Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người gieo niềm tin nơi phên dậu Tổ quốc

Thứ tư, 07:00 07/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Đồn Biên phòng Pa Thơm (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 31km đường biên giới Việt - Lào, trong đó có gần 20 km đường biên giới trên sông, suối. Trong những năm qua, ngoài việc giữ gìn an ninh biên giới và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, các chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Thơm còn trực tiếp tham gia giúp đỡ bà con các dân tộc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Các chiến sĩ Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Pa Thơm tuần tra biên giới. Ảnh: Xuân Tiến
Các chiến sĩ Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Pa Thơm tuần tra biên giới. Ảnh: Xuân Tiến

Bình yên nơi bản nhỏ

Thanh Chăn và Pa Thơm là các xã biên giới còn nhiều khó khăn, dân cư sinh sống rải rác, đặc biệt nơi đây có các dân tộc ít người như: Cống, Lào, Khơ Mú. Với vị trí đặc thù vùng biên giới, tại địa bàn hai xã Thanh Chăn và Pa Thơm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, đặc biệt là tình trạng vượt biên trái phép, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy... Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Pa Thơm đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; chủ động phòng chống và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Đồn Biên phòng Pa Thơm phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc, không để xảy ra khiếu kiện đông người; đấu tranh, bắt 7 vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý 1 vụ vi phạm quy chế khu vực biên giới. Năm 2016, Đồn biên phòng Pa Thơm cũng đã phối hợp với các lực lượng bắt 18 vụ, 23 đối tượng phạm tội về ma túy.

Ngoài ra, đơn vị còn làm tốt công tác đối ngoại, duy trì tốt mối quan hệ với các lực lượng biên giới và nhân dân nước bạn Lào, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền, ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tham mưu, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền 2 xã Pa Thơm, Thanh Chăn, trao đổi tình hình với cụm bản Sốp Hùn, Mường Mày của nước bạn Lào. Đồn biên phòng Pa Thơm đã tham mưu cho chính quyền địa phương cùng duy trì, thực hiện tốt Quy chế kết nghĩa giữa bản Pa Thơm (Việt Nam) với bản Na Luong (Lào), giúp nhân dân 2 bản thường xuyên trao đổi tình hình, tư vấn, giúp nhau phát triển kinh tế vùng biên.

Trung tá Hà Đại Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pa Thơm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết: Ngoài thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ biên giới, phối hợp tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới, bám nắm địa bàn, truy bắt tội phạm ma túy có hiệu quả, nhiều năm qua đơn vị còn “4 cùng” với nhân dân sinh sống trên địa bàn để tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội vùng biên. Với sự giúp sức của Bộ đội biên phòng Pa Thơm, diện mạo các bản làng đã có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân tương đối ổn định.

Trong nhiều năm qua, đơn vị cũng đã phối hợp với Trung tâm cai nghiện cộng đồng, hướng nghiệp dạy nghề của huyện Điện Biên tổ chức cai nghiện tập trung cho đối tượng lầm lỡ, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với các Trạm y tế xã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Bằng các hoạt động trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, trong 5 tháng đầu năm nay, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm đã giúp nhân dân vùng biên giới nơi đây dựng 2 căn nhà với 20 ngày công; sửa chữa trường mầm non; hỗ trợ 16 triệu đồng xây nhà vệ sinh tự hoại cho 1 hộ nghèo, 1 hộ thương binh; hỗ trợ ngô giống và 15 ngày công cho 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn... Thực hiện chủ trương của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, Đồn biên phòng Pa Thơm đã nhận đỡ đầu 5 cháu trên địa bàn 2 xã Thanh Chăn, Pa Thơm, hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng. Qua 2 năm thực hiện, các cháu đều tích cực học tập, có nhiều tiến bộ, tạo được niềm tin yêu rất lớn đối với người dân địa phương.

Giúp dân phát triển kinh tế, đoàn kết, giúp đỡ nhau

Chị Lò Thị Thoong, người dân tộc Lào ở bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cho biết: Nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Pa Thơm đã hỗ trợ các gia đình trong bản có giống ngô, lúa để trồng, hướng dẫn cho dân kỹ thuật canh tác, gieo trồng, chăm sóc ruộng, vườn, trực tiếp xuống ruộng giúp dân cày bừa, gieo cấy.

Chị Lò Thị Thơm, bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, chia sẻ: Gia đình chị kinh tế khó khăn, vụ ngô vừa qua được Đồn Biên phòng Pa Thơm hỗ trợ giống, vốn, ngày công, giúp gia đình chị thu hoạch và bao tiêu sản phẩm. Cán bộ, chiến sỹ biên phòng còn tuyên truyền người dân trong bản không được nghiện hút, không được cất giữ trái phép chất ma túy, dặn dò bà con tích cực tham gia phát triển sản xuất kinh tế, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng bản làng sạch đẹp.

Thiếu tá Đặng Văn Hạnh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Thơm cho biết: Nhiệm vụ công tác biên phòng đặt ra ngày càng cao. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị phụ trách diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Bên cạnh đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn còn khó khăn, thiếu thốn, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải nâng cao trách nhiệm vì vai trò, mục tiêu chung của đơn vị, xây dựng đơn vị thành điểm sáng vùng biên giới, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Xuân Tiến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 59 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top