. Thi thoảng em cũng đi học muộn hoặc bỏ học không lý do", cô Huệ cho hay.
 
Theo cô Vũ Thị Hoa Nhài - Hiệu phó trường THPT Lương Thế Vinh, ngay sau khi có kết luận của công an, trường sẽ có biện pháp xử lý nghiêm những học sinh có liên quan.
 
"Việc em Nhâm đánh em Hà sau đó có lẽ do quá bức xúc vì bị đánh hội đồng, lột áo. Chúng tôi sẽ xử lý việc này đến nơi đến chốn để làm gương cho học sinh", cô Nhài nói.
 
Thượng tá Nguyễn Quốc Tiến - Trưởng công an thị xã Cẩm Phả  -cho biết, trưa 23/10, khi được thông báo sự việc, công an phường Cẩm Trung đã đến ngay hiện trường giải tán đám đông và mời những người liên quan về đồn giải quyết.
 
Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, Nhâm đã không hợp tác với cơ quan điều tra, tự ý bỏ về. Sau đó, Nhâm đã thay mặt gia đình viết giấy bãi nại, xin không xử lý hình sự đối với những người đã đánh mình.

Trước ngày xảy ra vụ đánh hội đồng một tuần, Nhâm và Nguyễn Hải Yến đã xô xát do cùng yêu một người, tuy nhiên sự việc đã được can ngăn kịp thời. Yến bị đòn nên vẫn bức xúc, muốn tìm Nhâm để "giải quyết" dứt điểm.

Ngày 23/10, clip nữ sinh bị đánh hội đồng, lột áo giữa đường dài hơn 3 phút được tung lên mạng Youtube gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong clip, nhóm 5 cô gái ăn mặc sành điệu cùng xông vào đánh một cô gái mặc quần bò, áo trắng, khá xinh xắn. Nhóm này kéo tóc nạn nhân, giật về đằng trước rồi lại kéo ghì xuống dưới, một cô cầm kéo cắt tóc, những cô khác thì thi nhau đấm, tát.
 
Sau khi kéo lê nạn nhân đi một đoạn trong tiếng hò reo của những người cổ vũ, nhóm 5 cô gái kéo nạn nhân quay lại, xé toạc áo và dồn cô vào tường. Xen giữa những cái tát, kéo tóc là tiếng chửi tục tĩu. Cố giữ chiếc áo đã tơi tả che trước ngực, nạn nhân chỉ im lặng chịu đựng.
 
Công an thị xã Cẩm Phả đã điều tra chủ mưu của vụ việc là Nguyễn Hải Yến (19 tuổi, ngụ tại phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả). Ngoài ra còn có sự tham gia của 5 người, trong đó có Đào Thị Vân, 21 tuổi, trú tại phường Cẩm Trung và Đoàn Thị Hường, 18 tuổi, trú tại phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả. Các cô gái này đều tốt nghiệp THPT, hiện là sinh viên của một số trường đại học, cao đẳng, riêng Yến đang ôn thi vào ĐH Mỏ địa chất (Quảng Ninh).
 
Nạn nhân là Nguyễn Thị Hoàng Nhâm nữ sinh lớp 11 trường Lương Thế Vinh.
 
Theo VnExpress

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top