Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người phải 'cày' ngày Quốc tế lao động

Thứ ba, 08:10 01/05/2012 | Xã hội

Ngày lễ 1/5 là dịp nghỉ ngơi, nhưng vẫn có những người lao động thầm lặng, quần quật làm việc lo kiếm miếng cơm, manh áo..

Trên địa bàn quận Tân Phú, ngày mưa cũng như nắng, cứ khoảng 7 giờ sáng đến 20 giờ đêm mỗi ngày, mọi người lại nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ gầy gò, cầm xấp vé số rảo quanh các con đường ngõ hẻm.

Chị cho biết tên Thanh, quê ở Bình Định, vốn là người mẹ đơn thân. Vì cuộc sống gia đình khó khăn nên từ khi con gái đậu vào trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM, chị đã theo vào thành phố bán vé số lo trang trải việc học cho con. "Suốt 4 năm qua, tôi chưa dám nghỉ ngày nào, dù là mưa hay nắng, kể cả ngày lễ cũng vậy" - chị tâm sự.

Bác Ba hơn 20 năm chạy xe ôm nhưng chưa một lần dám nghỉ trong ngày 1/5. Ảnh: Huỳnh Phan.

Bởi theo chị Thanh, ngày thường cố gắng lắm cũng chỉ bán được khoảng 100.000-150.000 đồng tiền lời, trong khi đó những ngày lễ chị có thể kiếm được gấp đôi số tiền này. Hơn nữa, số tiền ít ỏi kiếm được chỉ đủ để lo chi phí hàng ngày và tiền đóng học cho con. nếu chị nghỉ ngày nào sẽ thiếu hụt tiền ngày đó.

Mắt chị ngân ngấn nước khi nghĩ tới cảnh mọi người sum họp gia đình ăn uống tiệc tùng vui vẻ tại các quán ăn khá sang, còn bản thân vẫn cứ lang thang đến từng bàn mời mọc mua vé số. "Nhiều khi tôi thấy tủi thân lắm nhưng nghĩ đến tương lai của con sau này sẽ được đổi đời bằng nguồn tri thức do sự nhọc nhằn của mình vun vén, tôi cảm thấy ấm lòng hơn" - chị bộc bạch.

Trường hợp bác Ba chạy xe ôm tại tuyến đường Điện Biên Phủ, quận 10, hơn 20 năm qua, bác chưa từng biết đến ngày nghỉ lễ Quốc tế lao động. Bác cho biết mức thu nhập của nghề xe ôm rất bếp bênh. Ngày cao nhất kiếm được khoảng 150.000-200.000 đồng, nhưng có hôm chỉ được vài chục nghìn.

Trong ngày lễ 1/5, lượng khách giảm hẳn so với bình thường do học sinh và công nhân viên nghỉ làm. "Nhiều lúc, tôi cũng muốn cùng bà xã và các con về quê thăm họ hàng. Nhưng vì chạy xe ôm là "cần câu" nuôi sống cả nhà nên ngày lễ vẫn phải làm để vớt vác được đồng nào hay đồng đó" - Bác Ba chia sẻ.

Làm công nhân vệ sinh 13 năm nay, số lần chị Hạnh, quận Bình Thạnh, được nghỉ ngày 1/5 chỉ đếm trên đầu ngón tay. "Tôi vẫn có thể xin nghỉ trong ngày Quốc tế lao động, nhưng nếu ai cũng như tôi thì làm sao đường phố sạch đẹp trong dịp lễ" - chị chia sẻ.

Chị Hạnh cho biết, quét dọn trong ngày 1/5 hay 30/4 vất vả hơn ngày thường nhiều lần, vì công ty công ích yêu cầu nhân viên phải đảm bảo tuyến đường mình phụ trách quét dọn phải luôn trong trạng thái sạch sẽ. Do đó, tuy thời gian làm việc vẫn bắt đầu từ 6h sáng tới chiều tối nhưng cường độ làm việc cao hơn hẳn bình thường.

"Tôi đã quen với chuyện trực lễ, kể cả phải làm việc trong ngày mà lao động toàn thế giới được quyền nghỉ ngơi. Nhưng nhìn cảnh người người đổ về quê sum họp gia đình hay sửa soạn đi chơi, có lúc tôi cũng nao lòng. Những lúc như vậy, đồng nghiệp san sẻ, động viên nhau để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ", chị Hạnh kể.

Trong khi đó, Vi, nhân viên phục vụ cửa hàng bánh ngọt có thương hiệu tại TP HCM cũng chưa bao giờ được nghỉ ngày 1/5, trong suốt 4 năm làm việc tại đây. Vi nói, ngày lễ, lượng khách tăng gấp nhiều lần nên nhân viên phục vụ còn hỗ trợ bếp làm bánh, trang trí bánh, chứ không đơn thuần chỉ phục vụ khách như ngày thường.

Cửa hàng còn tăng thêm nhân viên chứ không có chuyện cho nghỉ lễ. "Ngày này năm ngoái, hơn 24h đêm tôi mới được về vì càng về đêm, khách càng đông nên cửa hàng không thể đóng cửa vào 22h30 như thường lệ. Nhân viên thậm chí chưa kịp ăn cơm tối mà luôn trong trạng thái tất tả phục vụ nước, bánh cho khách".

Theo Vi, làm việc ngày 1/5 có thêm phụ cấp lễ và hưởng thêm một ngày nghỉ, nhưng công việc rất vất vả. "Doanh số cửa hàng những ngày này tăng gấp 2-3 lần bình thường, thậm chí không còn bàn trống và nhân viên phải thuyết phục khách mua về dùng" - Vi chia sẻ.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nổ ở Đồng Nai khiến 6 người thiệt mạng: Lò hơi chưa có giấy tờ kiểm định

Vụ nổ ở Đồng Nai khiến 6 người thiệt mạng: Lò hơi chưa có giấy tờ kiểm định

Thời sự - 7 giờ trước

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 8 giờ trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Hà Nội thông tin về bùn thải tràn xuống đường tại khu xử lý chất thải Nam Sơn

Hà Nội thông tin về bùn thải tràn xuống đường tại khu xử lý chất thải Nam Sơn

Đời sống - 8 giờ trước

Mưa lớn bất lợi kéo dài liên tục đã dẫn đến xảy ra sạt lở bờ bao ô lưu chứa bùn tại Ô1 giai đoạn I Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn. Một phần lượng bùn lưu chứa tại Ô1 chảy xuống khu vực cầu cân và đường nội bộ tiếp giáp bờ suối Lai Sơn.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai: Hỗ trợ học sinh ôn tập và thi học kỳ sau khi khỏi bệnh

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai: Hỗ trợ học sinh ôn tập và thi học kỳ sau khi khỏi bệnh

Giáo dục - 8 giờ trước

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo có giải pháp hỗ trợ việc học, ôn tập và thi học kỳ cho các học sinh vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn, giúp các em ổn định tâm lý, yên tâm điều trị.

Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ thông tin về tiến độ cải cách tiền lương

Thời sự - 9 giờ trước

Theo đại diện Bộ Nội vụ, cải cách tiền lương hiện còn một số vấn đề cần xin ý kiến như thống nhất 5 thang bảng lương và 9 nhóm phụ cấp chức vụ lãnh đạo quản lý, chế độ tiền lương thưởng của các cán bộ công chức, viên chức của lực lượng vũ trang.

Tin vui cho hàng triệu người có công với cách mạng, mức trợ cấp ưu đãi được tăng từ 1/7/2024

Tin vui cho hàng triệu người có công với cách mạng, mức trợ cấp ưu đãi được tăng từ 1/7/2024

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ LĐ,TB&XH đã có đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, bên cạnh đó còn được hưởng hàng loạt chính sách có lợi đi kèm.

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Miền Bắc sắp đón nắng nóng khắc nghiệt sau hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp dồn xuống

Miền Bắc sắp đón nắng nóng khắc nghiệt sau hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp dồn xuống

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng giữa tháng 5 (15/5), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt do áp thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/5/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/5/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 4/5/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top