Hà Nội
23°C / 22-25°C

Niềm vui vỡ òa tại Lễ Tổng kết Ngày hội Gia đình Việt Nam

Thứ bảy, 13:50 29/06/2013 | Xã hội

10 sản phẩm tiêu dùng gia đình được yêu thích nhất và 50 bức tranh của các em thiếu nhi đoạt giải cao trong cuộc thi vẽ tranh "Hạnh phúc gia đình - Nâng cao tầm vóc Việt" đã được vinh danh trong Lễ Tồng kết Ngày hội Gia đình Việt Nam tại Trung Tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2, Hoa Lư, Hà Nội.

Tối ngày 28/6, tại Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2013 do Bộ VHTT&DL và UB Nhân dân Thành phố Hà Nội phát động. Đến dự Lễ trao giải có ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; bà Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VHTT&DL); bà Trần Thị Hương, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; TS Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế), Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội;  Ông Vũ Mạnh Cường, Phó tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng biên tập báo An ninh Thủ đô, ông Dương Văn Quynh, Giám đốc TTTLVHNTVN và  đại diện các doanh nghiệp, các gia đình và các em nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Niềm vui vỡ òa tại Lễ Tổng kết Ngày hội Gia đình Việt Nam 1
Các đại biểu tham dự lễ Tổng kết Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2013
 
Lễ tổng kết Ngày hội Gia đình Việt Nam diễn ra đầy ý nghĩa bằng buổi trao giải  những sản phẩm được cha mẹ bình chọn mang tên “Sản phẩm, dịch vụ tốt cho gia đình và trẻ em năm 2013 (Parents’ Choice Award 2013) do báo Gia đình & Xã hội phối hợp với Công ty New Media tổ chức và những tác phẩm đoạt giải trong Cuộc thi vẽ tranh “Gia đình hạnh phúc nâng cao tầm vóc Việt” do báo Gia đình & Xã hội và Báo An ninh Thủ đô tổ chức. Đây là hai chương trình cuối cùng kết thúc chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm 2013 diễn ra từ ngày 23 – 29/6 tại Hà Nội.
 
Niềm vui vỡ òa tại Lễ Tổng kết Ngày hội Gia đình Việt Nam 2
TS Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế), Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội phát biểu tại Lễ tồng kết Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2013
 
Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Cảnh Nhạc, Tổng Biên tập Báo Gia đình & Xã hội cho biết: Cuộc thi vẽ tranh "Hạnh phúc gia đình - Nâng cao tầm vóc Việt" sau khi phát động, chỉ trong một tháng (từ ngày 20/5 đến ngày 20/6), Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 1.026 tác phẩm của các em thiếu nhi gửi đến tham dự. Đến với cuộc thi là các em thiếu nhi từ 5 đến 15 tuổi thuộc các câu lạc bộ mỹ thuật, các trường học trên địa bàn Thủ đô mà nổi trội và cũng là lực lượng hạt nhân của cuộc thi này là Cung Thiếu nhi Hà Nội. Nội dung và chủ đề của cuộc thi đã tạo nên sức hấp dẫn và cảm hứng sáng tạo tích cực cho các em. Phần lớn, tranh của các em đề giàu ý tưởng, nội dung thú vị, bố cục tranh độc đáo sáng tạo , màu sắc tươi sáng và cách thể hiện phong phú".
 
Theo Ban tổ chức Ngày Hội Gia đình Việt Nam, Cuộc thi vẽ tranh "Hạnh phúc gia đình - Nâng cao tầm vóc Việt" gồm các họa sỹ có uy tín và kinh nghiệm trong hoạt động mỹ thuật thiếu nhi đã chọn được 50 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng gồm: 04 giải A, 06 giải B, 20 giải C và 20 giải khuyến khích.
 
Niềm vui vỡ òa tại Lễ Tổng kết Ngày hội Gia đình Việt Nam 3
Các em nhỏ đoạt giải A cuộc thi vẽ tranh Hạnh phúc gia đình - nâng cao tầm vóc Việt
 
Ngoài 50 bức tranh đạt giải, Ban tổ chức còn tổ chức cuộc bình chọn  tranh do bạn đọc bình chọn tại triển lãm tranh trên Website của công ty cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH  thuộc Tập đoàn TH.  
 
Cùng với Cuộc thi vẽ tranh “Gia đình hạnh phúc- Vì tầm vóc Việt”, Báo Gia đình & Xã hội đã phối  hợp Công ty New Media tổ chức Chương trình bình chọn “Sản phẩm, dịch vụ tốt cho Gia đình và trẻ em năm 2013” và tổ chức cho 130 gia đình cùng tham gia vẽ bức tranh mang tựa đề “Kết nối yêu thương”  rộng 3,18m; dài 5,42 m được ghép bởi 270 bức tranh lớn và 70 bức tranh nhỏ.
 
"Thành công của những hoạt động này đã góp một phần nhỏ trong việc hưởng ứng Năm gia đình VN 2013 - năm của những sự kiện “Kết nối yêu thương”, TS Lê Cảnh Nhạc nói.
 
Niềm vui vỡ òa tại Lễ Tổng kết Ngày hội Gia đình Việt Nam 4
Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Vương Duy Biên trao bằng khen cho 8 đơn vị tham gia tổ chức "Ngày hội Gia đình Việt Nam"
 
10 sản phẩm giađình được yêu thích nhất năm 2013: Thạch sữa chua ABC của Công ty CP thực phẩm Việt Nam; Sữa Ever Grow của TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI; Lớp học DigiClass CÔNG TY ISMART; Nước súc miệng trẻ em Chicki Plus Công ty Cổ phần Thương mại BR; Chương trình đào tạo MASTER Trường mầm non Hoàng Gia; Dần ăn Hapro ăn HAPRO Tổng ng công ty Hapro; Tiếng Anh trẻ em EQuest Kids Coongh ty Cổ phần Học thuật E-Quest; Dịch vụ diệt côn trùng,vệ sinh môi trường Công ty CPTM và dịch vụ Quốc Phong; Nước uống Aquasalar Công ty cổ phần Phúc Minh; Sản phẩn Vitagrow Công ty Cổ phần sữa Sức sống Việt Nam VitaDairy.

Mạc Vi 

vothuy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 7 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 10 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 10 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Top