Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tấm lòng nhân hậu

Thứ bảy, 12:10 31/01/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Đối với họ, làm từ thiện không chỉ dừng lại ở việc mỗi năm bỏ ra "một đống tiền", không phải để lên tivi… Tự tay họ làm từng món ăn, chọn mua từng món đồ, đến tận nơi thiên tai, nghèo khó để giúp đỡ người nghèo.

Họ là những người có lịch đi làm từ thiện đến "tắc thở". Tấm lòng của họ "hữu xạ tự nhiên hương", thu hút bao người cùng làm việc thiện…

Tô bún bò nhân nghĩa

Ở Sài gòn, không gia đình nghèo nào không biết đến chị Lương Bích Ngọc (sinh năm 1970), người chuyên tổ chức các chuyến đi du lịch miễn phí vào ngày đầu xuân. Tết đến, chị thuê 10 chiếc xe ca 45 chỗ, phát phiếu đăng ký cho các gia đình nghèo, mỗi nhà 2 người, rồi mời tất cả đi tham quan chùa chiền và nghỉ mát một ngày tại bãi biển Vũng Tàu. Chi phí một chuyến đi lên đến cả trăm triệu đồng, chi ngay vào ngày đầu năm mà nhiều người cho là "kiêng kỵ", nhưng chị vẫn làm trong vui sướng.
 

Những tô bún bò nhân nghĩa của chị Bích Ngọc.


Khi việc làm của chị "tiếng tăm đang lừng lẫy" thì chị dừng lại. Lý do rất đơn giản là có nhiều người khác, thấy tấm lòng của chị đã cùng hưởng ứng, tổ chức những chương trình du xuân cho người nghèo. Còn chị, vì thấy "còn nhiều người khó khăn cần giúp đỡ bằng cách khác" nên chị chuyển hướng đi hỗ trợ những vùng quê gặp thiên tai.

Điều đặc biệt là, ở những vùng khó khăn, người dân không chỉ nhận được những món quà của "cô Ngọc" mà còn biết đến tô bún bò chị nấu. Chị Ngọc sắm hẳn cho mình một bộ nồi niêu, bát đũa để chuyên đi tổ chức nấu bún từ thiện. Mỗi tô bún chị bưng ra cho người nghèo khó, chứa cả tấm lòng thơm thảo của người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu.
 
Sẵn lòng chia sẻ với người khốn khó

Là một "đại gia" của Sài Gòn, bà Kim Minh không chỉ được biết đến bởi sự giàu có của mình mà còn vì sự sẵn sàng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Chưa ai gõ cửa nhà bà mà từ chối.
 
Bà Kim Minh kể, khi còn sống với cha mẹ, thấy nhiều người cứ đến xin mẹ bà tiền và lần nào mẹ bà cũng cho. Khi thắc mắc, mẹ bà nói rằng: "Con muốn là người cho hay muốn là người nhận? Người nhận họ có sung sướng cũng chỉ trong chốc lát, còn người cho mới là người hạnh phúc đến hai lần, một lần là có tiền để cho, còn lần sau là được thấy đồng tiền của mình giúp được người khốn khó".
 
Chính lời mẹ bà nói ngày đó đã cho bà tấm lòng nhân hậu bao năm qua. Năm nay đã 60 tuổi nhưng bà vẫn theo cách sống của mẹ, không từ chối giúp đỡ một ai.

Mới đây, khi sang Campuchia triển lãm tranh về Angkor cùng chồng, bà đã đi thăm bà con người Việt tại Biển Hồ. Thấy các cháu bé suốt ngày sống trên sông nước không có điều kiện lên bờ đi học, bà đã bỏ hàng trăm triệu đồng để đóng bè, xây dựng một trường học trên nước cho các cháu học tiếng Việt.
 
Linh hồn của những chuyến đi từ thiện
 
Chúng tôi muốn nói đến hai người "hầu như không bao giờ vắng mặt" trong các chuyến đi làm từ thiện, đó là anh Nguyễn Quang Cảnh, Trưởng Ban Công tác Xã hội của CLB doanh nhân Sài Gòn và chị Nguyễn Kim Huê, Chủ nhiệm CLB nữ Doanh nhân Sài Gòn. Trong dịp Tết này, hai anh chị đi hết vùng sâu, vùng xa của Đồng bằng sông Cửu Long đến miền núi phía Bắc.
 

Chị Nguyễn Kim Huê thường xuyên đi thăm các trại trẻ mồ côi.

 
Chị Kim Huê là người rất có uy tín trong "hội những người làm từ thiện". Những chuyến đi của chị đều đúng địa chỉ, đóng góp của anh chị em đều đến được tận tay bà con khó khăn. Chị từng tham gia hoạt động từ thiện khi còn là nữ sinh Gia Long, rồi lập nhóm từ thiện Mai Vàng.
 
Theo chị Kim Huê, bí quyết để thu hút được nhiều người cùng tham gia làm từ thiện với mình là "mình phải làm trước, làm nhiệt tình, làm trung thực".
 

Anh Nguyễn Quang Cảnh (phải) đang trao quà.


Doanh nhân vốn dĩ bận rộn, người có tiền làm từ thiện rất nhiều, nhưng người bỏ thời gian của mình thay mặt anh em đưa quà và tiền đến đúng nơi, đúng chỗ, làm trăm việc không tên như anh Nguyễn Quang Cảnh thì không nhiều. Anh Cảnh được xem như linh hồn của công tác xã hội trong CLB doanh nhân Sài Gòn. Anh từ chối nói về mình mà chỉ nói đến những con số hàng tỉ đồng của anh em doanh nhân đóng góp hàng năm. Riêng công việc từ thiện, anh cho rằng "của cho không bằng cách cho". 
 
Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn là nơi anh gắn bó. Chương trình Nghĩa tình biên giới với 150 ngôi nhà tình nghĩa khắp Bắc - Trung - Nam, đâu đâu anh cũng có mặt, khoác ba lô vượt rừng đến những bản làng xa xôi, khó khăn nhất. Là một trong những người khởi xướng lập ra ban Công tác xã hội, 1.200 hội viên Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn luôn ủng hộ anh chia sẻ cho những cảnh nghèo.
 
Hoài Thương
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 26 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top