Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh bán tóc lấy tiền nhập học

Thứ bảy, 07:00 15/09/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Nhà nghèo, em Võ Nguyễn Hoàng (Đà Nẵng) đã phải bán mái tóc mình nuôi suốt 4 năm lấy 500.000 đồng nộp tiền nhập học lớp 10.

1. Xúc động với hình ảnh trẻ em thời chiến. Mỗi bức ảnh tại triển lãm "Trẻ em thời chiến" (khai mạc từ 7 đến 14/9/2012, tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, HN) là một câu chuyện, một khoảnh khắc, một dấu ấn của thời máu lửa, gian khó trong chiến tranh. Qua triển lãm, người xem đã có thể hình dung, tìm được lời đáp cho câu hỏi vì sao Việt Nam thắng Mỹ trong cuộc chiến không cân sức ở thế kỉ XX. Hơn 70 bức ảnh trong triển lãm này do các phóng viên của Thông tấn xã và Hãng tin truyền hình Nihon Denpa News (Nhật Bản) chụp, trong khoảng thời gian từ 1964 đến 1972.

2. Nữ sinh bán tóc lấy tiền nhập học. Nhà nghèo, em Võ Nguyễn Hoàng Chi (15 tuổi, trú tổ 28 phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã phải bán mái tóc mình nuôi suốt 4 năm lấy 500.000 đồng nộp tiền nhập học lớp 10 Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Thanh Khê. Mẹ của Chi, bà Nguyễn Thị Huệ nói, nhà cực quá nên con gái phải bán tóc. Số tiền bán tóc Chi nộp học phí hết 325.000 đồng, số còn lại Chi dành sắm sách vở cho mình và cậu em trai Võ Nguyễn Thành Tâm vừa lên lớp 5.

3. Cụ ông 87 tuổi bị con cho nằm vỉa hè. Trưa 7/9, cụ ông Ngô Vỹ Nhân (87 tuổi) đã bị các con mang đến đặt tại vỉa hè trước cửa ngôi nhà số 11, phố Núi Trúc (Hà Nội). Ngôi nhà này là của anh con trai cả của cụ Nhân, đã qua đời cách đây 2 năm. Hiện tại, sinh sống trong ngôi nhà có vợ cụ Nhân (hai người đã ly thân từ lâu), cô con dâu và cháu gái của cụ. Tầng trệt của ngôi nhà được cho thuê làm cửa hàng quần áo. Cụ Nhân sinh hạ được 4 người con, hai trai, hai gái, tất cả đều được ăn học đàng hoàng, thành đạt. Sở dĩ cụ Nhân phải nằm vỉa hè vì con cái đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng.

4. The Voice lộ Clip nghi dàn xếp kết quả. Tối 9/9, khi tập 3 của vòng Đối đầu cuộc thi The Voice (Giọng hát Việt) kết thúc, một clip ghi lại các cuộc trao đổi qua điện thoại, tin nhắn của Phương Uyên (Giám đốc âm nhạc của chương trình) với một số thí sinh, đã được tung lên mạng. Clip cho thấy Phương Uyên đã hướng dẫn thí sinh tên L cách chọn bài hát để loại một thí sinh khác. Sốc hơn, ở phần cuối, clip đã tiết lộ danh sách các thí sinh được sắp xếp sẵn để đi vào vòng liveshow. Tại cuộc họp báo ngày 11/9, Phương Uyên thừa nhận giọng nói trong clip là của mình, nhưng cho rằng nó đã bị cắt ghép. Cô cũng lên tiếng xin từ chức, nhưng rồi lại chấp nhận... làm tiếp. Cả Phương Uyên, giám khảo lẫn thí sinh đã đồng loạt phủ nhận có sự sắp xếp, dàn dựng kết quả trong cuộc thi (xem chi tiết trang 4 - 9).

5. Ngọc Tình quay clip nóng ủng hộ người đồng tính. Trong clip nhạc “Dù vẫn biết”, siêu mẫu Ngọc Tình cũng ca sĩ Vỹ Thái vào vai đôi tình nhân, cả hai có những cảnh quay lãng mạn trên đồng cỏ. Clip nhạc trên là sản phẩm đầu tiên của dự án "Sự không giới hạn của tình yêu" - một dự án cộng đồng phi lợi nhuận, nhằm kêu gọi mọi người không kỳ thị những người thuộc giới tính thứ ba và ủng hộ họ được tự do trong tình yêu. 

6. Nghi án Huy Hoàng "phê" thuốc gây tai nạn. Chiều 7/9, giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua TP Thanh Hoá đã hỗn loạn và ùn tắc vì cựu tuyển thủ Huy Hoàng điều khiến chiếc xế hộp CRV trong tình trạng nghi là "phê" thuốc lắc, gây tai nạn cho một phụ nữ đi đường. Sau khi gây tai nạn, chạy đến một ngã tư, chiếc xe dừng lại. Ngay lập tức chiếc xe bị cảnh sát áp sát khống chế. Khi kính xe được kéo xuống, người ta thấy mắt Huy Hoàng lim dim, tay khua khoắng, miệng há to, thở dốc. Đến chiều 11/9, Công an Thanh Hóa cho hay, chưa có cơ sở khẳng định Hoàng sử dụng thuốc lắc, anh ta chỉ say rượu. Với hành vi này, Hoàng có thể bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

7. Côn trùng lạ tấn công dân cư. Nhiều ngày qua, một loài côn trùng nhỏ, dài chừng 1 cm, màu đen đỏ, cứ chập tối là bay ra đốt người dân khu tái định cư Hương Sơ (Huế), gây sưng da, mẩn ngứa sau đó lên mủ và đau rát. Trước tình trạng trên, nhiều người bị côn trùng đốt đã tự mua thuốc về bôi. Chiều 9/9, sau khi đi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Dung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết côn trùng lạ ở Hương Sơ thực chất là một loại kiến vàng, trên thân có ba sọc. Khi kiến bò lên người, chỗ tiếp xúc với da bị đỏ, ngứa là do dị ứng da, nhưng hiện tượng này chỉ xuất hiện ở một số người có da nhạy cảm. Sở Y tế đã hướng dẫn bà con cách phòng tránh, chữa trị.   
 
KT (tổng hợp)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 34 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top